Xem tiêm kích F-22 Raptor diễn tập "vồ" Diều hâu F-15

Google News

Cùng chiêm ngưỡng tiêm kích chủ lực mới nhất của Không Quân Mỹ - F-22 Raptor tấn công F-15 Eagle trong một cuộc tập trận.

Tiêm kích F-22 Raptor là một phi cơ tốn kém. Theo đó, để mỗi chiếc F-22 Raptor đủ điều kiện cất cánh sẽ tốn khoảng 116 triệu USD, Không Quân Mỹ cho biết.

Mẫu F-22 được thiết kế nhằm thay thế tiêm kích F-15 Eagle, trở thành tiêm kích chủ lực Không Quân Mỹ. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 187 chiếc Raptor được sản xuất.

Để so sánh, F-15 có tốc độ tối đa đạt Mach 2.5, có thể mang 8 tên lửa không-đối-không và có một súng máy M61 20mm đi kèm 940 viên đạn và tầm hoạt động lên tới 4,900km.

Mẫu F-22 lại có tốc độ tối đa đạn Mach 2.2, thấp hơn so với F-15. Nhưng F-22 lại có tốc độ di chuyển đạt Mach 1.6. Nó cũng có thể mang theo 8 tên lửa đất-đối-không và trang bị súng M61 tương tự.

Dưới đây là video F-22 Raptor tấn công và phá hủy một chiếc F-15 Eagle:

 

Hoàng Anh (theo BI)

>> xem thêm

Bình luận(0)