Tê tê được người dân Lâm Đồng giao nộp quý hiếm thế nào?

Tê tê được người dân Lâm Đồng giao nộp quý hiếm thế nào?

Một người dân đã phát hiện và tự nguyện giao nộp cá thể tê tê cho Công an xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng. Loài này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Bảo Lâm 1 đã tiếp nhận một cá thể tê tê quý, hiếm do anh Đoàn Hồng Hải (sinh năm 1976, trú thôn 5 Lộc Quảng, xã Bảo Lâm 1) mang đến giao nộp cho lực lượng chức năng. Ảnh: Công an xã Bảo Lâm 1.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Bảo Lâm 1 đã tiếp nhận một cá thể tê tê quý, hiếm do anh Đoàn Hồng Hải (sinh năm 1976, trú thôn 5 Lộc Quảng, xã Bảo Lâm 1) mang đến giao nộp cho lực lượng chức năng. Ảnh: Công an xã Bảo Lâm 1.
Cụ thể, vào ngày 23/2, anh Hải tự nguyện giao nộp cho Công an xã Bảo Lâm 1 một cá thể tê tê trưởng thành, thể trạng khỏe mạnh. Con vật có chiều dài 52 cm và nặng hơn 5 kg. Ảnh: Công an xã Bảo Lâm 1.
Cụ thể, vào ngày 23/2, anh Hải tự nguyện giao nộp cho Công an xã Bảo Lâm 1 một cá thể tê tê trưởng thành, thể trạng khỏe mạnh. Con vật có chiều dài 52 cm và nặng hơn 5 kg. Ảnh: Công an xã Bảo Lâm 1.
Anh Hải cho biết đã phát hiện con tê tê gần nhà ở khu vực thôn 5 Lộc Quảng. Cho rằng đó có thể là loài động vật quý, hiếm cần được bảo vệ, anh mang con vật bắt được đến trụ sở Công an để trình báo. Ảnh: SVW.
Anh Hải cho biết đã phát hiện con tê tê gần nhà ở khu vực thôn 5 Lộc Quảng. Cho rằng đó có thể là loài động vật quý, hiếm cần được bảo vệ, anh mang con vật bắt được đến trụ sở Công an để trình báo. Ảnh: SVW.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Bảo Lâm 1 hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho cơ quan Kiểm lâm và trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, sớm thả cá thể tê tê quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: Nhân dân.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Bảo Lâm 1 hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho cơ quan Kiểm lâm và trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, sớm thả cá thể tê tê quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: Nhân dân.
Tê tê thuộc nhóm IB theo danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt và có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: SVW.
Tê tê thuộc nhóm IB theo danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt và có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: SVW.
Tê tê có 8 loài thuộc họ Manidae bao gồm: 4 loài phân bố chủ yếu ở 17 nước châu Á và 4 loài được ghi nhận ở 31 nước châu Phi. Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn.
Tê tê có 8 loài thuộc họ Manidae bao gồm: 4 loài phân bố chủ yếu ở 17 nước châu Á và 4 loài được ghi nhận ở 31 nước châu Phi. Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn.
Việt Nam là nơi phân bố của 2 loài tê tê gồm: tê tê Java (Manis javanica) và tê tê vàng (Manis pentadactyla). Ảnh: SHA/nongnghiepmoitruong.vn.
Việt Nam là nơi phân bố của 2 loài tê tê gồm: tê tê Java (Manis javanica) và tê tê vàng (Manis pentadactyla). Ảnh: SHA/nongnghiepmoitruong.vn.
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho hay tất cả 8 loài tê tê đang bị đe dọa tuyệt chủng. Hai loài tê tê châu Á có tên trong Danh lục Đỏ IUCN ở mức cực kỳ nguy cấp (EN). Ảnh: KLH/nongnghiepmoitruong.vn.
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho hay tất cả 8 loài tê tê đang bị đe dọa tuyệt chủng. Hai loài tê tê châu Á có tên trong Danh lục Đỏ IUCN ở mức cực kỳ nguy cấp (EN). Ảnh: KLH/nongnghiepmoitruong.vn.
Thuộc loài thú nhỏ ăn côn trùng, tê tê là loài sống về đêm. Khi trưởng thành, mỗi cá thể nặng từ 2 - 35 kg, dài từ 35 - 176 cm. Toàn thân của chúng được bao phủ bởi các vảy keratin. Ảnh: Znews.
Thuộc loài thú nhỏ ăn côn trùng, tê tê là loài sống về đêm. Khi trưởng thành, mỗi cá thể nặng từ 2 - 35 kg, dài từ 35 - 176 cm. Toàn thân của chúng được bao phủ bởi các vảy keratin. Ảnh: Znews.
Thức ăn của tê tê là côn trùng. Chúng thường dùng chi trước phá các tổ kiến, mối sau đó sử dụng lưỡi dài, dính để bắt mồi. Ảnh: Znews.
Thức ăn của tê tê là côn trùng. Chúng thường dùng chi trước phá các tổ kiến, mối sau đó sử dụng lưỡi dài, dính để bắt mồi. Ảnh: Znews.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

GALLERY MỚI NHẤT