Anh N.Q.Q (29 tuổi, ở Hà Nội) và vợ là chị H.T.L (25 tuổi) đã kết hôn được 3 năm, nhưng vẫn chưa có con, dù hai vợ chồng luôn sát cánh, nỗ lực cùng nhau để chạy chữa. L chia sẻ, trước đó vì đợi mãi tin vui chưa đến, chị đi khám và phát hiện bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, sau đó được cho thuốc đặt và uống để kích trứng.
Thế nhưng, sau nhiều lần “thả” vẫn không có tiến triển gì. Cùng thời gian này, khi thấy hai vợ chồng mãi vẫn chưa có con, ban đầu mẹ chồng quan tâm, bắt hai vợ chồng uống nhiều thuốc bổ đông, tây y rồi dùng cả tâm linh chữa trị. Thế nhưng, sau một thời gian chờ đợi không có tin vui, mẹ chồng bắt đầu gây áp lực về tinh thần, nói bóng gió “gái độc không con”.
Dù vậy, hai vợ chồng vẫn cố lờ đi để tránh những mâu thuẫn trong gia đình. Gần đây mẹ chồng thẳng thừng tuyên bố, con trai phải bỏ vợ để lấy người khác, hy vọng sớm có cháu đích tôn, nối dõi tông đường. Khi biết chuyện này, chị L vô cùng đau buồn, may mắn chị luôn có chồng đồng hành và thấu hiểu.
Vì chậm con, người mẹ chồng đã bắt con trai bỏ vợ để đi lấy người khác. Ảnh minh họa.
Gần đây, trong quá trình chạy chữa vô sinh, chị L phát hiện bất thường ở âm đạo nên đi khiểm tra, kết quả khiến chị vô cùng sốc khi bác sĩ kết luận chị bị ung thư. ThS.BS. Nguyễn Duy Anh – nguyên bác sĩ Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, qua kết quả chụp cộng hưởng từ tiểu khung, kèm chụp CT ngực-bụng cho thấy, người vợ dù chưa có di căn nhưng khối u cổ tử cung lan rộng tại chỗ, được chẩn đoán ở giai đoạn IIB.
Kiểm tra kỹ hơn cho thấy, chị L có yếu tố gây bệnh là nhiễm virus HPV, nhưng không được theo dõi sức khỏe bộ phận sinh sản định kỳ hàng năm. Với trường hợp này, bác sĩ cho biết sẽ ưu tiên điều trị hóa trị và xạ trị đồng thời. Việc chiếu tia xạ hiện nay có nhiều kỹ thuật hiện đại, ít gây tổn thương mô lành xung quanh khối u, nhưng việc xạ trị tiểu khung ở nữ giới vẫn ảnh hưởng nhất định tới việc thụ thai sau này bởi ống cổ tử cung bị tổn thương, tinh trùng sẽ không bơi vào gặp trứng theo đường tự nhiên được.
“Ngay cả việc làm thụ tinh trong ống nghiệm, việc chuyển phôi vào buồng tử cung cũng khó khăn, chưa kể tới tác động ít nhiều tới buồng trứng nằm cạnh tử cung”, vị bác sĩ phân tích. Trường hợp người bệnh không chọn hóa trị, vẫn còn cách điều trị khác là phẫu thuật, cắt tử cung toàn bộ, khi đó chắc chắn người phụ nữ không mang thai được nữa.
Sau khi được bác sĩ Duy Anh giải thích, người phụ nữ bật khóc nức nở. Ngoài nỗi lo bệnh tật, vợ chồng chị L tới đây sẽ phải đối mặt với những căng thẳng gia đình, khi người mẹ nhiều lần đề nghị con trai bỏ vợ để lấy người khác, sớm có con để nối dõi tông đường.
Bác sĩ Duy Anh vô cùng đau lòng khi nghe câu chuyện của hai vợ chồng chị L., chỉ biết an ủi giúp 2 vợ chồng vượt qua chuỗi ngày khó khăn phía trước để giữ hạnh phúc gia đình
Theo thống kê từ Globocan 2022, mỗi năm có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa bằng cách:
- Tiêm vắc xin HPV giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.
- Tầm soát định kỳ (Pap smear, HPV test) giúp phát hiện tổn thương tiền ung thư và điều trị sớm.
- Nếu phát hiện sớm (giai đoạn 1), tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 90%.
Ngoài ra, bác sĩ Duy Anh cũng khuyến cáo, chị em nên chủ động khám sức khỏe định kỳ và trang bị kiến thức phòng ngừa ung thư ở cổ tử cung để có một cuộc sống khỏe mạnh.