Rối loạn thần kinh thực vật không gây tử vong

Google News

Rối loạn thần kinh thực vật gây cho người bệnh nhiều khó chịu nhưng là loại bệnh lành tính, không đe dọa tới tính mạng người bệnh.

- Hỏi: Gần đây tim tôi đập nhanh, bụng cảm thấy lành lạnh rất khó chịu, chu kỳ xuất hiện 1 vài tháng/lần, mỗi lần kéo dài vài ba ngày. Tôi đi khám bác sĩ kết luận rối loạn thần kinh thực vật.
 
Xin hỏi, rối loạn thần kinh thực vật là bệnh gì? Có phải là rối loạn thần kinh tim không? Có chữa được không? Bệnh viện và thuốc nào chữa được bệnh này? Vũ Dậu (Nghĩa Hưng, Nam Định).

 
ThS Lê Quốc Thịnh trả lời: Bệnh nhân bị rối loạn thần kinh tim thường thấy xuất hiện các triệu chứng nặng ngực, đoản hơi, tim đập nhộn nhịp, cảm giác hồi hộp, mệt mỏi, khó chịu... thậm chí choáng váng, ngất xỉu.
 
Rối loạn thần kinh thực vật gây cho người bệnh nhiều khó chịu nhưng là loại bệnh lành tính, không đe dọa tới tính mạng người bệnh.
 
Phòng tránh tốt các yếu tố nguy cơ chứng bệnh cường giao cảm này có thể tự hết mà không cần điều trị gì.
 
Trường hợp các triệu chứng tiếp diễn và gia tăng (bị xúc động mạnh, tim đập dồn dập, choáng váng khó chịu...) ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống, có thể sử dụng một số thuốc an thần, chẹn beta giao cảm... nhưng phải tuân theo chỉ định của bác sĩ.

PV (ghi)
[links()]

Bình luận(0)