Người càng rộng lượng, càng đón nhiều phước lành

Sống ở đời, chỉ cần đủ rộng lượng, ắt sẽ có đủ phúc khí, may mắn tốt lành, hành trình cuộc sống trở nên ngày càng suôn sẻ.

Tăng Quốc Phiên từng nói: "Người có lòng rộng lượng chắc chắn sẽ có nhiều phước báu".

Làm người, nếu có thể rộng lượng và bao dung thì bất cứ nơi nào bạn đến đều sẽ có sự hòa hợp, yên bình và vẻ đẹp. Bởi những người như vậy mang trong mình khí chất khiến người khác cảm thấy dễ gần, muốn kết giao.

Vì vậy, trong đối nhân xử thế, đừng quá so đo tính toán, học cách bao dung người khác, chấp nhận chính mình. Như vậy, những người chúng ta gặp gỡ cũng sẽ sẵn lòng bao dung chúng ta, thậm chí trở thành quý nhân trong cuộc đời, mang đến cho chúng ta nhiều sự giúp đỡ.

Vậy nên, sống ở đời, chỉ cần đủ rộng lượng, ắt sẽ có đủ phúc khí, may mắn tốt lành. Khi đó, hành trình cuộc sống chắc chắn sẽ trở nên ngày càng suôn sẻ.

Rộng lượng với người, ắt có hồi báo

Chúng ta thường nói, chỉ khi lùi lại một bước, ta mới có thể nhìn thấy được chân trời rộng lớn hơn. Giống như khi xảy ra tranh chấp với người khác, nếu bạn cứ khăng khăng cãi lý, tranh cãi mãi chuyện hơn thua, ngược lại chỉ khơi dậy thêm cơn giận dữ, thêm những lời phản bác từ đối phương. Nếu bạn có thể bình tĩnh lại, nói lý lẽ với họ thì đối phương rất có thể sẽ bị cảm hóa hoặc cảm thấy xấu hổ, bắt đầu đứng trên góc độ, logic của bạn để suy nghĩ.

Có câu: "Người không tranh với người, thường đạt được nhiều hơn; người lùi một bước, thường tiến được trăm bước".

Khi bạn bắt đầu không so đo với người khác, thì dù người đó có muốn gây hấn với bạn đến đâu cũng sẽ dần dần không muốn tranh cãi với bạn nữa. Cho nên, làm người hãy rộng lượng, dung thứ những điều người thường không thể dung thứ, nhẫn nhịn những điều người thường không thể nhẫn nhịn.

Bề ngoài, điều này có vẻ là chịu thiệt, mất mặt, thiếu bản lĩnh nhưng thực ra điều đó không chỉ khiến bạn có tu dưỡng, biết bao dung, không so đo, mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho cuộc sống của chính bạn. Hơn nữa, khi sự bao dung trở thành thói quen trong cuộc sống của bạn, tầm nhìn và kiến thức của bạn cũng sẽ dần được mở rộng.

Nhà thơ nổi tiếng Gibrant từng nói: “Một con người vĩ đại có hai trái tim: một trái tim chảy máu và một trái tim bao dung”.

Sự bao dung sẽ khiến người ta dần trở nên vĩ đại, dần trở nên mạnh mẽ. Bởi những người như vậy không đặt bản thân lên vị trí quan trọng nhất mà sâu thẳm trong lòng họ có sự quan tâm và thấu hiểu sâu sắc đối với con người và sự việc.

Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, hay gặp gỡ những người ra sao, họ đều khiến người khác cảm nhận được sức quyến rũ riêng và bị thu hút bởi họ. Cho nên, những người như vậy trong cuộc đời hiếm khi nào thiếu quý nhân, ắt sẽ có hồi báo.

Rộng lượng với chính mình, tâm hồn rộng mở

Một người ta không chỉ nên rộng lượng với người khác mà còn cần rộng lượng với chính mình. Suy cho cùng, phần lớn những đau khổ mà một người có thể cảm nhận được đều xuất phát từ nội tâm của chính họ.

Eleanor Roosevelt từng nói: "Không có sự đồng ý của bạn, không ai có thể khiến bạn cảm thấy tự ti".

Nếu bạn luôn quá khắt khe với bản thân, yêu cầu quá cao, quá cầu toàn, thậm chí còn đặt mình lên bàn cân so sánh với những người giỏi hơn rất nhiều để tự dằn vặt, không công nhận cũng không chấp nhận bản thân thì lâu dần, bạn rất dễ cảm thấy mình không bằng ai, không tốt ở điểm nào. Vì vậy, khoan dung với bản thân cũng quan trọng không kém khoan dung với người khác.

Ruth Werr đã nói: "Sự chấp nhận bản thân không phải điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu của vũ điệu cuộc đời".

Chấp nhận bản thân luôn là môn học bắt buộc trong cuộc đời mỗi người. Học cách nhận thức bản thân, chấp nhận bản thân, chúng ta mới có thể giải phóng tâm hồn và đạt được sự tự do trong cuộc sống. Nếu không, cuộc đời bạn sẽ trở nên hạn hẹp, tự giới hạn mình trong những nhận thức nhỏ bé về bản thân, cản trở chính bạn tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuộc sống này dù có nhiều ngày mưa nhưng cũng có rất nhiều ngày nắng đẹp. Đừng dễ dàng phủ nhận bản thân bởi suy cho cùng, rất nhiều chuyện, chúng ta có thể lựa chọn đối diện và chấp nhận một cách bình tĩnh. Khi đó, chúng ta mới có thể luôn giữ được sự lạc quan trong cuộc sống và niềm đam mê với cuộc đời, khiến mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng vào tương lai tốt đẹp.

Người càng rộng lượng, càng có phúc khí

Người xưa có câu: "Đức hạnh mang lại may mắn, lòng rộng lượng mang lại phước lành".

Lòng rộng lượng thực sự có thể mang lại phước lành cho một người. Bất kể là đối với bản thân hay đối với người khác, đủ bao dung, đủ thấu hiểu, bạn đều sẽ nâng cao tầm vóc cuộc đời mình, khiến tư tưởng trở nên khoáng đạt hơn, mọi việc đều có thể thấu hiểu, đều có thể bao dung.

Bởi vậy, hãy mang một trái tim rộng mở, để bạn không bận tâm đến bất cứ điều gì, thu hẹp mọi thứ trong trái tim và giữ thái độ bình tĩnh trước vạn sự vạn vật. Khi đó, những phước lành trong cuộc sống sẽ tự nhiên tích lũy ngày càng nhiều. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn so với việc luôn so đo tính toán, trở thành một người có sức hút lôi cuốn hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.