Những lưu ý khi mua xe ôtô mới cận Tết Nguyên đán

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ còn vài ngày nữa Tết Nguyên đán 2019 sẽ tới, vì thì thế nhu cầu mua xe ôtô để sử dụng bị đẩy lên rất cao. Dưới đây là một số lưu ý dành cho khách hàng mua xe hơi những ngày cận Tết.

Trên thực tế, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là Tết Nguyên đán nhưng hiện các đại lý bán xe ôtô vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Cũng khá dễ hiểu khi vào thời điểm này, cũng chính là lúc mà các công ty bắt đầu phát thưởng cho nhân viên và tâm lý tiêu dùng mua xe ôtô cận Tết sẽ có mức giá ưu đãi tốt.
Đó là suy nghĩ của những khác hàng nhưng theo kinh nghiệm của các chuyên gia, mua xe cận Tết lại chính là thời điểm nhạy cảm nhất trong năm vì các hãng đồng loạt đưa xe mới về ra mắt, nhân viên kinh doanh muốn tăng số lượng bán hàng trong những người cuối năm và quan trọng nhất là khi xe đăng ký sẽ qua năm 2019 bớt bị ảnh hưởng lỗ một đời xe, dù là các xe sản xuất và được nhập về năm 2018.
Nhung luu y khi mua xe oto moi can Tet Nguyen dan
Chỉ còn một tuần nữa là Tết Nguyên đán nhưng hiện các đại lý bán xe tô vẫn tấp nập người mua kẻ bán. 
Chốt xe, tìm hiểu chính sách về giá cả và các chương trình khuyến mãi
Trong giai đoạn này là giai đoạn khó khăn nhất vì hiện nay trong tầm giá thường có rất nhiều sự lựa chọn đến từ các thương hiệu Nhật, Hàn và cao cấp có các hãng từ Anh, Đức. Vì thế bạn phải chốt một chiếc xe sedan hoặc SUV phù hợp với túi tiền với nhu cầu của mình và gia đình.
Giá cả trên các phương tiện truyền thông thường là giá niêm yết và showroom xe luôn có mức giá bán chênh lệch từ 10 đến vài chục triệu đồng. Bạn nên khảo sát giá trước khi đưa ra quyết định mua xe một chiếc xe ôtô, đây là một việc cần và đưa lên ưu tiên hàng đầu. Bạn nên chủ động gọi cho các nhân viên kinh doanh để có mức giá gần với giá thực tế nhất.
Nhung luu y khi mua xe oto moi can Tet Nguyen dan-Hinh-2
 Bạn cần phải chốt một chiếc xe sedan hoặc SUV phù hợp với túi tiền với nhu cầu của mình và gia đình.
Sau khi khảo giá, bạn hãy “chốt” chiếc xe muốn mua và thể hiện quyết tâm mua như đặt tiền cọc nếu đại lý cần, thậm chí trả hết tiền nếu được giá. Khi đó, “tiếng nói” của bạn trong việc đòi hỏi một mức giá ổn thỏa là có.
Sau đó, bạn nên mạnh dạn yêu cầu đại lý cung cấp đầy đủ các khuyến mãi dành cho sản phẩm và thậm chí “xin” thêm vài món. Với người lần đầu mua xe nên đi cùng người đã kinh nghiệm mua xe mới để có thể nói chuyện với nhân viên kinh doanh được tốt nhất. Đối với những chiếc xe mới, thường được tặng thêm hoặc trang bị những món đồ như lót sàn, khăn lau xe, gối tựa đầu hay thậm chí là phim cách nhiệt.
Nên chủ động lái thử xe trước khi xuống tiền
Hiện nay, hầu hết các đại lý đều chuẩn bị lượng xe mẫu (demo) cho khách hàng trực tiếp lái thử xe. Đây là việc hết sức quan trọng bởi vì đây chính là cảm nhận thực tế của bạn đối với chiếc xe bạn sẽ mua. Dù bạn có xem bao nhiêu clip trên mạng, có đọc bao nhiêu bài báo và có nghe bao lời khen chê từ bạn bè, người thân.
Nhung luu y khi mua xe oto moi can Tet Nguyen dan-Hinh-3
Nên chủ động lái thử chiếc xe mà mình cần mua trước khi xuống tiền.
Vì chính bạn là người sẽ sở hữu xe, chứ không phải là người thân hay bạn bè. Và bạn là người trực tiếp sử dụng chiếc xe đó hằng ngày. Nên bạn phải thử xem khi lái chiếc xe này, mình có hài lòng không, có cảm thấy thoải mái không hơn là việc nghe nói trên clip và xem qua phần ngoài xe.
Bên cạnh đó, việc lái thử xe với nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ thuật của đại lý đi kèm là điều có lợi. Theo đó, họ sẽ là những người đầu tiên hướng dẫn bạn làm quen với xe cũng như những chức năng trên xe. Bạn hãy học sử dụng những chức năng này thay vì mua xe về và phải.. “mò” từ từ.
Tìm hiểu thêm về cách thức đăng ký các thủ tục cho xe
Thông thường, khách mua xe sẽ được đại lý báo luôn chi phí đăng ký ban đầu cho chiếc xe như: phí trước bạ, phí biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm dân sự... Những loại phí này tất cả đều có biên lai, biên nhận nhưng còn một chi phí khác là chi phí đi lại thì sẽ không có biên lai, đó là “công” của nhân viên bán hàng.
Nhung luu y khi mua xe oto moi can Tet Nguyen dan-Hinh-4
 Nếu có đủ thời gian hãy tự đi đăng ký cho chiếc xe của mình. 
Còn một chi phí khá “trời ơi” mà nhân viên bán hàng có thể báo với bạn là phí... “cà số khung, số máy”. Nếu bạn không thể làm điều này, ở các trạm đăng ký xe, bạn sẽ phải nhờ đến “cò” và số tiền đó cũng không có một mức cụ thể.
Chính vì vậy, nếu có đủ thời gian và muốn tiết kiệm, bạn hãy tự đi đăng ký cho chiếc xe của mình. Nếu không có thời gian hoặc muốn “nhanh gọn”, hãy giao việc đó cho nhân viên bán hàng, họ sẽ thành thục hơn, nhanh hơn và số tiền “boa” cho họ là tùy vào bạn.
Thảo Nguyễn (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)