"Nữ thần Vườn Sao Băng" Từ Hy Viên qua đời khi đi du lịch đầu năm, hưởng dương 48 tuổi

Thông tin về việc Từ Hy Viên (Đại S) đã qua đời vì bệnh cúm khiến khán giả không khỏi bàng hoàng.

Sáng sớm ngày 3/2, nhiều cơ quan truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa nghi vấn về việc Từ Hy Viên (Đại S) đã qua đời khiến dân mạng không khỏi hoang mang. Khởi nguồn thông tin này xuất phát từ bài đăng của 1 fanpage có tên "Thông tin mua sắm và ẩm thực của du khách Nhật Bản", cho biết: "1 ngôi sao Đài Loan đình đám đã qua đời. Sẽ có thông báo chính thức sau. Cô ấy 48 tuổi và bị cúm cấp tính tại Nhật Bản". Trang này còn cung cấp thêm manh mối là nghệ sĩ này từng đóng Vườn Sao Băng và kết hôn với người nước ngoài.

 Từ Hy Viên có tiền sử sức khỏe không tốt.

Mọi dữ liệu từ bài đăng đều ám chỉ nữ minh tinh xứ Đài mới qua đời là Từ Hy Viên (Đại S). Do đó, phía truyền thông đã liên hệ với những người thân cận với Từ Hy Viên nhưng đều không nhận được câu trả lời.

Mẹ Đại S và người đại diện của cô đều không trả lời điện thoại cũng như không trả lời tin nhắn của phóng viên. Trong khi đó, Từ Hy Đệ (Tiểu S) đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời, đồng thời lặng lẽ đóng bình luận trên Instagram. Ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội của Uông Tiểu Phi - chồng cũ Từ Hy Viên - thì đổi thành màu đen. Những dấu hiệu bất thường này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên cách đây ít phút, thông qua người đại diện, Từ Hy Đệ đã thay mặt gia đình xác nhận tin buồn của chị gái. Cô cho biết: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Trong kỳ nghỉ lễ năm mới cả gia đình chúng tôi đã đi du lịch Nhật Bản, mà chị Hy Viên thân yêu nhất của chúng tôi không may mắc bệnh cảm cúm và viêm phổi nên đã qua đời.

Cảm ơn cuộc đời này vì đã cho tôi được là người em, người bạn với chị Hy Viên, có thể đồng hành chăm sóc lẫn nhau. Tôi sẽ mãi biết ơn và nhớ về chị ấy. Đi đường mạnh khoẻ nhé, em mãi mãi yêu chị."

XEM VIDEO: Từ Hy Viên được gia đình xác nhận qua đời ngay đầu năm mới.

Trước đó, người thân nhiều lần tiết lộ, sức khỏe của Từ Hy Viên không tốt. Mẹ của nữ diễn viên thừa nhận, con gái bà gặp vấn đề sức khỏe từ nhiều năm nay. Cô gặp vấn đề tim mạch, dễ bị động kinh và ngất xỉu khi mệt mỏi, xúc động quá mức. 

Năm 2016, khi đang sinh con, Đại S đã rơi vào tình trạng hôn mê do thiếu oxy, dẫn đến lên cơn động kinh, thậm chí từng mất nhịp tim và hơi thở. Sau khi hôn mê trong 10 ngày phải nằm trong phòng cấp cứu, cô mới tỉnh lại. 

Từ Hy Viên và chồng cũ - Uông Tiểu Phi thời còn mặn nồng.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ sớm. Cô thành lập nhóm nhạc cùng em gái Từ Hy Đệ với tên gọi ASOS (A Sisters of Shu; Chị em nhà họ Từ).

Thực tế, trong suốt hàng chục năm sự nghiệp, Từ Hy Viên chỉ tham gia 9 phim truyền hình và 14 phim điện ảnh, con số cực khiêm tốn. Tuy nhiên, các tác phẩm truyền hình mà cô tham gia đều nổi tiếng khắp châu Á như Vườn sao băng, Thiến nữ u hồn, Chiến thần, Bong bóng mùa hè.

Năm 2001, Từ Hy Viên nhận vai chính đầu tay Sam Thái trong Vườn Sao Băng. Bộ phim thần tượng đưa tên tuổi cô nổi danh khắp châu Á và vào đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Chung (Đài Loan).

Sau hơn 20 năm, Từ Hy Viên vẫn là "nữ thần Vườn Sao Băng" trong mắt khán giả.

Thành công của phim cũng giúp Từ Hy Viên vượt lên thành sao hạng A. Cô trở thành "nữ thần quốc dân", được săn đón trong ngành giải trí. Sam Thái cũng là vai diễn kinh điển trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, đến nay vẫn được khán giả nhớ tới. 

Bên cạnh sức hút từ các vai diễn, đời tư của Từ Hy Viên cũng gây sốt không kém. Cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm và có 2 con chung. Cặp đôi tuyên bố ly hôn từ cuối năm 2021 và nữ diễn viên giành quyền nuôi con. 

Năm 2022, cô bất ngờ xác nhận tái hôn với nam ca sĩ người Hàn Quốc - DJ Koo sau gần 4 tháng chia tay người chồng cũ. Kể từ đây, Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi lao vào cuộc đấu tố lẫn nhau, hé lộ nhiều góc khuất trong cuộc sống khi họ còn là vợ chồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.