Nhà Trắng xác nhận thủ lĩnh tối cao Taliban đã chết

Ngày 29/7, Nhà Trắng tuyên bố giới chức Mỹ đã kết luận rằng thông tin về cái chết của thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Mohammad Omar là đáng tin cậy.

Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz không bình luận về khoảng thời gian mà Mullah Omar đã chết, song cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đang nghiên cứu kỹ lưỡng các tình huống xung quanh cái chết của Mullah Omar.
Nha Trang xac nhan thu linh toi cao Taliban da chet
Cơ quan tình báo Afghanistan ngày 29/7 cho biết thủ lĩnh tối cao Taliban, Mullah Omar đã chết cách đây hơn hai năm.
Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Cục An ninh quốc gia Afghanistan Abdul Hassib Seddiqi, nói rằng thủ lĩnh tối cao Taliban đã chết trong một bệnh viện ở thành phố Karachi của Pakistan vào tháng 4/2013. Tuy nhiên, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhân vật này. Trước đó, phó phát ngôn viên của tổng thống Afghanistan, ông Zafar Hashemi cho biết chính phủ đang điều tra những báo cáo rằng thủ lĩnh tối cao của Taliban đã chết. Tuy nhiên, phát ngôn viên Taliban vẫn bác bỏ thông tin này và khẳng định Mullah Omar "vẫn còn sống".
Thông báo trên được đưa ra hai ngày trước khi Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban tổ chức vòng hòa đàm chính thức thứ hai tại Pakistan nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 14 năm. Giới phân tích cho rằng xác nhận về cái chết của Omar có thể gây phức tạp cho tiến trình hòa bình khi Taliban vẫn công bố một số thông điệp được cho là từ thủ lĩnh này, trong đó có việc quyết định liệu có tiếp tục chiến tranh hay đàm phán với Chính phủ Afghanistan.
Thủ lĩnh tối cao Taliban Omar là người thành lập phong trào Taliban tại tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan vào năm 1994 và thành lập "Nhà nước Hồi giáo Afghanistan” tự xưng sau khi chiếm thủ đô Kabul năm 1996. Sau khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001, Omar tiếp tục lãnh đạo các hoạt động chống đối của Taliban nhằm vào lực lượng do Mỹ đứng đầu ở quốc gia này. Thủ lĩnh tối cao Taliban đã trốn khỏi sự truy nã của Mỹ trong hơn 14 năm qua và nhiều lần được báo là đã chết nhưng không có bằng chứng rõ ràng.

Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng chống IS để đánh… người Kurd

(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng cuộc chiến chống IS để tấn công các lực lượng người Kurd ở Iraq và Syria mà nước này vốn coi là hiểm họa lâu dài.

Lực lượng người Kurd ở Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng cuộc chiến chống IS, nã pháo vào một thị trấn biên giới do lực lượng này kiểm soát. Cáo buộc nói trên  bộc lộ vai trò phức tạp của Ankara trong cuộc nội chiến Syria, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cả phiến quân IS lẫn lực lượng của Đảng Lao động Kurdistan (PKK), một tổ chức bị cấm nhưng đã tham gia các cuộc hòa đàm với Ankara trong năm 2012.
Tho Nhi Ky loi dung chong IS de danh… nguoi Kurd
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai đối diện với thị trấn Kobane hiện do người Kurd cai quản. 
Theo tuyên bố của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) của người Kurd,  xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo dồn dập vào các vị trí của YPG ở thị trấn Zur Maghar trong lãnh thổ Syria. Vụ nã pháo này làm bị thương bốn chiến binh của YPG và các đồng minh A-rập.

Iran không “đánh thuê” cho Mỹ trong cuộc chiến chống IS

(Kiến Thức) - Các nhà hoạch định chính sách Washington nên cảnh giác vì Iran không “đánh thuê” cho Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân IS.

Kể từ khi đạt được Thỏa thuận hạt nhân Iran, một số nhà hoạch định chính sách ở Washington đã ngộ nhận rằng Tehran là đối tác tốt nhất trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS). Lợi ích chung giữa Washington và Tehran cũng như sức mạnh quân sự của cường quốc khu vực Iran có thể khiến cho Tehran trở thành một đồng minh hiệu quả trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS, trong bối cảnh Mỹ vẫn tránh đưa bộ binh tham chiến ở Trung Đông.
Iran khong “danh thue” cho My trong cuoc chien chong IS
Iran không đánh thuê cho Mỹ trong cuộc chiến chống IS. 
Thế nhưng, một số nhà hoạch định chính sách ở Washington đã quên đi một điều cơ bản là Iran không đánh thuê cho Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Vì sao Taliban muốn xua đuổi IS khỏi Afghanistan?

(Kiến Thức) - Taliban muốn IS “cút khỏi” Afghanistan vì đất nước này chỉ đủ chỗ cho một trong hai mãnh hổ và con hổ đó không phải là Nhà nước Hồi giáo.

Một vài tháng sau khi thành phố Mosul ở Iraq bị thất thủ hồi mùa hè năm ngoái, có nhiều tin đồn rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang bành trướng về phía đông và tiến vào Afghanistan.
Mức độ hoạt động và sự hiện diện của Nhà nước Hồi giáo ở  Afghanistan xem ra vẫn còn khá mơ hồ, nhưng Taliban đã bắt đầu cảm thấy lo ngại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới