Hơn 20 kỷ lục được thiết lập tại Army Games 2021

Google News

Sau hơn một tuần tranh tài, Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 đã ghi nhận hơn 20 kỷ lục trong 7 nội dung thi đấu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số các kỷ lục được thiết lập tại Army Games 2021 đến thời điểm này, đội tuyển Nga chiếm hầu hết (13 kỷ lục). Ngoài ra, có 8 kỷ lục khác thuộc về đại diện quân đội các nước Trung Quốc và Uzbekistan.
Đặc biệt, ngay trong ngày đầu tiên của hội thao đã có 8 kỷ lục mới được lập. Một nửa trong số đó thuộc về các quân nhân tham gia cuộc thi “Thợ kỹ thuật xe bọc thép giỏi”. Và 4 kỷ lục còn lại đã được xác lập trong các cuộc thi “Đua xe quân sự”, “Đổ bộ đường biển” và “Tiếp sức Quân y”.
Hon 20 ky luc duoc thiet lap tai Army Games 2021
Đội tuyển Nga thiết lập ít nhất 13 kỷ lục tại Army Games 2021. Ảnh: TvZvezda. 
Bên cạnh đó, có thêm 6 kỷ lục nữa trong 3 ngày thi đấu tại môn thi “Trinh sát quân sự xuất sắc”, 4 trong số đó thuộc về đội tuyển Nga.
Trong các ngày thi đấu còn lại, thêm 7 kỷ lục nữa được ghi nhận trong cuộc thi “Mũi tên không quân” và “Vành đai Elbrus”.
Theo thông tin của ban tổ chức, trong số 34 cuộc thi tại Hội thao Quân sự quốc tế lần thứ VII, hiện có 9 cuộc thi đã hoàn thành. Đội tuyển Nga đã giành 7 huy chương vàng sau tuần thi đấu đầu tiên của Army Games 2021.
Cụ thể, đội tuyển Nga giành vị trí quán quân ở các môn thi “Đường tuần tra”, “Thợ kỹ thuật xe bọc thép giỏi”, “Đua xe quân sự”, “Kinh tuyến”, “Marathon kỵ binh”, “Đổ bộ đường biển” và “Cúp biển”.
Các đội giành huy chương bạc gồm có: Belarus (“Thợ kỹ thuật xe bọc thép giỏi” và “Kinh tuyến”), Trung Quốc (“Đua xe quân sự” và “Đổ bộ đường biển”), Mông Cổ và Uzbekistan (“Marathon kỵ binh”) và Việt Nam (“Cúp biển”).
Huy chương đồng ở một số nội dung thi đấu thuộc về các đội: Việt Nam (“Kinh tuyến”), Trung Quốc (“Cúp biển”), Uzbekistan (“Thợ kỹ thuật xe bọc thép giỏi”), Kazakhstan (“Marathon kỵ binh”), Serbia (“Đua xe quân sự”) và Iran (“Đổ bộ đường biển”).
Theo Minh Tuấn (theo TASS, TvZvezda)

>> xem thêm

Bình luận(0)