Soi dàn xe đạp máy cổ “cực hiếm” của dân chơi Bạc Liêu

Google News

(Kiến Thức) - Những chiếc xe đạp máy độc nhất vô nhị với kiểu dáng cổ điển có tuổi đời gần trăm năm của những thương hiệu xe nổi tiếng, được trưng bày tại quán cà phê với giá trị hơn một tỷ đồng.

 

Quán cà phê giữa trung tâm TP.Bạc Liêu, hiện đang trưng bày một dàn xe đạp máy cổ được sản xuất bởi một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Mobylette, Gobel, Honda... Nhiều chiếc xe đã có tuổi đời gần trăm năm, với giá trị hàng tỷ đồng.

Hiện tại, quán cà phê đang thu hút rất nhiều giới trẻ cùng những người đam mê sưu tầm xe cổ, yêu thích nghệ thuật tìm đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Soi dan xe dap may co “cuc hiem” cua dan choi Bac Lieu
 Chiếc Sachs Goebel du nhập đến Việt Nam vào những năm 1950.
Theo chủ nhân của bộ xe cổ này, những chiếc xe máy đạp cổ điển này được nhập vào Việt Nam từ những năm Pháp thuộc, những dòng xe này đã ngừng sản xuất từ lâu, hiện ở Việt Nam số lượng còn rất ít. Dù đã lâu năm nhưng máy móc của xe vẫn còn hoạt động khá ổn định.

Mặc dù đã được rất nhiều người ngỏ ý muốn mua lại những chiếc xe máy cổ độc đáo đó, nhưng ông vẫn nhất quyết không bán mà chỉ để trưng bày cho những ai có cùng sở thích đam mê về xe đến chiêm ngưỡng.

Soi dan xe dap may co “cuc hiem” cua dan choi Bac Lieu-Hinh-2

Chiếc Mobylette AV85 được nhập vào Việt Nam khá nhiều trong thời kỳ Pháp thuộc, với tên gọi Mobylette “sườn lượn”.

Theo quan sát của PV Kiến Thức, ở đây trưng bày các dòng xe đạp máy như: Mobylette AV85 (nhập vào Việt Nam khá nhiều trong thời kỳ Pháp thuộc, được biết đến với tên gọi Mobylette “sườn lượn”; Mobylette AV44 (Một trong những dòng xe hiếm từ thời Pháp thuộc); Sachs Goebel (Du nhập đến Việt Nam vào những năm 1950); xe đạp Solex (vào năm 1946 đến năm 1988 tại Pháp. Đến năm 1988, Pháp ngừng sản xuất xe Solex) và một chiếc xe đạp Honda hơn 60 năm…
Soi dan xe dap may co “cuc hiem” cua dan choi Bac Lieu-Hinh-3

Xe đạp Solex xuất hiện ở thị trường Pháp vào năm 1946 đến năm 1988. Cuối năm 1988, Pháp ngừng sản xuất.

Những người am hiểu về xe cổ đánh giá bộ xe này có giá trị lên đến vài tỷ đồng và rất có giá trị về nghệ thuật.

Soi dan xe dap may co “cuc hiem” cua dan choi Bac Lieu-Hinh-4

Chiếc xe đạp hơn 60 năm tuổi thường được chủ nhân đạp đi dạo ở TP Bạc Liêu.

Soi dan xe dap may co “cuc hiem” cua dan choi Bac Lieu-Hinh-5
 
Soi dan xe dap may co “cuc hiem” cua dan choi Bac Lieu-Hinh-6
 
Soi dan xe dap may co “cuc hiem” cua dan choi Bac Lieu-Hinh-7
 






Tố Nhã

>> xem thêm

Bình luận(0)