Mỹ đưa tàu ngầm tấn công nhanh đến Vịnh Subic

(Kiến Thức) - Mỹ đưa tàu ngầm tấn công nhanh đến Vịnh Subic, giữa lúc diễn ra hội nghị  ARF và Trung Quốc mưu toan biến bãi cạn Scarborough thành căn cứ quân sự.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, tàu ngầm tấn công nhanh USS Chicago lớp Los Angeles đã đến Vịnh Subic, Philippines, trong ngày 3/8. Vịnh Subic là nơi có một trong những căn cứ quân sự ở nước ngoài lớn nhất của Mỹ, trước khi căn cứ này đã bị Philippines đóng cửa vào năm 1992.
My dua tau ngam tan cong nhanh den Vinh Subic
Mỹ đưa tàu ngầm tấn công nhanh USS Chicago tiên tiến nhất đến Vịnh Subic, Philippines.
Tàu ngầm USS Chicago là tàu ngầm tấn công nhanh đầu tiên được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng. Tàu ngầm này dài khoảng 120m và có lượng giãn nước khoảng 7.000 tấn khi lặn.
Tàu ngầm USS Chicago có khả năng tiến hành  nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát, tác chiến chống tàu ngầm, chống chiến hạm nổi và tấn công các mục tiêu trên đất liền. Tàu ngầm này có thủy thủ đoàn 170 người.
USS Chicago được triển khai ở Guam và từng cập cảng Changi, Singapore, hồi tháng Ba năm nay.
Việc tàu ngầm tấn công nhanh USS Chicago đến Vịnh Subic, Philippines, là đáng chú ý. Hồi tháng trước, quân đội Philippines đã chính thức công bố việc tái mở cửa căn cứ hải quân cũ để sử dụng vào mục đích quân sự. Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez cho biết đây là “vị trí chiến lược quan trọng” và nói thêm: "Nếu cần triển khai đến Biển Tây Philippines (Biển Đông), chúng tôi đã có Vịnh Subic. Chúng tôi không phủ nhận rằng đây là một cảng nước sâu”.
Quân đội Philippines có kế hoạch triển khai máy bay và chiến tại căn cứ hải quân ở Vịnh Subic.
Năm ngoái, Hoa Kỳ và Philippines đã ký một thỏa thuận quân sự mới cho phép quân đội Mỹ sử dụng một số các căn cứ của Philippines. Tuy nhiên thỏa thuận này đã vấp phải thách thức pháp lý và hiện đang được xét xử tại Tòa án Tối cao Philippines.
Việc tàu ngầm tấn công nhanh USS Chicago đến Vịnh Subic Bay trùng hợp với thời điểm diễn ra Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF). Hôm 4/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM-48) đã khai mạc tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ ở lại Malaysia từ ngày 4/8 đến ngày 6/8 để tham gia vào các hội nghị an ninh khu vực. Sau khi kết thúc ARF, Ngoại trưởng Kerry sẽ đến Việt Nam để gặp gỡ một số nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Việc tàu ngầm tấn công nhanh USS Chicago cập cảng Vịnh Subic diễn ra giữa lúc có lo ngại ngày càng tăng về việc Trung Quốc mưu toan biến bãi cạn Scarborough thành căn cứ quân sự. Hồi đầu tuần này, các quan chức Philippines nói với tờ Wall Street Journal rằng họ sợ Trung Quốc sẽ lại bồi đắp, biến bãi cạn Scarborugh thành “đảo nhân tạo” và sau đó quân sự hóa.
Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn  Scarborough  từ tay Philippines trong năm 2012. Bãi cạn này chỉ cách Vịnh Subic có 120 hải lý về phía tây.

Mỹ không trung lập trong tranh chấp ở Biển Đông

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel ngày 21/7 tuyên bố Mỹ không trung lập trong vấn đề tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Dù luôn tuyên bố không thiên vị bất kì bên nào có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Mỹ cho rằng các bên cần phải giải quyết bất đồng phù hợp luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực. Cách diễn đạt này dẫn đến việc một số người nhầm rằng Mỹ giữ thái độ trung lập, riêng Trung Quốc thì nói rằng Washington “thiên vị”.

My khong trung lap trong tranh chap o Bien Dong
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel: Mỹ chỉ trung lập về thái độ đối với “các bên có tuyên bố chủ quyền”, chứ không phải trung lập về cách thức giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Tuy nhiên, trước câu hỏi của đại diện Trung Quốc về khái niệm “trung lập” trong vấn đề Biển Đông, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel ngày 21/7 tuyên bố Mỹ không trung lập trong vấn đề tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Ông nói rõ rằng Mỹ chỉ trung lập về thái độ với “các bên có tuyên bố chủ quyền”, chứ không phải trung lập về cách thức giải quyết tranh chấp.

“Ngáo ộp” Hải Dương 981 ở Biển Đông tới khi nào?

(Kiến Thức) - Các chuyên gia quốc tế nhận định, Trung Quốc có thể sẽ để giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động ở Biển Đông đến hết 20/8.

Về việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 trở lại Biển Đông, học giả người Mỹ M. Taylor Fravel, chuyên về Trung Quốc, nói  rằng địa điểm Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (giàn khoan 981) là nơi "vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai bên chồng chéo lên nhau 100%”.
“Ngao op” Haiyang Shiyou 981 tro lai Bien Dong
Ngáo ộp” Hải Dương 981 trở lại Biển Đông.
Mọi hành động của giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông đều bị các cơ quan hữu trách của Việt Nam theo dõi sát sao và sự di chuyển tiếp theo của giàn khoan này có thể một lần nữa lại châm ngòi căng thẳng Trung-Việt, sau vụ Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan này ở sâu trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam trong tháng 5/2014.

Ba cách ngăn Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Việc Trung Quốc đắp "đảo nhân tạo" ở quần đảo Trường Sa khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu Trung Quốc có chuẩn bị gây cú sốc ADIZ ở Biển Đông?

Tổng biên tập tạp chí The National Interest, ông Harry J. Kazianis, cho rằng dự án bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo gần đây của Trung Quốc là một trong những nỗ lực tạo dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho việc tuyên bố về ADIZ trong vòng vài năm tới. Nếu các bên hữu quan không hành động nghiêm túc nhằm thay đổi tính toán của Bắc Kinh và không thách thức các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo đó, việc Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông gần như chắc chắn xảy ra.
Ba cach ngan Trung Quoc thiet lap ADIZ o Bien Dong
 Chiến đấu cơ J-10 có thể hạ cất cánh ở đường băng sân bay mà Trung Quốc đang xây dựng ở Đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Theo nhà phân tích Harry J. Kazianis, việc Trung Quốc tuyên bố ADIZ trên biển Hoa Đông vào năm 2013 và những động thái có thể có dẫn tới việc tuyên bố ADIZ trên Biển Đông cần được nhìn nhận là một trong những động thái nhằm đẩy Mỹ và các lực lượng đồng minh ra khỏi “các vùng biển gần” của Trung Quốc và các khu vực mà nước này nói là có “lợi ích cốt lõi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới