Phát hoảng: Phiến quân IS tóm gọn tên lửa SA-3 ở Syria

Phát hoảng: Phiến quân IS tóm gọn tên lửa SA-3 ở Syria

(Kiến Thức) - Phiến quân IS trong quá trình tiến đánh căn cứ không quân T4 gần Homs đã bắt sống một tổ hợp tên lửa phòng không SA-3 còn nguyên vẹn. 

Các hình ảnh của mạng truyền hình HIMS cho thấy các lực lượng phiến quân IS đã bắt sống một tổ hợp tên lửa phòng không SA-3 vẫn còn nguyên vẹn (đài radar, ít nhất một bệ phóng 4 đạn tên lửa) tại phía Bắc căn cứ không quân T4. Nguồn ảnh: HIMS
Các hình ảnh của mạng truyền hình HIMS cho thấy các lực lượng phiến quân IS đã bắt sống một tổ hợp tên lửa phòng không SA-3 vẫn còn nguyên vẹn (đài radar, ít nhất một bệ phóng 4 đạn tên lửa) tại phía Bắc căn cứ không quân T4. Nguồn ảnh: HIMS
Căn cứ không quân T4 hay còn gọi là căn cứ quân sự Tiyas được xem là căn cứ không quân lớn nhất ở Syria, nó nằm ở thành phố Homs. Nơi đây, kể từ khi Palmyra mất vào tay IS, T4 đang hứng chịu nhiều vụ tấn công quy mô lớn của phiến quân IS. Nguồn ảnh: HIMS
Căn cứ không quân T4 hay còn gọi là căn cứ quân sự Tiyas được xem là căn cứ không quân lớn nhất ở Syria, nó nằm ở thành phố Homs. Nơi đây, kể từ khi Palmyra mất vào tay IS, T4 đang hứng chịu nhiều vụ tấn công quy mô lớn của phiến quân IS. Nguồn ảnh: HIMS
Việc phiến quân IS bắt giữ tên lửa SA-3 sẽ tạo nên mối nguy hiểm đáng kể với các hoạt động cất hạ cánh của máy bay chiến đấu tại căn cứ T4. Lưu ý rằng, suốt mấy năm qua, T4 vẫn hoạt động liên tục với các chuyến bay xuất kích tấn công phiến quân của Không quân Syria. Nguồn ảnh: SyriaL
Việc phiến quân IS bắt giữ tên lửa SA-3 sẽ tạo nên mối nguy hiểm đáng kể với các hoạt động cất hạ cánh của máy bay chiến đấu tại căn cứ T4. Lưu ý rằng, suốt mấy năm qua, T4 vẫn hoạt động liên tục với các chuyến bay xuất kích tấn công phiến quân của Không quân Syria. Nguồn ảnh: SyriaL
SA-3 tuy là một loại tên lửa phòng không được coi là lỗi thời, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng các chiến đấu cơ hiện đại nhất vẫn bị hạ đo ván bởi SA-3. SA-3 là định danh của NATO dành cho tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp - trung S-125 Pechora. Ước tính, Syria hiện có khoảng 148 bệ phóng tên lửa Pechora. Nguồn ảnh: Ausairpower
SA-3 tuy là một loại tên lửa phòng không được coi là lỗi thời, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng các chiến đấu cơ hiện đại nhất vẫn bị hạ đo ván bởi SA-3. SA-3 là định danh của NATO dành cho tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp - trung S-125 Pechora. Ước tính, Syria hiện có khoảng 148 bệ phóng tên lửa Pechora. Nguồn ảnh: Ausairpower
SA-3 có thành phần rất đồ sộ gồm: đài radar dẫn bắn (kèm với các cabin điều khiển); bệ phóng tên lửa và tên lửa; xe vận tải/tiếp đạn; các đài nhận dạng địch - ta; đo cao; các đài radar bổ trợ. Trong ảnh là bệ phóng tên lửa 5P73 với 4 rail phóng lắp 4 đạn tên lửa 5V27. Nguồn ảnh: Ausairpower
SA-3 có thành phần rất đồ sộ gồm: đài radar dẫn bắn (kèm với các cabin điều khiển); bệ phóng tên lửa và tên lửa; xe vận tải/tiếp đạn; các đài nhận dạng địch - ta; đo cao; các đài radar bổ trợ. Trong ảnh là bệ phóng tên lửa 5P73 với 4 rail phóng lắp 4 đạn tên lửa 5V27. Nguồn ảnh: Ausairpower
Xe tiếp - nạp đạn PR-14A. Nguồn ảnh: Ausairpower
Xe tiếp - nạp đạn PR-14A. Nguồn ảnh: Ausairpower
Đài điều khiển hỏa lực SNR-125M với các cabin UNV và UNK. Nguồn ảnh: Ausairpower
Đài điều khiển hỏa lực SNR-125M với các cabin UNV và UNK. Nguồn ảnh: Ausairpower
Đài SRN-125 làm nhiệm vụ radar dẫn đường cho tên lửa với cự ly tác chiến 40-80km. Nguồn ảnh: Ausairpower
Đài SRN-125 làm nhiệm vụ radar dẫn đường cho tên lửa với cự ly tác chiến 40-80km. Nguồn ảnh: Ausairpower
Đài nhìn vòng bắt thấp P-19 có thể cảnh báo sớm phát hiện mục tiêu tầm xa cho hệ thống tên lửa SA-3. Tầm hoạt động 260km. Nguồn ảnh: Ausairpower
Đài nhìn vòng bắt thấp P-19 có thể cảnh báo sớm phát hiện mục tiêu tầm xa cho hệ thống tên lửa SA-3. Tầm hoạt động 260km. Nguồn ảnh: Ausairpower
Tổ hợp tên lửa SA-3 có thể tấn công tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối thiểu 20m tới tối đa là 18km, tầm bắn từ 3,5-35km. Nguồn ảnh: Ausairpower
Tổ hợp tên lửa SA-3 có thể tấn công tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối thiểu 20m tới tối đa là 18km, tầm bắn từ 3,5-35km. Nguồn ảnh: Ausairpower
Ngoài tên lửa SA-3 đặt trên bệ phóng cố định, Syria còn có phiên bản SA-3 đặt trên khung gầm bánh lốp cơ động, gọi là Pechora-2M (tối đa khoảng 12 bệ phóng). Phiên bản này có khả năng chống tên lửa hành trình, thời gian triển khai toàn hệ thống chỉ mất 25 phút, có thể đối phó hiệu quả với tên lửa chống radar nhờ khả năng cơ động cao. Tầm tác chiến của tên lửa đều tăng ở cự ly 2,5-32km, độ cao từ 20m tới 20km. Rất may, phiên bản nguy hiểm này chưa rơi vào tay phiến quân IS. Nguồn ảnh: Ausairpower
Ngoài tên lửa SA-3 đặt trên bệ phóng cố định, Syria còn có phiên bản SA-3 đặt trên khung gầm bánh lốp cơ động, gọi là Pechora-2M (tối đa khoảng 12 bệ phóng). Phiên bản này có khả năng chống tên lửa hành trình, thời gian triển khai toàn hệ thống chỉ mất 25 phút, có thể đối phó hiệu quả với tên lửa chống radar nhờ khả năng cơ động cao. Tầm tác chiến của tên lửa đều tăng ở cự ly 2,5-32km, độ cao từ 20m tới 20km. Rất may, phiên bản nguy hiểm này chưa rơi vào tay phiến quân IS. Nguồn ảnh: Ausairpower
Vì là tổ hợp tên lửa phức tạp nên việc vận hành SA-3 là không hề đơn giản, cần phải có chuyên gia kỹ thuật cao huấn luyện thì mới sử dụng hiệu quả. Do đó, tạm thời Quân đội Syria có lẽ không quá lọ ngại về SA-3 mà IS chiếm được ở T4. Tuy nhiên, lâu dài không chừng IS sẽ cố gắng làm chủ loại tên lửa phòng không phức tạp. Nguồn ảnh: Cenrex
Vì là tổ hợp tên lửa phức tạp nên việc vận hành SA-3 là không hề đơn giản, cần phải có chuyên gia kỹ thuật cao huấn luyện thì mới sử dụng hiệu quả. Do đó, tạm thời Quân đội Syria có lẽ không quá lọ ngại về SA-3 mà IS chiếm được ở T4. Tuy nhiên, lâu dài không chừng IS sẽ cố gắng làm chủ loại tên lửa phòng không phức tạp. Nguồn ảnh: Cenrex

GALLERY MỚI NHẤT