Tàu Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam hạ thủy trong ngày mai

(Kiến Thức) - Theo hãng thông tấn TASS, nhà máy đóng tàu Zelenodolsk sẽ hạ thủy tàu chiến Gepard 3.9 thứ 4 đóng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam trong ngày mai (25/5). 

TASS dẫn lời Giám đốc điều hành Công ty nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cho hay, nhà máy này sẽ hạ thủy tàu chiến Gepard 3.9 Project 11661E thứ 4 đóng theo đơn hàng của Hải quân Nhân dân Việt Nam vào ngày mai (25/5).
Trước đó, hôm 27/4, nhà máy đã hạ thủy thành công chiếc tàu hộ vệ Gepard 3.9 thứ 3 dành cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây là hai chiếc thuộc cặp tàu Gepard 3.9 thứ hai mà Việt Nam đặt hàng từ Nga.
Tau Gepard 3.9 thu 4 cua Viet Nam ha thuy trong ngay mai
 Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ ba được hạ thủy hôm 27/4.
So với cặp tàu chiến Gepard 3.9 thứ nhất mang tên 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ đã được chuyển giao hồi năm 2011, cặp tàu thứ hai được cải tiến với khả năng chống ngầm mạnh mẽ gồm hệ thống sonar cùng ngư lôi 533mm.
Hai tàu chiến Gepard 3.9 cải tiến cũng có kích thước lớn hơn với lượng giãn nước toàn tải lên tới 2.200 tấn, nhưng thủy thủ đoàn ít hơn nhờ tăng tính tự động hóa.
Ngoài vũ khí săn ngầm, cơ bản vũ khí trên tàu Gepard 3.9 cải tiến vẫn như cũ so với hai chiếc đã chuyển giao trước đó. Theo đó, vũ khí gồm 8 tên lửa hành trình Uran-E, pháo hạm AK-176M, pháo phòng không AK-630 và tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Palma-SU.
Dự kiến, việc bàn giao cặp tàu Gepard 3.9 thế hệ mới cho Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 8-9/2016.
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 được thiết kế để thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau trên biển. Tàu có thể tiến hành tác chiến chống tàu mặt nước, phòng không tầm thấp, chống ngầm, tuần tra, trinh sát, rải thủy lôi.
Trong thời bình, tàu có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, chống cướp biển, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Đặc công Việt Nam có nên trang bị tiểu liên AKS-74U?

(Kiến Thức) - Mang sức mạnh của cả khẩu súng trường tấn công và tiểu liên, khẩu súng tiểu liên AKS-74U là thứ vũ khí mà đặc công Việt Nam nên được trang bị.

Dac cong Viet Nam co nen trang bi tieu lien AKS-74U?
 Trên thực tế, AKS-74U không phải là một mẫu súng tiểu liên mà chỉ biến thể rút gọn của mẫu súng trường tấn công Ak-74 của Liên Xô. Và ý tưởng phát triển một mẫu súng như AKS-74U được Liên Xô thực hiện sau thành công của các dòng súng tiểu liên Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.

Soi tên lửa diệt hạm bay nhanh nhất thế giới của Nga

Tên lửa diệt hạm P-270 Moskit có thể đánh chìm các loại chiến hạm và vô hiệu hóa tàu sân bay.

Tên lửa diệt hạm P-270 Moskit có thể đánh chìm các loại chiến hạm và vô hiệu hóa tàu sân bay. Moskit vốn được thiết kế để phóng từ tàu, nhưng các biến thể sau đó giúp nó có thể phóng từ đất liền (bằng các trạm phóng lưu động), dưới nước (tàu ngầm), hay trên không (theo báo cáo Sukhoi Su-33 và mẫu chiến đấu trên biển của Sukhoi Su-27 có thể mang loại tên lửa này).
P-270 Moskit được sử dụng nhằm tiêu diệt các chiến hạm mặt nước, các tàu vận tải trong lực lượng các cụm chiến hạm công kích chủ lực, các lực lượng đổ bộ đường biển và các đoàn congvoa quân sự, các tàu cánh ngầm và các tàu chạy trên đệm khí.

Kinh ngạc xe tăng “lai” T-55 Nga và pháo Hellcat Mỹ

(Kiến Thức) - Ít nhất một chiếc xe tăng “lai” T-55 Nga và pháo chống tăng Hellcat Mỹ đã được người Bosnia chế tạo đầu những năm 1990. 

Kinh ngac xe tang “lai” T-55 Nga va phao Hellcat My
 Theo một số nguồn tin, đầu những năm 1990, quân đội Bosnia đã “lai tạo” thành công pháo chống tăng tự hành Hellcat của Mỹ với xe tăng T-55 của Nga, tạo ra một loại xe tăng mới. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới