Toyota Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính V-League 2016

Google News

(Kiến Thức) - Sau một năm hợp tác thành công về nhiều mặt, Toyota Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính thức cho Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2016.

Giải bóng đá Vô địch Quốc gia là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của bóng đá nước nhà. Giải đấu quy tụ những Câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Việt Nam cùng những cầu thủ xuất sắc nhất.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Toyota Việt Nam với tư cách là nhà tài trợ chính sẽ đồng hành cùng với Công ty VPF tổ chức giải đấu có tên gọi chính thức là “Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Toyota 2016” (Toyota V.League - 2016). 
Toyota Viet Nam tiep tuc la nha tai tro chinh V-League 2016
Đây là năm thứ hai liên tiếp Toyota Việt Nam với tư cách là nhà tài trợ chính của giải đấu lớn nhất Việt Nam này. 
Ở mùa giải 2015, cùng với Nhà tài trợ Toyota, người hâm mộ cả nước đã được thưởng thức tổng cộng 182 trận đấu đầy sôi nổi, hấp dẫn. Cùng với Giải đấu, thương hiệu Toyota đã truyền cảm hứng và đem đến không khí của những ngày hội bóng đá đến 1.341.500 khán giả trực tiếp đến sân và hàng triệu khán giả xem truyền hình cả nước.
Là thương hiệu ôtô hàng đầu thế giới, Toyota chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 9 năm 1995. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Công ty ôtô Toyota Việt Nam luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường ôtô Việt Nam với doanh số bán cộng dồn đạt trên 350,000 xe và sản lượng sản xuất hiện tại đạt 45,000 xe/năm.
Toyota Viet Nam tiep tuc la nha tai tro chinh V-League 2016-Hinh-2
Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Toyota 2016 sẽ diễn ra từ ngày 20/02/2016 đến ngày 18/09/2016. 
Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Toyota 2016 sẽ diễn ra từ ngày 20/02/2016 đến ngày 18/09/2016 với sự tham gia của 14 câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp, bao gồm 26 lượt trận với 182 trận đấu. Giải thưởng cho nhà vô địch là 3 tỷ đồng, CLB xếp thứ nhì là 1,5 tỷ đồng và CLB xếp thứ ba sẽ nhận được 750 triệu đồng tiền thưởng.
Ngoài ra Ban tổ chức giải đấu vẫn duy trì một số giải bình chọn như những mùa giải trước: Giải phong cách, Đội hình tiêu biểu của Giải, CLB đào tạo trẻ tốt nhất, CLB có mặt tại sân thi đấu tốt nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của CLB, Hội Cổ động viên tốt nhất…
Nguyễn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)