Nữ sinh Việt “nổi như cồn” ở ĐH quốc tế danh tiếng

Google News

Với thành tích học tập "khủng"ở các ĐH quốc tế danh tiếng, một số nữ sinh người Việt khiến ngành giáo dục những nước này ngỡ ngàng.

Cô nữ sinh Việt Nam Hồ Ngọc Nhi đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và thán phục khi cùng lúc đỗ 6 trường Đại học danh tiếng ở Mỹ gồm Yale, MIT, Harvard, Brown, UCLA, Ucberkeley. Nhi đang là sinh viên ĐH Harvard, ngành công nghệ Y sinh.
Cô nữ sinh Việt Nam Hồ Ngọc Nhi đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và thán phục khi cùng lúc đỗ 6 trường Đại học danh tiếng ở Mỹ gồm Yale, MIT, Harvard, Brown, UCLA, Ucberkeley. Nhi đang là sinh viên ĐH Harvard, ngành công nghệ Y sinh.
Nguyễn Hồng Nhung đang theo học chuyên ngành Kinh tế tại trường Berkeley College, trường đại học có chất lượng đào tạo được công nhận bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng miền Trung nước Mỹ (Middle States Commission on Higher Education). Nguyễn Hồng Nhung vừa vinh dự có tên trong President’s list của trường đại học Berkeley College - New York nhờ thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình (GPA) đạt điểm tuyệt đối 4.0 trong học kỳ mùa Xuân vừa rồi.
Nguyễn Hồng Nhung đang theo học chuyên ngành Kinh tế tại trường Berkeley College, trường đại học có chất lượng đào tạo được công nhận bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng miền Trung nước Mỹ (Middle States Commission on Higher Education). Nguyễn Hồng Nhung vừa vinh dự có tên trong President’s list của trường đại học Berkeley College - New York nhờ thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình (GPA) đạt điểm tuyệt đối 4.0 trong học kỳ mùa Xuân vừa rồi.
Được cả 6 đại học ở Mỹ cấp học bổng toàn phần, cựu nữ sinh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam Nguyễn Hoàng Quyên đã phát khóc khi phải lựa chọn ĐH Harvard hay Stanford. Cuối cùng, cô từ bỏ Harvard để đến với ước mơ ở Stanford. Đây là ngôi trường ước mơ từ năm lớp 10 của Quyên.
Được cả 6 đại học ở Mỹ cấp học bổng toàn phần, cựu nữ sinh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam Nguyễn Hoàng Quyên đã phát khóc khi phải lựa chọn ĐH Harvard hay Stanford. Cuối cùng, cô từ bỏ Harvard để đến với ước mơ ở Stanford. Đây là ngôi trường ước mơ từ năm lớp 10 của Quyên.
Với thành tích xuất sắc Tôn Hà Anh, nữ sinh Việt Nam đang du học tại Trường THPT St. Andrew’s (Mỹ) đã được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ mời nhập học, trong đó có Trường Harvard.
Với thành tích xuất sắc Tôn Hà Anh, nữ sinh Việt Nam đang du học tại Trường THPT St. Andrew’s (Mỹ) đã được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ mời nhập học, trong đó có Trường Harvard.
Trần Lê Hồng Liên (1994), cựu học sinh trường THPT Chu Văn An đã được nhận vào 9 trường đại học ở Mỹ, trong đó có trường ĐH Yale với học bổng toàn phần. Đầu tháng 8, Liên đã sang Mỹ nhập học tại Yale.
Trần Lê Hồng Liên (1994), cựu học sinh trường THPT Chu Văn An đã được nhận vào 9 trường đại học ở Mỹ, trong đó có trường ĐH Yale với học bổng toàn phần. Đầu tháng 8, Liên đã sang Mỹ nhập học tại Yale.
Lê Hà Thanh Mai đến Singapore bằng học bổng ASEAN năm 15 tuổi và hiện là sinh viên năm ba trường Đại học Quản trị Singapore. Nhờ thành tích học tập luôn đứng trong nhóm đầu của trường và sự nhiệt tình trong các hoạt động xã hội, cô gái Việt Nam này đã được nhà trường đề nghị viết một bài chia sẻ kinh nghiệm hòa nhập của sinh viên quốc tế trên đất nước Singapore. Bài viết của Thanh Mai đã “lay động” được Thủ tướng Lý Hiển Long và cô được ông vinh danh trong ngày Quốc khánh Singapore. Thủ tướng Singapore nhận xét cô gái Việt Nam này là sinh viên ngoại quốc có quá trình học tập và hòa nhập đầy năng động trên đất nước Singapore.
Lê Hà Thanh Mai đến Singapore bằng học bổng ASEAN năm 15 tuổi và hiện là sinh viên năm ba trường Đại học Quản trị Singapore. Nhờ thành tích học tập luôn đứng trong nhóm đầu của trường và sự nhiệt tình trong các hoạt động xã hội, cô gái Việt Nam này đã được nhà trường đề nghị viết một bài chia sẻ kinh nghiệm hòa nhập của sinh viên quốc tế trên đất nước Singapore. Bài viết của Thanh Mai đã “lay động” được Thủ tướng Lý Hiển Long và cô được ông vinh danh trong ngày Quốc khánh Singapore. Thủ tướng Singapore nhận xét cô gái Việt Nam này là sinh viên ngoại quốc có quá trình học tập và hòa nhập đầy năng động trên đất nước Singapore.
Đặt chân đến nước Úc từ khi 14 tuổi, sau 5 năm, cô gái trẻ Thái Minh Thùy đã đạt được những kết quả học tập vượt trội đến ngỡ ngàng. Thái Minh Thùy hiện theo học Cử nhân Thương mại tại ĐH Sydney (Úc). Thuần Lương
Đặt chân đến nước Úc từ khi 14 tuổi, sau 5 năm, cô gái trẻ Thái Minh Thùy đã đạt được những kết quả học tập vượt trội đến ngỡ ngàng. Thái Minh Thùy hiện theo học Cử nhân Thương mại tại ĐH Sydney (Úc). Thuần Lương

 

Bình luận(0)