Nga, Trung “bắt tay” đối phó Mỹ

Ria Novosti dẫn lời quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc rằng, nước này và Nga sẽ hợp tác để đối phó kế hoạch tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thông tin này được đưa ra sau khi Washington tuyên bố hoãn chương trình xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu; tập trung tăng cường hệ thống phòng thủ ở Alaska nhằm đối phó lại các mối nguy hiểm từ Triều Tiên.
Nga - Trung hợp tác để đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ảnh minh họa
 Nga - Trung hợp tác để đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ảnh minh họa

Theo Ria, Moscow và Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, vì cho rằng hành động này sẽ ảnh hưởng tới an ninh 2 nước.
"Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ gây ảnh hưởng tới cân bằng chiến lược toàn cầu. Nga và Trung Quốc có chung quan điểm trong vấn đề này", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cheng Guoping nói.

Mỹ đang nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công nước này bằng tên lửa tầm xa. Nước này có ý định triển khai 14 tổ hợp tên lửa đánh chặn ở Alaska vào năm 2017 nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên. Ngoài ra, Mỹ cũng xúc tiến lắp đặt trạm radar ở Nhật nhằm mục đích cảnh báo sớm các tên lửa bắn đi từ Triều Tiên.
Đại sứ Nga ở Trung Quốc Sergei Razov cũng kêu gọi các “đồng minh” của Moscow "điều chỉnh các nỗ lực quốc phòng nhằm ứng phó với những thách thức và mối đe dọa". Ông Sergei Razov cho rằng, không thể phòng thủ bằng cách đặt ra mối đe dọa cho các quốc gia khác.
Cả ông Cheng và Razov đều không tiết lộ kế hoạch đáp trả của 2 nước này đối với kế hoạch của Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho hay, kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ chỉ làm tăng sự đối kháng mà không giúp giải quyết vấn đề.


TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới