Tàu quân sự khổng lồ của Australia thăm Việt Nam

Google News

Tàu tiếp dầu HMAS Sirius của Hải quân Hoàng gia Australia đã cập cảng Tiên Sa sáng nay, con tàu có lượng giãn nước gần 50.000 tấn, dài 196m.

Sáng 30/10, Tàu tiếp dầu Hải quân Australia – HMAS Sirius cùng thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Nghi lễ đón tàu tiếp dầu Hải quân Australia – HMAS Sirius diễn ra ngay tại cầu cảng Tiên Sa với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện hai phía. Trong đó, phía Việt Nam có đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ CHQS cùng Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng.
Tau quan su khong lo cua Australia tham Viet Nam
Tàu HMAS Sirius cập cảng Tiên Sa. 
Về phía Australia có Đại tá Darren Kerr, Tùy viên quân sự Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; Đại úy Blair Tidey, Phó Tùy viên quân sự, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; ông Lê Tự Bình, Trợ lý nghiên cứu cấp cao, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.
Tau quan su khong lo cua Australia tham Viet Nam-Hinh-2
Lễ đón diễn ra tại cầu cảng. 
Theo kế hoạch, từ ngày 30/10 đến ngày 3/11, thủy thủ đoàn Tàu HMAS Sirius sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham quan các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng và giao lưu bóng chuyền với Lữ đoàn 161 (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân); trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế trên biển, năng lực kiểm soát tàu lạ và kỹ năng kiểm soát tàu lạ với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. 
Ngoài ra, thủy thủ đoàn của Tàu HMAS Sirius còn đến tham quan một số điểm di tích, công trình văn hóa của TP Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực.
Được biết, chuyến thăm TP Đà Nẵng lần này của Tàu HMAS Sirius nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hải quân hai nước Australia và Việt Nam.
Theo QĐND

Bình luận(0)