Nguy cơ đột tử tim ở người bệnh nữ 53 tuổi mắc rối loạn nhịp tim

Kết quả triệt đốt lần hai bằng phương pháp điện sinh lý tim 3D cho thấy tần suất ngoại tâm thu giảm từ 24% xuống dưới 1%.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho người bệnh nữ 53 tuổi mắc rối loạn nhịp tim dạng ngoại tâm thu thất dày, có khởi phát cơn nhanh thất - tình trạng tiềm ẩn nguy cơ ngất xỉu và đột tử tim nếu không được theo dõi và can thiệp kịp thời.

Bà N. T. M (53 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) có tiền sử rối loạn nhịp tim nhiều năm, từng ngất xỉu ba lần. Trước khi nhập viện, người bệnh thường xuyên mệt mỏi, hồi hộp, đánh trống ngực, ngủ không ngon giấc và xuất hiện nhiều cơn khó chịu về đêm.

dot-nhip.jpg
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và theo dõi, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có tần suất ngoại tâm thu thất rất cao, chiếm khoảng 44% tổng số nhịp tim, kèm theo nhiều cơn nhanh thất ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngất xỉu và đột tử tim nếu không được điều trị phù hợp.

Người bệnh được chẩn đoán xác định ngoại tâm thu thất dày, có khởi phát các cơn nhanh thất. Ở lần điều trị đầu tiên, người bệnh được thực hiện triệt đốt bằng phương pháp điện sinh lý 2D, giúp tần suất ngoại tâm thu giảm từ 44% xuống còn khoảng 24%, các triệu chứng được cải thiện nhưng vẫn còn mệt về đêm.

dot-nhip1.jpg
Tình trạng lâm sàng ổn định, người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện sau 3 ngày theo dõi - Ảnh BVCC

Qua đánh giá chuyên môn, các bác sĩ nhận định người bệnh có hai ổ ngoại tâm thu, trong đó một ổ đã được triệt đốt hiệu quả bằng phương pháp 2D, ổ còn lại nằm ở vị trí phức tạp, khó tiếp cận.

Sau đó, người bệnh được chỉ định tiếp tục triệt đốt lần hai bằng phương pháp điện sinh lý tim 3D. Kết quả sau can thiệp cho thấy tần suất ngoại tâm thu giảm từ 24% xuống dưới 1%. Tình trạng lâm sàng ổn định, người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

Đặt máy tạo nhịp tim ngăn nguy cơ đột tử do ức chế tim

Ngất do ức chế tim có thể tiến triển âm thầm, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như suy tim, đột quỵ, đột tử nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thiết bị nhỏ bằng viên thuốc con nhộng được cấy vào buồng tim qua ống thông giúp tim đập ổn định, ngăn nguy cơ đột tử cho chị Diễm, 48 tuổi, bị rối loạn nhịp tim.

Ức chế tim dễ suy tim, đột quỵ và đột tử

Đặt máy tạo nhịp cứu sống Việt kiều Canada bị rối loạn nhịp chậm nguy hiểm

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn là giải pháp duy nhất đảm bảo trái tim hoạt động ổn định, phòng ngừa nguy cơ ngất tái diễn và ngừng tim đột ngột, đe dọa tính mạng.

Một bệnh nhân Việt kiều Canada bị ngất do tình trạng block nhĩ thất độ 3 nguy hiểm đã được đội ngũ bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh can thiệp đặt máy tạo nhịp cấp cứu và vĩnh viễn kịp thời, giúp hồi phục nhịp tim ổn định.

Ngất vì nhịp chậm sâu còn 34 ck/phút

Đọc nhiều nhất

Tin mới