Nga phản đối Mỹ đưa đặc nhiệm vào Syria chống IS

(Kiến Thức) - Trước khả năng Mỹ sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm chống IS tại Syria, phía Nga cho rằng hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế.

Bình luận về khả năng Mỹ triển khai bộ binh tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho rằng, hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế.
“Việc Mỹ có thể điều động bộ binh chống IS tại Syria một lần nữa cho thấy, chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ cầm đầu vi phạm luật pháp quốc tế”, ông Kosachev nói.
Nga phan doi My dua dac nhiem vao Syria chong IS
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev.
“Bất kỳ hành động can thiệp nào của Mỹ, bất kể trên không hay trên bộ tại Syria, đều vi phạm luật pháp”, ông Kosachev nói thêm và giải thích rằng, Washington không được chính phủ Damascus đề nghị hỗ trợ quân sự.
Theo ông Konstantin, hậu quả về việc Mỹ điều động lực lượng đặc nhiệm tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS tại Syria là không thể lường trước.
“Họ sẽ bị sa lầy vào cuộc xung đột đang diễn ra và hậu quả là không thể lường trước được”, Kosachev nhấn mạnh.
Đồng thời, vị quan chức Nga cũng khẳng định rằng Nga sẽ không triển khai  bộ binh ở Syria.
Thay vào đó, Moscow cam kết tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria và tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao tại Moscow giữa chính phủ Bashar al-Assad và các đại diện lực lượng đối lập.
Ông Kosachev nói: “Chúng tôi không cố can thiệp quân sự mà sẽ thúc đẩy một cuộc đối thoại chính trị tại Syria. Chúng tôi tin rằng, không có cách nào khác để giải quyết vấn đề nội bộ của quốc gia Trung Đông này ngoài việc duy trì đối thoại chính trị”.

Phiến quân IS muốn “thảm sát hàng loạt“

(Kiến Thức) - Tình báo Mỹ nhận định, khả năng lực lượng phiến quân IS sẽ thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong lớn thay vì những cuộc tấn công đơn lẻ.

Theo các quan chức của cơ quan tình báo Mỹ, ban đầu, lực lượng phiến quân IS tập trung hơn vào các cuộc tấn công với quy mô nhỏ lẻ, trong khi những tổ chức khủng bố như al-Qaeda ở bán đảo Ả-rập (AQAP) thường tiến hành những vụ "thảm sát hàng loạt".
Phien quan IS muon “tham sat hang loat“
Một khu vực ở Syria do tổ chức IS kiểm soát. (Ảnh AP) 

Mỹ quyết tâm tái cân bằng chiến lược ở Châu Á...

Tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong Chiến lược tái cân bằng tại Châu Á nhằm đối phó với Trung Quốc.

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...
Mỹ quyết tâm tái cân bằng chiến lược ở châu Á đối phó Trung Quốc. Trong ảnh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đi cùng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sau khi đội danh dự của quân đội Mỹ chào đón bà tại Lầu Năm Góc ngày 15/10/2015. Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ.

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...-Hinh-2
Ông Ash Carter (ngoài cùng bên phải) phát biểu tại cuộc họp báo chung cùng (từ trái sang) Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc Tham vấn cấp Bộ trưởng Australia tại Boston, Mỹ ngày 13/10/2015. Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ.

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...-Hinh-3
Bộ trưởng Carter (trái) bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi ngày 3/6/2015 trong chuyến công du 10 ngày đến khu vực châu Á Thái Bình Dương nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các nước đồng minh và đối tác. Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ. 

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...-Hinh-4
Ngày 30/5/2015, ông Ash Carter có bài phát biểu quan trọng trong lễ khai mạc Diễn đàn Đối thoại Shangri-La tại Singapore, trong đó, ông Carter nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ với các nước châu Á- Thái Bình Dương. Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ.

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...-Hinh-5
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Preble cùng tàu sân bay USS George Washington tại vùng biển Philippines ngày 26/5/2015. Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ.

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...-Hinh-6
Binh sĩ Hải quân Mỹ bắn súng ngắn từ phía đuôi tàu USS George Washington trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Nhật Bản ngày 24/5. Ảnh Hải quân Mỹ. 

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...-Hinh-7
Người dân vẫy tay đón chào tàu y tế USNS Mercy của Hải quân Mỹ đến Căn cứ chung Trân Châu Cảng- Hickam, tại Hawaii ngày 25/5/2015. Ảnh Hải quân Mỹ.

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...-Hinh-8
Máy bay quân sự Mỹ- Nhật- Australia bay thành đội hình trong cuộc tập trận Cope North 12 ngoài khơi đảo Guam ngày 17/2/2015. Ảnh Không quân Mỹ. 

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...-Hinh-9
Binh sĩ Mỹ tập trận cùng lính Hàn Quốc tại Căn cứ Warrior trong Khu phi quân sự của Hàn Quốc. Ảnh Bộ binh Mỹ.

My quyet tam tai can bang chien luoc o Chau A...-Hinh-10
Đặc công Bangladesh nhảy từ máy bay C-130H của Không quân Mỹ xuống khu vực thả quân trong cuộc tập trận Cope South gần Sylhet, Bangladesh ngày 24/1. Ảnh Không quân Mỹ. 

Iraq đồng ý cho Nga không kích phiến quân IS

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Fars dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia Quốc hội Iraq cho biết, nước này cho phép Nga không kích phiến quân IS.

Theo hãng thông tấn Fars, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iraq, ông Hakem al-Zameli cho biết, Iraq vừa đồng ý cho Nga không kích phiến quân IS giữa bối cảnh các cuộc oanh tạc của Nga đã đẩy các chiến binh nhóm Hồi giáo thánh chiến này từ Syria sang Iraq.
Iraq dong y cho Nga khong kich phien quan IS
Chiến đấu cơ Nga tham gia cuộc không kích IS ở Syria.

Đọc nhiều nhất

Tin mới