Quá ngày dự sinh vẫn chưa chuyển dạ, mẹ bầu nên làm gì?

Đã qua ngày dự sinh nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ khiến nhiều mẹ bầu cảm thấy lo lắng nhưng trên thực tế đây là chuyện hoàn toàn bình thường.

Hỏi:
Tôi đang mang thai ở cuối tuần thứ 41 của thai kì và đã quá ngày dự sinh nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu sắp chuyển dạ. Tôi đang rất lo lắng dù bác sĩ bảo việc này hoàn toàn bình thường. Tôi nên làm gì bây giờ?
Qua ngay du sinh van chua chuyen da, me bau nen lam gi?
Ảnh minh họa. 
Đáp:
Thông thường, việc mang thai kéo dài 280 ngày (40 tuần). Bác sĩ sẽ tính ngày dự sinh của một đứa trẻ dựa theo ngày đầu tiên của kì kinh nguyệt cuối cùng của người phụ nữ. Tuy nhiên thường gần 50% các bé chào đời muộn hơn so với ngày dự sinh. Điều này có thể do người mẹ cung cấp thông tin không chính xác về ngày đầu tiên của chu kì kinh cuối cùng của cô ấy – bởi vì họ có kinh nguyệt không đều đặn hoặc họ không thể nhớ chính xác ngày đầu tiên của kì kinh cuối cùng. Trên thực tế chỉ khoảng 5% trẻ thực sự bị quá ngày dự sinh.
Bắt đầu tuần 40, mẹ nên thường xuyên kiểm tra tiền sản nhịp tim của thai nhi, nước ối và máu chảy qua dây rốn. Qua tuần 41, bác sĩ sẽ cho biết có nên uống thuốc kích thích sinh không.
Khi mang thai kéo dài quá 42 tuần, mẹ và bé sẽ đối mặt với nhiều rủi ro gia tăng. Môi trường tử cung bớt lý tưởng dần để nuôi dưỡng bé khi nhau thai cung cấp ít chất dinh dưỡng và oxy trong khi cơ thể cũng sản xuất ít nước ối hơn. Bé dễ mắc dị tật bẩm sinh liên quan đến thần kinh trung ương, còn đối với bà mẹ cũng dễ tái lại khả năng sinh muộn với những lần mang thai sau. Để ngăn ngừa thai quá tuần, nhiều bác sĩ sản khoa sẽ kích sinh khi thai kỳ đã sang tuần 42 và cổ tử cung đã sẵn sàng - hoặc sớm hơn nếu có biến chứng.
Nếu đã quá ngày dự sinh, bạn cần kiểm tra thường xuyên và thảo luận tình hình với bác sĩ của mình để có lựa chọn đúng đắn nhất cho cả mẹ và con. Tuy nhiên, sinh con giữa tuần 37 - 42 là thời hạn được xem là bình thường, điều này có nghĩa là thực sự không cần phải hoang mang khi bạn sinh trong vòng tuần 42. Bạn nên cố gắng thư giãn, điều tốt đẹp luôn đến với những ai biết kiên nhẫn chờ đợi.

Quy định mới với cơ sở thực hiện mang thai hộ

(Kiến Thức) - Chính phủ vừa ban hành thêm các quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Cụ thể, các cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (quy định cũ 1 năm), kể từ ngày được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật này. Ngoài ra phải có tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiểu là 1.000 chu kỳ mỗi năm trong 2 năm liên tiếp (quy định cũ 300 ca/năm).
Quy dinh moi voi co so thuc hien mang thai ho
Tại Việt Nam, đã có 10 bé đã chào đời bằng kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Đằng sau câu chuyện mẹ 46 tuổi mang thai hộ con gái

Bà Theresa Hohenhaus, 46 tuổi ở bang Queensland (Úc) đã sinh hạ cháu trai ruột sau khi nhận mang thai hộ cho con gái của mình.

Alice Hohenhaus, 25 tuổi, con gái của bà Theresa Hohenhaus, đã bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ khi mới lên 4. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình đã thuyên giảm, thế nhưng đến năm 9 tuổi, Alice lại một lần nữa đấu tranh với căn bệnh này. Alice đã phải tiếp xúc với bức xạ, điều có có nghĩa là sau này Alice sẽ rất khó có thể có con.

Triệu chứng mang thai sớm không phải ai cũng biết

Phần lớn ai cũng biết những triệu chứng mang thai sớm. 

Nhưng không phải ai cũng biết đến triệu chứng mang thai sớm, thậm chí xảy ra trước khi kỳ kinh của bạn bị chậm.
Dịch tiết âm đạo bất thường

Đọc nhiều nhất

Tin mới