Ford F-150 Lightning chạy điện "cháy hàng" sản xuất không kịp

Google News

Mẫu xe bán tải Ford F-150 Lightning 2022 ghi nhận hơn 160.000 đơn đặt trước tính đến thời điểm hiện tại, tăng hơn 10.000 đơn so với báo cáo trước đó.

 

Ghi nhận số lượng đơn đặt trước cực khủng cho mẫu bán tải Ford F-150 Lightning 2022 mới chạy điện đầu tiên, Ford cho biết hãng đang lo ngại về năng lực sản xuất của mình. Như đã từng công bố trước đó, Ford dự kiến đặt mục tiêu sản xuất 15.000 chiếc trong năm 2022, 55.000 chiếc trong năm 2023 và 80.000 chiếc trong năm 2024.
Nếu năng lực sản xuất của Ford đi theo đúng lộ trình này thì sẽ có khoảng 150.000 chiếc xe bán tải điện Ford F-150 Lightning sau 3 năm, con số này thậm chí còn thấp hơn cả lượng đơn đặt trước hiện có.
Ford F-150 Lightning chay dien
 Mẫu xe bán tải Ford F-150 Lightning 2022 ghi nhận hơn 160.000 đơn đặt trước tính đến thời điểm hiện tại.
Tất nhiên không phải toàn bộ 160.000 đơn đặt trước đều sẽ chuyển đổi thành đơn đặt hàng. Thế nhưng trong vòng 3 năm, Ford F-150 Lightning chạy điện chắc chắn vẫn tiếp tục nhận về nhiều đơn đặt hàng hơn nữa. Điều này khiến Ford đang rơi vào hoàn cảnh sản xuất không kịp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Ford F-150 Lightning chay dien
 Ford đang rơi vào hoàn cảnh sản xuất không kịp để đáp ứng nhu cầu.
Kể từ sau khi vượt mốc 100.000 đơn đặt trước vào ngày 9 tháng 6, số lượng đơn đặt trước cho mẫu Ford F-150 Lightning là 10.000 mỗi tháng. Có thể ban lãnh đạo của Ford không thể ngờ được rằng F-150 Lightning lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khách hàng đến thế. Tuy nhiên, thương hiệu Blue Oval cho biết họ vẫn đang nắm bắt được tình hình và sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)