Người Ba Lan lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột giữa Nga và NATO

Hơn một nửa số công dân Ba Lan tham gia cuộc khảo sát bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và các nước NATO.

Nguoi Ba Lan lo ngai nguy co xay ra xung dot giua Nga va NATO
Ảnh: Avia.pro 
Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm xã hội học Pollster thực hiện mới đây và được TASS công bố, 56% người dân Ba Lan tham gia khảo sát bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra xung đột vũ trang giữa Nga và NATO, trong khi chỉ có 32% số người được hỏi bày tỏ quan điểm rằng không có mối đe dọa nào như vậy và 12% số người được hỏi cảm thấy khó trả lời câu hỏi này.
Kết quả khảo sát phản ánh quan điểm rộng rãi của người dân Ba Lan về thực tế mối đe dọa leo thang căng thẳng giữa Nga và các nước thuộc NATO, điều này đặc biệt phù hợp với bối cảnh thực tế địa chính trị hiện nay và việc tăng cường hiện diện quân sự ở Ba Lan và khu vực.
Những tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho thấy lo ngại về một cuộc chiến tranh thế giới là có cơ sở, cũng nhấn mạnh niềm tin rằng trong thế giới hiện đại, sức mạnh quân sự một lần nữa trở thành yếu tố quyết định trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Theo ông Lukashenko, tình hình hiện tại gợi nhớ đến thời kỳ trước chiến tranh, khi các xung đột trên thế giới được giải quyết bằng quân sự, dẫn đến thương vong và tàn phá hàng loạt, như trường hợp trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai.

Ông Kissinger: Việc Ukraine gia nhập NATO đã trở nên “phù hợp”

Tư cách thành viên của Ukraine trong NATO đã trở nên "phù hợp" kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự và sau khi ý tưởng Ukraine trung lập không còn ý nghĩa, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định ngày 17/1.

"Bởi vì tiến trình của xung đột Nga - Ukraine đã đạt đến cấp độ nhất định nên ý tưởng Ukraine trung lập trong những điều kiện hiện tại không còn ý nghĩa và việc chấm dứt tiến trình trên phải được đảm bảo bởi NATO theo bất kỳ hình thức nào mà NATO có thể phát triển nhưng tôi tin rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là một động thái phù hợp”, ông Kissinger nhận định trong sự kiện của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

Ong Kissinger: Viec Ukraine gia nhap NATO da tro nen “phu hop”

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Ảnh: Getty

Căng thẳng Nga - NATO ngày càng nóng, lính Anh cập bến Ukraine

Anh đã đưa vài chục binh sĩ thuộc Lữ đoàn tác chiến đặc biệt của Lục quân tới Ukraine; Hà Lan và Tây Ban Nha tiếp tục đưa lực lượng đến sát biên giới Nga.

Cang thang Nga - NATO ngay cang nong, linh Anh cap ben Ukraine

Sau khi Bộ Quốc phòng Anh chuyển giao hơn 2.000 tên lửa chống tăng hạng nhẹ NLAW cho Ukraine; tiếp theo Anh đã cử hàng chục quân nhân Anh, thuộc Lữ đoàn tác chiến đặc biệt của Lục quân tới Ukraine. Thông tin này đã được kênh truyền hình SkyNews của Anh đưa tin.

Nga tiết lộ khả năng của xe tăng NATO trong tay Ukraine

Tờ Bulgarian Military cho biết, vào ngày 13/7, Tổng thống Nga Putin đã tiết lộ một thống kê đáng kinh ngạc: Kể từ ngày 4/6 đến 12/7, Nga đã hạ 311 xe tăng của Ukraine, 1/3 trong số đó là do phương Tây sản xuất.

Nga tiet lo kha nang cua xe tang NATO trong tay Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn Wikipedia

Xe tăng phương Tây – chủ đề nóng trong quan hệ Nga - NATO

Đọc nhiều nhất

Tin mới