Hợp tác Nga-Trung trong vấn đề Syria

Google News

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngỏ ý với Ngoại trưởng Nga Lavrov về hợp tác Nga-Trung để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Khi trình bày với các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ về dự thảo nghị quyết phối hợp hoạt động của các lực lượng chống IS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã liệt kê các nước mà sự tham gia của họ trong giải pháp chính trị cho vấn đề Syria sẽ rất hữu ích. Đó là Nga, Mỹ, Ả-rập Xê-út, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập,  Jordan và Qatar. Ngoài ra, theo ông Lavrov, sự tham gia của Liên minh châu Âu và Trung Quốc cũng sẽ rất tốt.
Hop tac Nga-Trung trong ván dè Syria
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. 
Vậy hợp tác Nga-Trung về vấn đề Syria sẽ như thế nào? Theo ý kiến của nhà phân tích chính trị Vladimir Yevseyev, Nga có đủ nguồn lực và không cần đến sự hỗ trợ quân sự của Trung Quốc tại Syria. Ông Yevseyev: "Trước hết, Trung Quốc có thể giúp tìm kiếm giải pháp chính trị. Và thứ hai, sự hỗ trợ tài chính-kinh tế của Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực này sẽ rất hữu ích. Tôi nghĩ rằng đối tác với Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực này cũng là hữu ích và ông Lavrov cũng đã nói về điều đó. Ở đây trước hết nói về việc giảm số lượng người tị nạn. Và Trung Quốc có thể trở thành một nhà tài trợ. Nếu nhìn từ góc độ này thì phải hiểu rõ Bắc Kinh có thể thực hiện những gì để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Syria".
Ngày 31/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nghiên cứu khả năng triệu tập một hội nghị quốc tế để giải quyết vấn đề Syria và đó là "Geneva-3". Đặc biệt,  ông Vương Nghị kêu gọi không đưa ra những điều kiện tiên quyết và đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
Theo ý kiến của nhà phân tích chính trị Yevseyev, đã có thỏa thuận từ trước giữa Moscow và Bắc Kinh về nội dung này. Ông Yevseyev nói: "Hai nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an có lập trường chung. Và Nga không chỉ tuyên bố trên lời nói mà còn đang thực hiện một kịch bản quân sự. Sau khi Nga thực hiện bước đột phá trên mặt trận quân sự, cần phải tổ chức một cuộc đàm phán và Trung Quốc kêu gọi tổ chức hội nghị ‘Geneva-3’ để tất cả các bên tham chiến ở Syria ngồi vào bàn đàm phán".
Theo nhà phân tích Yevseyev, đối tác Nga-Trung trong quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria là một thực tế địa chính trị mới. Ông Yevseyev cho biết: "Tôi cho rằng một lần nữa Nga đã bị đánh giá thấp. Phương Tây đã cho rằng Nga không còn quan tâm đến Syria và họ cuối cùng có thể buộc Assad phải ra đi. Tuy nhiên, Nga nhanh chóng tiến hành các cuộc không kích ở Syria, và phương Tây thậm chí không có thời gian để phản ứng kịp thời. Nga đã tạo ra một thực tế mới và nhận được sự hỗ trợ của Trung Quốc. Đây là điều bất ngờ với phương Tây".
Về sáng kiến của Tổng thống Nga thành lập một liên minh rộng rãi chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế ở Syria và toàn bộ khu vực Trung Đông, Trung Quốc có lập trường rõ ràng trong vấn đề này.
Khi bình luận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố:
"Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố. Trong cuộc đấu tranh chống khủng bố nên tuân thủ các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác. Và chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực của Nga trong lĩnh vực này”.
Minh Châu (Theo Sputnik)

Bình luận(0)