Ông lớn Foxconn rót 1 tỷ USD để làm iPhone ở Ấn Độ

Foxconn vừa mạnh tay đầu tư 1 tỷ USD mở rộng nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ. Tại Việt Nam, Foxcomm chỉ có các nhà máy cung ứng linh kiện.

The Globe And Mail dẫn 2 nguồn tin độc lập cho biết, nhà sản xuất Đài Loan sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào cơ sở lắp ráp iPhone đặt tại miền Nam Ấn Độ. Động thái này diễn ra trong thời điểm nhiều tập đoàn công nghệ lớn tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Theo Reuters, nguồn tin giấu tên cho rằng Apple đã yêu cầu đối tác chuyển dần các nhà máy sản xuất iPhone ra khỏi Trung Quốc. Foxconn từ chối bình luận về các nội dung liên quan đến khách hàng, phía Apple không đưa ra phản hồi nào trước thông tin này.
Ong lon Foxconn rot 1 ty USD de lam iPhone o An Do
Foxconn mở rộng nhà máy lắp ráp iPhone tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters. 
Dự kiến kế hoạch đầu tư thực hiện trong 3 năm tại nhà máy Sriperumbur, cách thành phố Chennai khoảng 50 km về phía tây. Hiện tại đây là nơi lắp ráp iPhone XR.
Trong tương lai, một số model iPhone khác sẽ được sản xuất tại cơ sở này. Cả hai nguồn tin từ chối cung cấp thông tin cụ thể, nhưng cho biết chi tiết về thỏa thuận vẫn chưa thống nhất xong.
Foxconn sẽ tuyển thêm 6.000 công nhân vào làm việc tại Sriperumbur. Tập đoàn này hiện cũng có một cơ sở sản xuất lớn đặt ở bang Andhra Pradesh, lắp ráp smartphone cho Xiaomi và một số nhà máy khác.
iPhone mới chiếm khoảng 1% thị phần tại Ấn Độ, thị trường smartphone lớn thứ 2 thế giới. Việc đặt nhà máy tại đây giúp họ tiết kiệm được thuế nhập khẩu, từ đó có thể giảm giá bán, đưa sản phẩm đến gần với người dùng hơn.
Ngoài Foxconn, Apple cũng có hợp đồng gia công iPhone với Wistron Corp. Công ty Đài Loan sắp sửa mở thêm nhà máy tại Bengaluru để sản xuất nhiều thiết bị khác nhau cho Quả táo.
Theo ông Neil Shah, chuyên gia làm việc tại công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, giá nhân công của Ấn Độ rẻ hơn so với Trung Quốc. Với việc mở rộng dần cơ sở sản xuất tại đây, Apple có thể biến quốc gia này thành trung tâm xuất khẩu iPhone.
Ấn Độ đang tìm cách thu hút nguồn vốn từ các tập đoàn sản xuất thiết bị công nghệ lớn như Foxconn. Vào tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi công bố gói ưu đãi đến 6,65 tỷ USD dành các nhà sản xuất smartphone mở rộng hoặc đầu tư mới cơ sở lắp ráp tại đây.
Trong năm 2019, có thông tin Apple mở rộng sản xuất iPhone tại Việt Nam, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Foxconn đã đầu tư nhỏ giọt vào Việt Nam từ năm 2007 tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Cho đến 2019, Foxconn đầu tư thêm tại Quảng Ninh và đổ vốn lớn vào Bắc Giang.
Theo Tuổi Trẻ, giá trị xuất khẩu các nhà máy của Foxconn tại Việt Nam năm 2019 đạt khoảng 3 tỷ USD, dự kiến tăng lên 6 tỷ USD trong năm 2020. Các nhà máy này chủ yếu cung cứng linh kiện cho các sản phẩm của Apple, không lắp ráp iPhone.
Trong 2020, một đối tác gia công khác của Apple là Luxshare-ICT đang tuyển nhân công và đã xuất xưởng những lô AirPods "Made in Vietnam" đầu tiên.
Công ty này có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, được thành lập vào năm 2004. Nhà sáng lập công ty này là bà Grace Wang, một trong những nhân viên đầu tiên của Foxconn tại Trung Quốc.
Dù tuổi đời ít hơn nhiều so với Foxconn, Luxshare-ICT đã phát triển từ một nhà sản xuất linh kiện nhỏ thành một công ty lớn phục vụ nhiều khách hàng quốc tế bao gồm những “ông lớn” như Apple, Huawei, Oppo, Vivo và Tesla.

Người Việt dùng hàng Việt: Soi công nghệ ưu việt chế tạo máy thở Vinfast, Bkav

(Kiến Thức) -Nhiều nước đã chủ động sản xuất thiết bị y tế đặc biệt là máy thở công cụ quan trọng nhất trong cuộc chiến chống covid-19, trong đó có Việt Nam. Vingroup là đơn vị đầu tiên sản xuất máy thở "made in Vietnam", có thể sắp tới sẽ có thêm BKAV.

Nguoi Viet dung hang Viet: Soi cong nghe uu viet che tao may tho Vinfast, Bkav
Máy thở PB560 và hình ảnh mặt cắt của máy. 
Trước diễn biến của COVID-19, Mỹ cũng như nhiều nước đã yêu cầu các công ty công nghệ, sản xuất Ô tô vào cuộc trong việc sản xuất máy thở nhằm ứng phó và khống chế dịch COVID-19. Việc chủ động sản xuất thiết bị y tế, đặc biệt là máy thở - công cụ quan trọng nhất trong cuộc chiến chống COVID-19, là giải pháp nhiều quốc gia dùng, trong đó có Việt Nam.

Nhà máy iPhone chuyển sang sản xuất khẩu trang vì dịch covid-19

Foxconn mới đây đã triển khai hẳn một nhà máy để sản xuất khẩu trang sử dụng nội bộ trong bối cảnh virus covid-19 lây lan mạnh, đặc biệt ở Trung Quốc.

Foxconn, đối tác sản xuất iPhone lớn nhất của Apple, mới đây đã áp dụng hai quyết định quan trọng để giúp kìm chế sự lây lan của virus corona chủng mới (covid-19).

IPhone “made in China” có khả năng chứa virus corona?

Trung Quốc ở thời điểm hiện tại vẫn là quốc gia sản xuất phần lớn iPhone của Apple.

Với chiếc iPhone SE đã chính thức được bán ra, người hâm mộ Apple cuối cùng cũng có thể được trên tay chiếc điện thoại với rất nhiều đồn đoán trước đó rằng. Dù vậy, không ít người tỏ ra quan ngại về nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị. iPhone được sản xuất ở Trung Quốc, nơi được xem là nơi khởi phát của bệnh dịch COVID-19. Vậy người dùng iPhone có thể bị tiếp xúc với virus một cách gián tiếp thông qua chiếc iPhone của mình hay không?

IPhone “made in China” co kha nang chua virus corona?
 iPhone SE là chiếc smartphone mới nhất là Apple xuất xưởng. (Ảnh: Shutterstock)

Các chuyên gia y tế nói rằng SARS-coronavirus (một biến thể virus tương tự SARS-CoV-2) có thể tồn tại trên bề mặt thuỷ tinh, kính tối đa tới 96 giờ. Vì thế, theo lý thuyết, virus corona chủng mới có thể tồn tại một khoảng thời gian tương tự trên mặt kính của những chiếc iPhone.

Trung Quốc thực tế đã đưa ra rất nhiều quy định chặt chẽ liên quan đến hành vi của nhân viên trong các nhà máy để giảm thiểu khả năng lây nhiễm virus corona chủng mới. Chúng bao gồm kiểu tra thân thiệt thường xuyên và yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Các công ty cũng được yêu cầu nộp báo cáo hàng ngày cho giới chức địa phương để kịp thời nắm bắt những thay đổi hoặc khả năng lây nhiễm có thể phát sinh.

IPhone “made in China” co kha nang chua virus corona?-Hinh-2
 Không có nhiều khả năng người dùng bị lây nhiễm COVID-19 từ những chiếc iPhone được chuyển đi từ Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

Một số công ty, trong đó có Foxconn, thậm chí còn thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn. Theo Mashable, Foxconn đã dùng camera hồng ngoại để theo dõi trạng thái sức khoẻ và thân nhiệt của nhân viên trong ca làm. Nhân viên cũng được chia thành từng nhóm nhỏ khoảng 20 người để ăn, sinh hoạt và nghỉ ngơi giữa ca làm. Thực tế, ở thời điểm hiện tại, dịch bệnh ở Trung Quốc cũng đang được kiểm soát tốt và đỉnh dịch cũng đã qua đi.

Với những dẫn chứng nói trên, iDropNews nói không có nhiều khả năng một người có thể phơi nhiễm với COVID-19 thông qua những chiếc iPhone mới được sản xuất và chuyển đi từ Trung Quốc. Đó là chưa kể đến thời gian vận chuyển hoặc lưu trữ trong các kho hàng cũng có thể kéo dài tới quá 96 giờ. Dù vậy, nếu vẫn lo lắng, bạn có thể vệ sinh hộp máy trước khi mở hoặc rửa tay theo đúng hướng dẫn sau khi “mở hộp” thiết bị lần đầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới