Bé dị tật 8 chi được mệnh danh là vị thần Hindu

Google News

(Kiến Thức) - Một bé trai sơ sinh mới ra đời với dị tật 4 tay 4 chân đang gây ra sự hoảng loạn ở Baruipur, 

Cậu bé này được mệnh danh là "Em bé Thiên chúa" vì có nhiều tay chân như các vị thần Hindu. Ngày càng có nhiều người từ khắp nơi đổ đến đây để chứng kiến em bé này.
 Một bé trai sinh ra với bốn cánh tay và bốn chân ở Ấn Độ.
Cảnh sát địa phương phàn nàn rằng họ đang phải nỗ lực hết sức để kiểm soát những đám đông, rất nhiều người khóc lóc và kêu gào trên đường phố để được phép vào bệnh viện nhìn ngắm em bé này.
Thực tế, bé trai này bị dị tật bẩm sinh với 2 cánh tay và 2 chân mọc thêm, đây là những gì còn sót lại của thai nhi song sinh bị dị dạng.
Những thành viên trong gia đình tỏ ra vui mừng khôn xiết hi thấy con trai họ ra đời có hình dáng giống Thiên chúa Hindu Brahma. "Y tá nói rằng bé bị dị tật nhưng tôi có thể thấy rằng đây là một dấu hiệu tốt lành từ Thiên chúa", một người thân giấu tên của em bé này chia sẻ.
Linh Chi (Theo Dailymail)

Bình luận(2)

Minh Hiền

Thanhhoanguyen

Không biết có phải Hindu không nhưng thấy cháu bé thương quá chắc sẽ khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày đây.

Minh Hiền

Quỳnh Nhi

"Những thành viên trong gia đình tỏ ra vui mừng khôn xiết hi thấy con trai họ ra đời có hình dáng giống Thiên chúa Hindu Brahma" đúng là người dân đất chúa!