SCIC và các thương vụ thoái vốn bất thành trong năm 2020

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, liên tục có những vụ thoái vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đều thất bại và lâm vào tình trạng ế ẩm.
 

Những thương vụ bất thành
Mới đây nhất, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo hủy bỏ chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) do chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia phiên đấu giá – đó chính là CTCP Vĩnh Hoàn (VHC).
Đây là lần thứ 2, SCIC đăng ký bán trọn lô 50% vốn của SGC, tuy vậy lại thất bại và cuộc đấu giá tiếp tục không được diễn ra. 
Ngoài ra thì phiên đấu giá lô cổ phần gần 2 triệu đơn vị, tương đương 73,03% vốn điều lệ của SCIC tại CTCP Địa ốc Vĩnh Long dự kiến diễn ra ngày 9/9 đã không thể tổ chức.
Lý do cũng là đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua số cổ phần này, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 6 lô cổ phiếu này được SCIC đem ra đấu giá trong 5 năm qua.
Trong tháng 8, SCIC đã thất bại trong đợt chào bán toàn bộ 46 triệu cổ phiếu FPT của CTCP FPT với giá trị tối thiểu 2.273 tỷ đồng.
Mặc dù mức giá mà SCIC đưa ra khá sát so với thị giá cổ phiếu FPT vào thời điểm chào bán, nhưng do tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại FPT đã đạt mức tối đa 49%, nên phiên đấu giá này chỉ dành cho nhà đầu tư trong nước. Điều này dẫn tới việc không có nhà đầu tư nào chào mua lô cổ phần trên.
Trong cơ cấu cổ đông của FPT, ngoài SCIC nắm gần 6% vốn, cổ đông lớn còn lại chính là Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình với hơn 55 triệu cổ phần, tương ứng 7,07% vốn FPT.
Trong nhiều năm qua, việc thoái vốn FPT được SCIC đặt ra vài lần nhưng chưa thực hiện. Cách đây hơn 1 năm, SCIC thông báo kế hoạch thoái vốn tại FPT trong năm 2019.
Tuy nhiên, hạn này đã trôi qua mà không có hoạt động nào được triển khai. Đại diện SCIC trong HĐQT FPT là ông Lê Song Lai, hiện là Phó Tổng Giám đốc SCIC đã khẳng định: “Tôi mong muốn đồng hành lâu dài với FPT”.
SCIC va cac thuong vu thoai von bat thanh trong nam 2020
 SCIC chưa thể thoái vốn FPT, VOC, SGC trong năm 2020.
Mới đây, tại phiên đấu giá lần thứ 3 của Tổng Công ty Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, VOC) thì SCIC đã có thông báo lùi thời gian tổ chức đấu giá từ tháng 12 sang đầu năm 2021 do không được cơ quan chức năng phê duyệt dẫn đến việc không tổ chức được buổi đấu giá thì nhà đầu tư sẽ được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc và không được hưởng lãi phát sinh từ tiền cọc.
Được biết SCIC đưa hơn 44,2 triệu cổ phần VOC, tương đương 36,3% vốn ra bán đấu giá trọn lô vào ngày 22/12. Giá bán khởi điểm là 18.540 đồng/cp, nếu thương vụ thành công, SCIC sẽ thu về tối thiểu hơn 819 tỷ đồng.
SCIC cũng cho biết đã có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần tại Vocarimex là Tập đoàn KIDO (KDC) và cá nhân Trần Hoàng Nam.
KIDO chính là cổ đông lớn tại VOC khi nắm 51% vốn. Nếu đấu giá thành công, KIDO dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex lên 87,3% vốn cổ phần. Còn cá nhân Trần Hoàng Nam chưa hề sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào tại VOC.
Nguyên nhân do đâu?
Một nguyên nhân khách quan dẫn tới việc các đợt thoái vốn bất thành là đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như đời sống của người dân, trong đó thị trường chứng khoán bị tác động rất nặng nề.
Tuy nhiên, các thương vụ thoái vốn mà SCIC thực hiện nói trên có điểm chung là đấu giá trọn lô, tức là mỗi nhà đầu tư tham gia sẽ phải mua toàn bộ lượng cổ phần đấu giá.
SCIC lý giải, việc bán toàn bộ lô cổ phần để tránh trường hợp nhà đầu tư chỉ mua một phần nhằm đạt được quyền chi phối doanh nghiệp rồi thôi, cổ đông Nhà nước phải nắm giữ số ít cổ phần còn lại mà không cách nào bán được.
Đồng thời, SCIC đặt nhiều kỳ vọng trong các đợt thoái vốn này khi đưa ra mức giá khởi điểm thường cao hơn so với giá cổ phiếu trên thị trường.
Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC có lần cho rằng dịch COVID-19 rồi sẽ qua đi, hoạt động sản xuất, kinh doanh qua thời kỳ khó khăn sẽ phục hồi và phát triển, thị trường chứng khoán sớm muộn cũng sẽ phục hồi khi nền kinh tế quay trở lại quỹ đạo phát triển.
Nhưng muốn thoái được vốn nhà nước, thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa, thì phải sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về thoái vốn, xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá khởi điểm vốn nhà nước khi đem bán…, làm sao vừa bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, không để thất thoát tài sản nhà nước, nhưng cũng phải bảo đảm linh hoạt theo nguyên tắc thị trường.
Chỉ có như vậy mới có thể thoái được vốn nhà nước tại những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần đầu tư, đặc biệt tại những doanh nghiệp hiện Nhà nước là cổ đông thiểu số, chỉ nắm giữ 10-20% tỷ lệ cổ phần.

Bắp cải sắc màu chị em tới tấp đặt mua... ngắm chơi

(Kiến Thức) - Không phải để ăn hàng ngày, những chậu bắp cải Trung Quốc đủ màu sắc sặc sỡ được nhiều chị em đặt mua để trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết. 

Bap cai sac mau chi em toi tap dat mua... ngam choi
 Ngoài loại rau bắp cải quen thuộc giá dao động từ 10.000 - 40.000 đồng/kg, trên thị trường còn xuất hiện loại bắp cải có màu sắc sặc sỡ. 

Tết nguyên đán 2021 sẽ cấm chơi đào rừng

Vận chuyển, mua bán, sử dụng cành đào rừng dưới mọi hình thức đều bị coi là vi phạm. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng chở về xuôi để chơi Tết.

“Cần cấm tuyệt đối việc chặt phá đào rừng để đón Tết. Trên các bờ đê, đường phố các cây đào rừng đẹp như vậy bị chặt về bày la liệt, bán không được thì làm củi, như vậy làm sao còn một nông thôn miền núi rừng đẹp? Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng chở về xuôi để chơi Tết” – người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều này có nghĩa, Tết nguyên đán năm 2021 rất có thể (chắc chắn) sẽ không được chơi đào rừng. Một quyết định khó khăn nhưng cần thiết lúc này, nhất là khi tình trạng chặt phá rừng diễn ra nghiêm trọng núp bóng dưới nhiều hình thức.
Tet nguyen dan 2021 se cam choi dao rung
 
Khoảng 15-20 năm trước có mấy người ở miền xuôi thích chơi đào rừng vào dịp Tết đâu. Tết của người dân đồng bằng sông Hồng là những cành bích đào đỏ thẫm mua ở những làng trồng đào ven Hồ Tây. Thậm chí, nhiều người dân các tỉnh miền núi “chịu chơi” còn mang đào bích từ Hà Nội về chưng tết. Nhưng vài năm trở lại đây tình hình đã khác. Người dưới xuôi ùn ùn lên các tỉnh miền núi chặt cành đào, thậm chí là cả một cây đào rừng mang về chơi tết. Người ta thể hiện độ sang, độ chịu chơi bằng việc sở hữu những cây đào, cành đào càng cổ càng quý, càng hiếm lạ càng đắt tiền. Nhiều người lo lắng, với tốc độ đốn hạ đào như thời gian qua, chẳng mấy lúc đào rừng sẽ tận diệt.
Nhiều người băn khoăn, nếu cấm chặt đào rừng để bán thì ảnh hưởng đến sinh kế của những người bán đào? Xin đừng quá lo lắng. Còn nhớ, khi Chính phủ cấm đốt pháo từ những năm 1990, nhiều người cũng lo cho làng pháo Bình Đà (Hà Tây cũ), người dân sẽ không còn nghề để sống. Thế nhưng, ngay sau đó người dân làng làm pháo đã tìm ra hướng đi cho mình. Điều hạnh phúc là hàng năm nhiều gia đình không còn phải chứng kiến những cái chết đau lòng hay những thương tật đau đớn vì pháo.
Tet nguyen dan 2021 se cam choi dao rung-Hinh-2
 

Đón đầu xu hướng xem ngay 10 mẫu nhà ống lên ngôi 2021

(Kiến Thức) - Trong năm 2021, các mẫu nhà ống vẫn dựa trên những lựa chọn đã hình thành trên thị trường như nhà ống 2 tầng mái thái, nhà ống 2 tầng 1 tum... Điểm khác biệt là sự thay đổi về màu sắc, kết hợp nội - ngoại thất.

Don dau xu huong xem ngay 10 mau nha ong len ngoi 2021
 Mẫu nhà ống có sự kết hợp hoàn hảo của 2 gam màu lên ngôi 2021 là trắng và xám. Mặt tiền được xử lý khéo léo, tạo hiệu ứng sâu và rộng. Ảnh: Trananhgroup.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.