Vũ khí xuyên vào lòng đất diệt nhanh gọn mục tiêu của Mỹ

Đạn pháo thông minh Excalibur là loại đạn pháo thông minh được lập trình để nổ ngay bên trên mục tiêu hoặc xuyên vào lòng đất để đánh trúng mục tiêu.

Tính đến nay đã có hơn 600 quả siêu đạn pháo thông minh Excalibur được bắn thử nghiệm thành công ngoài chiến trường và được đánh giá là bước tiến mới trong công cuộc cải tiến vũ khí của quân đội Mỹ.
Đạn pháo thông minh Excalibur là sản phẩm của hai tập đoàn quân sự quốc phòng hàng đầu là BEA và Raytheon. Vũ khí này được điều khiển bằng công nghệ định vị GPS, nó có khả năng tấn công chính xác cao từ trên không, cần thiết trong môi trường chiến đấu ở khu đô thị và đông dân cư, giúp hạn chế các thương vong không mong muốn.
Tầm bắn của pháo Excalibur rất linh hoạt từ các cuộc tấn công xa tới 57 km đến chiến đấu ở cự li gần 150 mét với sai số lệch mục tiêu chỉ khoảng 5-20 mét.
Vu khi xuyen vao long dat diet nhanh gon muc tieu cua My
 Đạn pháo Excalibur. Ảnh: Lao động
Với cơ chế dẫn đường và điều khiển như trên, đạn pháo Excalibur có tính năng chẳng khác gì một loại tên lửa hành trình tầm ngắn. Tuy nhiên, siêu đạn pháo tự dẫn này lại có mức giá khá cao, từ 50.000-150.000USD/quả.
Theo nhận định của các chuyên gia quân sự Nga, đạn pháo Excalibur hiệu quả hơn hẳn so với các loại đạn pháo thông thường và cấu tạo gồm nhiều loại thuốc nổ khiến nó có tính sát thương cao hơn rất nhiều.
Đây là loại đạn pháo dẫn đường chính xác, hợp tác giữa Mỹ và Thụy Điển. Đạn pháo thông minh này được lập trình để nổ ngay bên trên mục tiêu hoặc xuyên vào lòng đất để đánh trúng mục tiêu. Pháo được phát triển bởi hệ thống tên lửa Raytheon và BAE Systems Bofors.
Pháo được thiết kế theo nguyên lý "bắn - quên", mang lại hiệu quả tác chiến cao hơn loại đạn pháo 155mm thông thường đang được quân đội Mỹ sử dụng. Sử dụng Excalibur, quân đội Mỹ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như công tác hậu cần so với khi dùng các loại đạn pháo thông thường.
Đạn pháo Excalibur còn là một trong những phát minh quốc phòng vĩ đại nhất trong năm 2007. Hệ thống tên lửa Raytheon bao gồm hệ thống dẫn đường và hệ thống Thụy Điển BAE Systems Bofors bao gồm cơ thể, cơ sở, đạn và tải trọng.
Ngoài ra nó có khả năng bay theo chiều thẳng đứng với tần suất trúng mục tiêu trong cự ly 4m là 92%. Do đó, đạn pháo Excalibur có thể tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào với sai số vòng tròn đồng tâm chỉ khoảng 4m.
Đạn Excalibur tiêu diệt mục tiêu bằng cách lao từ trên cao vào thẳng mục tiêu, nó phát nổ trước khi tiếp xúc với mục tiêu và sau cùng là tiêu diệt mục tiêu. Nó cũng có khả năng tác chiến ở những phạm vi hẹp như trong thành phố hoặc vùng đồi núi, tấn công các mục tiêu tầm cao, phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu di động như các phương tiện cá nhân.
Đặc biệt, đạn pháo Excalibur được trang bị 4 cánh điều hướng bằng titanium mới, có thể gấp lại được để tăng độ ổn định của quả đạn khi tấn công mục tiêu. Đây được coi là loại đạn pháo tầm xa số 1 trong kho vũ khí của Mỹ hiện tại.

Ai sẽ kẻ kế nhiệm Siêu tàu chiến Mỹ sắp về hưu ?

(Kiến Thức) -Siêu tàu chiến Mỹ, một thời đã là niềm tự hào của lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới hiện sắp về hưu mà vẫn chưa có người kế nhiệm.

Các tàu tuần dương hộ vệ tên lửa lớp Ticonderoga đã từng một thời được coi là một trong những Siêu tàu chiến Mỹ và là niềm tự hào của lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới này.
Ai se ke ke nhiem Sieu tau chien My sap ve huu ?
 Tàu hộ vệ tên lửa lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ (bên phải). Ảnh: Sputnik.

Nhận dạng vũ khí “bí mật” Nga mang về từ Syria

(Kiến Thức) - Với mọi cuộc chiến người Nga đều rút ra được cho mình những bài học nhất định, và nó ảnh hướng tới chính thiết kế vũ khí của họ.

Nhan dang vu khi “bi mat” Nga mang ve tu Syria
 Tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2017, vừa được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm "Patriot" hôm 22/8 vừa rồi, Quân đội Nga vừa cho ra mắt một mẫu vũ khí khá đặc biệt dựa trên những bài học mà họ có được trong suốt hai năm tham chiến tại chiến trường Syria. Nói đúng hơn mẫu vũ khí này là một mẫu xe bọc thép kiểu mới có thiết kế khá đơn giản nhưng lại sở hữu sức mạnh hỏa lực không hề thua kém các mẫu xe bọc thép vũ trang hạng nặng. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin.

Mục kích cuộc hành quân ở Syria của Quân đội Mỹ

(Kiến Thức) - Đoàn xe thiết giáp cùng 500 lính đặc nhiệm quân đội Mỹ đã triển khai đến thành phố Manbij phía bắc Syria để tham chiến chống phiến quân IS.

Muc kich cuoc hanh quan o Syria cua Quan doi My
 Đoàn xe thiết giáp của Quân đội Mỹ đã tiến tới ngoại ô thành phố Manbij nằm ở phía bắc Syria để tham chiến cùng lực lượng Liên Quân trong nỗ lực xóa sổ phiến quân IS. Nguồn ảnh: Sina.
Muc kich cuoc hanh quan o Syria cua Quan doi My-Hinh-2
 Tổng cộng phía Mỹ đã huy động 500 lính đặc nhiệm quân đội tham gia cuộc hành quân này. Nguồn ảnh: Sina.

Đọc nhiều nhất

Tin mới