Nghi lễ làm sạch tượng Đại Phật ở Nara

Nghi thức làm sạch diễn ra vào 7/8 hàng năm tại chùa Todaiji, là di sản thế giới được UNESCO công nhận, trước lễ Vu lan.

Hôm 7/8 vừa qua, giữa cái nóng ngột ngạt, các nhà sư Phật giáo đã tổ chức nghi lễ Ominugui hàng năm- làm sạch tượng Phật khổng lồ bằng đồng tại chùa Todaiji (Đông Đại), Nara, Nhật Bản (ảnh).
Nghi thức làm sạch diễn ra vào 7/8 hàng năm tại chùa Todaiji, là di sản thế giới được UNESCO công nhận, trước lễ Vu lan.
Theo đó, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, thầy Kansho Tsutsui, trụ trì chùa, tụng kinh để thỉnh Phật tạm rời khỏi bức tượng.
Khoảng 160 nhà sư và Phật tử, những người trước đó đã tắm rửa sạch sẽ, mặc kimono trắng và leo lên bức tượng cao 15 mét bằng cách sử dụng dây thừng.
Quý thầy và những Phật tử tham gia đã sử dụng bàn chải và các công cụ khác để loại bỏ bụi đã tích lũy trong năm qua. Mọi người cũng cọ xát và lau chùi các lọn tóc tròn của bức tượng.
Chánh điện - nơi tôn trí tượng Phật đầy bụi trắng, nhưng khách du lịch vẫn chiêm ngưỡng nghi lễ trong khi dùng khăn tay che mũi và miệng lại.

Chùm ảnh: Rằm này ở chùa...

Hôm nay, 15/7 âm lịch, lễ chính của Đại lễ Vu lan, lại rơi vào đúng ngày Chủ nhật, nên rất thuận tiện cho Phật tử đi chùa.

Ở đó, những nén hương thơm dâng cúng cùng lòng thành khấn nguyện bình an và sức khoẻ cho người thân và gia đình, nhất là gửi gắm tình cảm và sự hồi hướng công đức đến cha mẹ được người người nhất tâm thực hiện. Ở chùa, rằm này là rằm lớn - mang ý nghĩa Đại lễ Vu lan, ngày Tự tứ của chúng Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ - Ảnh: B.Toàn.
Ở đó, những nén hương thơm dâng cúng cùng lòng thành khấn nguyện bình an và sức khoẻ cho người thân và gia đình, nhất là gửi gắm tình cảm và sự hồi hướng công đức đến cha mẹ được người người nhất tâm thực hiện. Ở chùa, rằm này là rằm lớn - mang ý nghĩa Đại lễ Vu lan,
ngày Tự tứ của chúng Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ - Ảnh: B.Toàn.

Tự mình "cầu siêu" cho chính mình như thế nào?

Việc cầu siêu, chẳng qua đó chỉ là trợ duyên tốt giúp thêm cho chúng ta mà thôi. 

Hỏi: Kính bạch thầy, khi con còn đang mạnh khỏe, con nghe quý thầy dạy là hằng ngày mình phải tự cầu siêu cho chính mình, đó là cách chắc ăn nhất. Thú thật, con không biết phải tự cầu siêu cho mình như thế nào? Và lời dạy đó có ý nghĩa gì?

Hiểu đạo là hiếu đạo - Hiếu đạo là hiểu đạo

Nói về đạo Phật, chữ “đạo” là con đường dẫn lối cho những giá trị chân - thiện - mỹ của Phật giáo đến gần hơn với con người.

Có rất nhiều giá trị như thế đã và đang hòa hợp cùng những truyền thống văn hóa - tinh thần của người Việt. Trong đó, truyền thống hiếu đạo đã đi sâu vào trong tâm khảm của phật tử.
Rằm tháng 7 đối với người phật tử là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 cũng là ngày xá tội vong nhân, mọi nhà bày mâm cơm chay cúng chúng sinh, để tạo phúc duyên cho chúng sinh giải trừ nghiệp chướng. Vu Lan, tên gọi tắt của Vu Lan bồn, được phiên âm từ tiếng Phạn là “Ulambana” nghĩa là giải đảo huyền, tức cứu người bị tội treo ngược. Lễ Vu Lan có duyên khởi từ Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát đã cứu mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Cho nên, hàng năm, ngày lễ Vu Lan nhắc nhở mỗi người con tri ân cha mẹ ở kiếp này và các kiếp trước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới