Ninh Bình siết chặt sản phẩm không rõ nguồn gốc dịp Tết Trung thu

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa triển khai nhiều đợt kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu.

Hưởng ứng cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 – Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu.

Trong đợt cao điểm, Đội QLTT số 10 đã tiến hành kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh các mặt hàng như: Bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, đèn lồng, hàng tạp hóa phục vụ Tết Trung thu. Qua kiểm tra, cả 09 cơ sở đều bị phát hiện kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng cộng, 38 đơn vị sản phẩm vi phạm đã bị tịch thu, đồng thời lực lượng chức năng xử phạt hành chính với tổng số tiền 17.250.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh Đội QLTT số 10 tại cơ sở kinh doanh. Ảnh ninhbinh.dms.gov.vn

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, trong quá trình kiểm tra, lực lượng QLTT còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa và việc không bày bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng hoặc kém chất lượng.

Ninh Bình xử phạt hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm và bán hàng không rõ nguồn gốc/ Ảnh thuonghieucongluan.com.vn
Ninh Bình xử phạt hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm và bán hàng không rõ nguồn gốc/ Ảnh thuonghieucongluan.com.vn

Mới đây, Đội QLTT số 12, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình cũng đã phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh vi phạm.

Cụ thể, Đội QLTT số 12 đã kiểm tra hộ kinh doanh CHTHTV do bà D.T.H làm đại diện, địa chỉ tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu bảo quản, đồng thời bày bán nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, số hàng hóa vi phạm gồm: Táo đỏ sấy khô, nấm hương, bim bim và một số sản phẩm thực phẩm khác không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc. Đây đều là những mặt hàng tiêu dùng phổ biến, dễ bị lợi dụng để đưa hàng trôi nổi, kém chất lượng ra thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước hành vi vi phạm trên, Đội QLTT số 12 đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh với tổng số tiền 10.000.000 đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng buộc cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng quy định.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình trong việc siết chặt quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng và sức khỏe người tiêu dùng. Đây cũng là lời cảnh báo tới các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, không vì lợi nhuận trước mắt mà xem nhẹ trách nhiệm đối với cộng đồng.

Nguy cơ viêm gan vì dùng thuốc Nam không rõ nguồn gốc

Thuốc Nam, thảo dược không rõ nguồn gốc có thể gây viêm gan nghiêm trọng. Người dùng cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe lá gan.

Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng thảo dược, thuốc Nam để hỗ trợ điều trị bệnh, tăng cường sức khỏe ngày càng phổ biến. Nhiều người dân tin rằng “thuốc Nam lành tính”, “thuốc từ cây cỏ thì không độc hại”, do đó sử dụng các sản phẩm thảo dược một cách tùy tiện, không kiểm soát. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp bị tổn thương gan, thậm chí suy gan cấp tính, do dùng các loại thảo dược, thuốc Nam không rõ nguồn gốc.

Viêm gan do độc tính từ thảo dược: Mối nguy tiềm ẩn

Hà Nội tiêu hủy gần 1.000 chiếc bánh Trung thu nhập lậu

Trong đợt cao điểm, Đội QLTT số 5 (Hà Nội) buộc tiêu hủy gần 1.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, chất lượng và gần 500 sản phẩm đồ chơi nhập lậu.

Ngày 19/9/2025, Đội QLTT số 5 phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) tiến hành khám 4 thùng catton chứa bánh Trung thu tại số 88 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai (Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Liên Hương (trú tại chung cư 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng) đang kinh doanh 320 chiếc bánh Trung thu trứng chảy LAVA CUSTARD MOONCAKE loại 50g/chiếc do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 4,8 triệu đồng.

Phạt 90 triệu cơ sở kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc ở Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh về hành vi tàng trữ số lượng lớn thịt lợn "bẩn".

Liên quan đến vụ việc hơn 100 tấn thịt lợn bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai bắt giữ vào ngày 7/8, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lê Văn H. (thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) vì hành vi kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, chiều 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, phát hiện tại kho của hộ kinh doanh Lê Văn H. đang chứa hơn 100 tấn thịt lợn tươi sống (87 tấn lợn sữa và hơn 13 tấn lợn quay), tổng trị giá hơn 18,3 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới