Phong cách bình dân của vợ sắp cưới Hoàng tử Harry được yêu thích

Google News

Meghan Markle, vợ sắp cưới của Hoàng tử Harry, đang dần trở thành một trong những người được quan tâm nhất nhờ phong cách thời trang giản dị của mình.
 

Vợ sắp cưới của Hoàng tử Harry, Meghan Markle, là nữ diễn viên đang lên của Hollywood. Tuy nhiên, cô được chú ý nhiều nhất nhờ đính hôn với Hoàng tử nước Anh.
Kể từ khi trở thành vị hôn thê của Hoàng tử, nhất cử nhất động của Meghan đều được công chúng quan tâm. Trong đó, phong cách thời trang của cô là một trong những điểm được yêu thích nhất.
Một trang web chuyên theo dõi và cập nhật phong cách thời trang của cô đã tăng trưởng số lượng người theo dõi liên tục kể từ khi tin tức đính hôn của Meghan chính thức được công bố. "Rõ ràng là có một sự quan tâm bùng nổ đổi với cô ấy", người điều hành trang web này nói.
Trái với Công nương Kate Middleton thường xuất hiện trong các trang phục sang trọng và kiểu cách, hôn thê của Hoàng tử Harry thường thoải mái diện các thương hiệu bình dân.
Lượng khách theo dõi trang web về phong cách của Meghan có thể thoải mái mua sắm theo các mẫu đồ của cô mà không cần quá chú ý về giá cả.
Theo trang này, chiếc túi da của Everlane và đôi giày đi tuyết do Kamik Sienna sản xuất là 2 món đồ được Markle từng dùng được nhiều người mua theo nhất. Cả 2 món đều có giá cả rất bình dân.
 Meghan Markle với phong cách thời trang giản dị và các món đồ bình dân.
Phong cách thời trang bình dị của Meghan Markle không chỉ khiến công chúng yêu thích mà còn giúp họ có thể mua sắm theo. Ngược lại, Công nương Kate Middleton nhận được nhiều sự yêu mến về phong cách thời trang nhưng giới mộ điệu khó mà mua được những bộ cánh đắt đỏ được thiết kế riêng của cô.
Không chỉ khác biệt về giá cả trang phục, các thương hiệu cung cấp cũng là điểm khiến công chúng thích thú ở phong cách thời trang của Meghan.
Dù chưa chính thức trở thành người của Hoàng gia và chưa tham gia bất kì chuyến công du nào nhưng cô luôn chú trọng vào việc chọn trang phục liên quan tới mảnh đất mà cô ghé thăm.
Như khi tới Wales vào hồi tháng 1, Meghan đã mặc một chiếc quần jeans gia công ở nơi này đồng thời trở thành tín đồ của một thương hiệu thời trang nội địa.
Không chỉ dành sự quan tâm cho các thương hiệu đến từ Liên hiệp Vương quốc Anh, nơi sẽ là ngôi nhà mới của cô, Meghan vẫn luôn dành sự ưu ái cho các nhà thiết kế đến từ Mỹ và Canada.
Ngay cả trong bức ảnh thông báo về tin tức đính hôn với Hoàng tử nước Anh Meghan vẫn lựa chọn chiếc áo choàng là sản phẩm của nhà thiết kế người Canada thay vì các thương hiệu đắt tiền khác.
Theo thống kê, trang web về thời trang của công nương tương lại nhận một lượng truy cập khổng lồ từ Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác. Kể từ sau Công nương Grace Kelly của Monaco người ta mới thấy một thành viên hoàng gia đến từ nước Mỹ và được yêu mến cuồng nhiệt như vậy.
Theo Nghiêm Ngọc/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)