NATO họp khẩn vì chiến sự Ukraine

(Kiến Thức) - NATO tổ chức họp khẩn cấp về khủng hoảng miền đông Ukraine khi lực lượng ly khai có những chiến thắng liên tiếp trước quân đội nước này.

Đại sứ tại Hội đồng NATO có cuộc gặp khẩn cấp về tình hình miền đông Ukraine ngày 29/8 tại Brussels.
Trong ngày 28/8, một thỏa thuận đã đạt được giữa đại sứ Ukraine ở NATO Igor Dolgov và Phó thư ký NATO Alexander Vershbow.
NATO cho công bố hình ảnh từ vệ tinh cho thấy lực lượng của Nga tại Ukraine lên đến hơn 1000 người. Nga tất nhiên phủ nhận điều này.
Các nước NATO họp vì tình hình Ukraine.
Các nước NATO họp vì tình hình Ukraine. 
Các nhóm ly khai thân Nga  đang gặp có những bước tiến trong thời gian gần đây. Giao tranh quyết liệt vẫn đang diễn ra gần vị trí chiến lược là cảng Mariupol trên biển Azov. Quân ly khai cố chiếm thành phố nhưng quân đội chính phủ cũng đang tiến vào. Trước đó, quân ly khai đã chiếm được thị trấn Novoazovsk. 
Tình hình trên làm dấy lên nỗi lo điện Kremlin sẽ thiết lập một hành lang trên bộ giữa Nga và Crimea – vùng đất của Ukraine được sáp nhập vào Nga hồi tháng 3.
Quân ly khai cũng tuyên bố họ đã bao vây quân chính phủ tại một số địa điểm ở phía bắc, gần thành phố Donetsk. Quân đội Ukraine gần thị trấn Ilovaysk cho biết họ đang bị cô lập và cần được tiếp viện sớm.
Đêm 28/8, Tổng thống Nga Putin kêu gọi quân ly khai mở “hành lang nhân đạo” cho phép Quân đội Ukraine bị bao vây được giải thoát mà không cần phải chịu bất cứ thương vong nào, dù ông không cho biết rõ địa điểm.
Thủ lĩnh ly khai Alexander Zakharchenko sau đó nói trên truyền hình Nga rằng binh lính của ông đồng ý với yêu cầu đó, với điều kiện phía Ukraine phỉa giao nộp vũ khí, đạn dược.

LHQ không thông qua đề xuất ngừng bắn ở Ukraine của Nga

(Kiến Thức) - Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin cho hay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) đã không thông qua đề xuất ngừng bắn ở Ukraine của họ.

Tờ Itar-Tass trích dẫn lời của đại sứ Vitaly Churkin phát biểu ngày 28/8 cho biết: "Đề xuất ngừng bắn ở miền đông Ukraine của đoàn đại biểu Nga đã bị gạt qua bởi một cái cớ phù phiếm. HĐBA không nhận thấy vai trò của mình trong việc giải quyết khủng hoảng của Ukraine. Chúng tôi đã chứng kiến điều này trong suốt phiên họp về tình hình Ukraine vào thời điểm trước đó trong ngày”, nhà ngoại giao trên cho biết.
Một phiên họp của LHQ.
Một phiên họp của LHQ.
Cũng trong cuộc họp tại HĐBA, Đại sứ của Lithuania ở LHQ, ông Raimonda Murmokaite cho biết văn bản dự thảo do Nga chuẩn bị "không phản ánh được hết các vấn đề nghiêm trọng", bao gồm cả vấn đề liên quan đến thực tế là "phe ly khai ngăn việc cung cấp viện trợ nhân đạo do phía chính phủ Ukraine đề xướng".

Cận cảnh hiện trường vụ đánh bom sân bay thủ đô Libya

(Kiến Thức) - Chiến đấu cơ dội bom vào thủ đô Tripoli của Libya khiến sân bay chính của thành phố này bị hư hại nghiêm trọng bởi một đám cháy.

Vụ việc này xảy ra vào ngày 24/8, một ngày sau khi Tripoli bị chiếm giữ bởi các chiến binh Hồi giáo thuộc liên minh Fajr Libya (Libya Rạng đông) vùng Misrata sau hơn một tháng giao tranh với lực lượng dân quân theo chủ trương dân tộc chủ nghĩa Zintan. Trong ảnh, một tòa nhà bốc cháy sau khi hứng chịu một quả rocket vào ngày 23/8.
 Vụ việc này xảy ra vào ngày 24/8, một ngày sau khi Tripoli bị chiếm giữ bởi các chiến binh Hồi giáo thuộc liên minh Fajr Libya (Libya Rạng đông) vùng Misrata sau hơn một tháng giao tranh với lực lượng dân quân theo chủ trương dân tộc chủ nghĩa Zintan. Trong ảnh, một tòa nhà bốc cháy sau khi hứng chịu một quả rocket vào ngày 23/8.

"Xe tăng, bọc thép Nga vượt sang Ukraine dưới lốt ly khai"

(Kiến Thức) - Đó là cáo buộc của Quân đội Ukraine sau khi lực lượng biên phòng nước này chặn đứng dòng xe bọc thép được cho là của Nga.

Người phát ngôn Quân đội Ukraine Andriy Lysenko phát biểu ngày 25/8 cho biết các lực lượng Nga "đội lốt" lực lượng ly khai miền đông để vượt biên giới vào Ukraine với 10 xe tăng và 2 xe bọc thép. Theo ông Andriy Lysenko, Nga muốn mở mặt trận mới ở miền đông Ukraine.
Đoàn xe bọc thép Nga ở tỉnh biên giới với Ukraine ngày 17/8.
Đoàn xe bọc thép Nga ở tỉnh biên giới với Ukraine ngày 17/8. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.