Lợi thế vượt trội của Nga so với Mỹ ở Syria

(Kiến Thức) - Chiến dịch không kích của Nga hiệu quả hơn so với chiến dịch của Mỹ nhờ lợi thế vượt trội là hợp tác chặt chẽ với quân đội Syria trên mặt đất.

Về lợi thế vượt trội này, nhà phân tích Kamal Alam của Royal United Services Institute  nói: "Các chiến dịch không kích IS (Nhà nước Hồi giáo IS) của phương Tây đã thất bại vì thiếu thông tin tình báo trên thực địa. Trong khi đó, người Nga có được sự gắn kết với (các lực lượng mặt đất của ) Syria”.
Loi the vuot troi cua Nga so voi My o Syria
Máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga. 
Việc thiếu lực lượng mặt đất để xác định mục tiêu một cách chính xác đã khiến cho các chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu từ giữa năm 2014 trở nên kém hiệu quả. Mặc dù quân đội Mỹ có một loạt các phương tiện để thu thập thông tin tình báo ở Iraq và Syria - trong đó bao gồm các vệ tinh, các máy bay do thám có và không người lái, nhưng việc xác định mục tiêu ở các khu vực đông dân cư gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân biệt bạn-thù. Đây quả là một thách thức lớn vì lực lượng tình báo của Mỹ ở khu vực quá ít và quá dàn trải trong những năm gần đây.
Không có lực lượng tình báo trên mặt đất, các nhà phân tích không quân thường dựa vào Đại sứ quán Mỹ ở các nước sở tại để xác định mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ lại không có sự hiện diện ngoại giao ở Syria, trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad lại cách khá xa những vùng lãnh thổ bị phiến quân IS chiếm đóng.
Trong khi đó, Nga lại có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Syria và hợp tác chặt chẽ với các lực lượng tình báo trên mặt đất của nước này. Thông tin tình báo để giúp xác định mục tiêu, phân biệt bạn thù không phải là một vấn đề nghiêm trọng đối với các lực lượng Nga.
Không những thế, theo nhà phân tích Matthew McInnis của Viện doanh nghiệp Mỹ (American Enterprise Institute, Iran lại can thiệp sâu hơn bao giờ hết vào các lực lượng của Tổng thống Assad. Iran can thiệp khá sâu vào các lĩnh vực đề ra chiến lược, chỉ đạo chiến thuật và tình báo trong quân đội Syria, ngay cả khi các tướng lĩnh Iran chỉ ở tuyến sau. Hiện chưa rõ liệu Iran có tham gia vào công tác điều phối các cuộc không kích của Nga ở Syria hay không. Theo nhà phân tích McInnis, sự can thiệp của Nga cũng có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Iran đối với chế độ Assad.
Nhà phân tích Paul Saunders – giám đốc điều hành của Center for the National Interest  - cho biết hiện không có bằng chứng cho thấy các lực lượng đặc biệt Nga trên mặt đất xác định mục tiêu không kích ở Syria. Thay vào đó, không quân Nga dường như được dựa vào các nguồn tin tình báo trên thực địa của quân đội Syria.
Đối với người Nga, hợp tác với các lực lượng mặt đất của Syria giúp họ xác định được mục tiêu không kích.  Nhưng điều này cũng có nghĩa là các chiến dịch không kích của Nga thường bị “lái” vào các mối đe dọa trước mắt đối với quân đội Syria. Nhà phân tích Saunders nói: “Người Nga cho rằng các cuộc không kích của họ hiệu quả hơn vì có sự phối hợp của  các lực lượng Syria trên mặt đất”.
Nhà phân tích Saunders nhận định với chiến dịch không kích phiến quân ở Syria, người Nga dường như muốn tác động đến quá trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột  nhằm đảm bảo quyền lợi của họ ở khu vực. Chính vì vậy mà ông cho rằng Nga “sẽ không dốc toàn lực để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria”  bằng biện pháp quân sự.

Vì sao thế giới phải chú ý tới Syria?

Sau khi vấn đề người di cư từ Trung Đông và Châu Phi tràn sang Châu Âu lắng dịu, hầu như cả thế giới tập trung sự chú ý vào Syria.

Syria vốn là đất nước yên bình và đang phát triển đi lên từ đầu thế kỷ này dưới chính quyền hợp pháp do Tổng thống Bashar Al-Assad đứng đầu, nhưng mấy năm gần đây đã bị Mỹ và Phương Tây nhòm ngó, tìm mọi cách làm cho đất nước có vị trí chiến lược quan trọng này ở sát Địa Trung Hải cũng như nhiều nước Arập khác ở vùng Trung Đông rộng lớn bị rối loạn, không còn yên ổn để làm ăn. Họ quấy rối Syria bằng nhiều cách, kể cả các hoạt động được người ta gọi rất mỹ miều là "Mùa xuân Arập" hay "Các cuộc cách mạng sắc màu" như họ đã làm ở một số nơi, kể cả với Ukraine nằm ngay sát nước Nga.
Vi sao the gioi phai chu y toi Syria?
Nữ chiến binh người Kurd ở Syria.
Sau gần 5 năm bị Mỹ và phương Tây quấy đảo, kích hoạt các lực lượng khủng bố chống chính quyền hợp pháp, đã có khoảng 250.000 người Syria vô tội bị thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương, bị mất nhà cửa, tài sản, phải rời bỏ quê hương hòa nhập với hàng vạn người vượt biển để di tản vào châu Âu. Từ hơn một năm nay, Mỹ đã đứng ra tập hợp tới 60 nước trong đó có cả Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và cả các nước vùng Vịnh tổ chức một chiến dịch không kích với quy mô lớn ở Syria lấy cớ là chống nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng thực chất là muốn chống lưng cho một thế lực đối lập nhằm chống lại và tiến tới lật đổ chính quyền hợp pháp của Tổng thống Assad.

Báo chí Israel: Tổng thống Nga Putin mạnh là do Mỹ yếu

(Kiến Thức) - Trong bài gần đây đăng trên nhật báo Israel Hayom, nhà bình luận Boaz Bismuth cho rằng Tổng thống Nga Putin mạnh hơn ở Syria là do Mỹ yếu.

Theo nhà báo Boaz Bismuth, sở dĩ Tổng thống Nga Putin đạt được một loạt thành công ngoại giao trên thế giới chủ yếu là do biết rõ về những  gì mà ông muốn đạt được, trong khi Tổng thống Mỹ  Barack Obama lại do dự, không  có chiến lược cụ thể rõ ràng.
Bao chi Israel: Tong thong Nga Putin manh la do My yeu
Tổng thống Nga Vladimir Putin biết rõ về những  gì mà ông muốn đạt được, trong khi Tổng thống Mỹ  Barack Obama lại không có chiến lược rõ ràng. 
Ông Bismuth ghi nhận rằng tất cả những sự xuất hiện gần đây của Tổng thống Nga tại các diễn đàn quốc tế - từ các cuộc thảo luận Syria tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York đến cuộc đàm phán gần đây ở  Paris về tình hình Ukraine - đều gắn liền với một đường lối đối ngoại nhất quán.

Liệu TQ có ủng hộ Nga không kích IS ở Syria?

(Kiến Thức) - Báo chí Trung Quốc có thể đồng tình với việc Nga không kích IS ở Syria, nhưng Bắc Kinh sẽ không can thiệp quân sự vào chiến dịch chống khủng bố này.

Nga đã tăng cường các hoạt động quân sự tại Syria tuần qua. Mặc dù Moscow khẳng định các cuộc không kích IS của Nga tại Syria chỉ tấn công mục tiêu phiến quân Nhà nước Hồi giáo và các tổ chức khủng bố khác nhưng Mỹ cáo buộc Moscow đang nhắm vào lực lượng đối lập Syria, đặc biệt là quân nổi dậy do Washington đào tạo và cung cấp vũ khí.
Lieu TQ co ung ho Nga khong kich IS o Syria?
Tổng thống Nga Vladimr Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.