Mỹ tốn bao nhiêu tiền để tìm kiếm máy bay Malaysia?

(Kiến Thức) - Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia kéo dài 1 tháng đã tiêu tốn 7,3 triệu USD của Hải quân Mỹ.

Quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Quân đội Mỹ đã chi 7,3 triệu USD cho việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370, trong đó một nửa số tiền được chi cho các tàu lặn không người lái.
"Số tiền 7,3 triệu USD được chi cho việc vận hành tàu, máy bay, trực thăng và các bộ cảm biến được triển khai nhằm tìm kiếm chiếc Boeing 777 bị mất tích từ ngày 8/3 cho đến ngày 8/4", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Đại tá Steve Warren cho biết.
Quan chức Lầu Năm Góc từng phát biểu vào tháng 3/2014 rằng, khoảng 4 triệu USD đã được sử dụng cho việc tìm kiếm chiếc MH370. Số tiền 3,6 triệu USD phụ trội hoàn toàn đến từ việc vận hành phương tiện lặn người lái Bluefin-21.
Phương tiện lặn không người lái Bluefin-21 sẽ phụ trách tìm kiếm dưới nước.
Phương tiện lặn không người lái Bluefin-21 sẽ phụ trách tìm kiếm dưới nước.
Robot Bluefin được trang bị với bộ cảm biến quét vùng, máy thu tiếng vang và camera. Chiếc tàu ngầm này cần 10 kỹ sư để vận hành sau khi được gửi tới Perth, Australia vào cuối tháng 3/2014.
Hải quân Mỹ cũng sử dụng máy bay trinh thám P-8 Poseidon để tìm kiếm các mảnh vỡ từ chiếc MH370. Mỗi chiếc P-8 Poseidon tiêu tốn khoảng 4.000 USD cho mỗi giờ bay.
Trong những ngày đầu tháng 4, các tàu tìm kiếm thông báo đã bắt được tín hiệu được cho là từ hộp đen của chiếc máy bay mất tích trong chuyến bay từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh với 239 hành khách.
Tàu Hải quân Australia Ocean Shield đã sử dụng hệ thống tìm kiếm hộp đen TPL-25 của Hải quân Mỹ và thu được 2 đợt tín hiệu có thể đến từ chiếc hộp đen.
"Chiếc Ocean Shield đang cố gắng để xác định chính xác nguồn tín hiệu trước khi gửi chiếc Bluefin-21 xuống tìm kiếm dưới mặt nước ở bờ biển phía tây Australia", chỉ huy Angus Houston của cơ quan hợp tác tìm kiếm nói.

Nghị sĩ Đức: Ukraine không nên gia nhập NATO

(Kiến Thức) - Một nhà lập pháp Đức trong Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước này cho rằng Ukraine không nên gia nhập NATO.

Ukraine nên kiềm chế việc mong muốn trở thành thành viên NATO để tránh căng thẳng tăng cao giữa Nga và liên minh quân sự này, ông Jan van Aken – nghị sĩ Đức, thành viên của Ủy ban Đối ngoại tại Bundestag trả lời hãng thông tấn RIA Novosti ngày 3/4/2014.
“Ukraine không nên gia nhập liên minh quân sự NATO”, ông Aken bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Phương Tây đẩy Nga về phía Iran

(Kiến Thức) - Nga và Iran có thể trở thành đồng minh của nhau nếu hợp tác giữa Nga và phương Tây xấu đi.

Theo chuyên gia quân sự Nga, Iran có thể trở thành đồng minh đáng tin hàng đầu của Moscow trong quốc phòng và an ninh khi quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi.
Mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây đã trở nên rất xấu trong tháng 3/2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea sau 60 năm được trả về Ukraine. Nhằm phản ứng với hành động của Nga, NATO đã ngừng tất cả những hợp tác quân sự với Nga vào cuối tháng 3/2014 trong khi Mỹ và EU ban hành các lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều quan chức Nga.

Kịch bản Crimea ở Senkaku/Điếu Ngư: Nhật lo Mỹ bất lực trước TQ

(Kiến Thức) - Cách Mỹ phản ứng yếu ớt ở Crimea làm Nhật lo lắng: Liệu Washington có đủ khả năng bảo vệ nước này, nếu Trung Quốc chơi kịch bản Senkaku/Điếu Ngư hệt Nga sáp nhập Crimea.

Mỹ tìm cách xoa diu Nhật
Khi cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton ký vào bản thỏa thuận năm 1994 tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Ukraine nếu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, thì không có ai cho rằng, Biên bản ghi nhớ Budapest có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa Mỹ và Nhật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới