Máy bay Malaysia bay thêm 4 giờ trước khi biến mất

(Kiến Thức) - Các nhà điều tra Mỹ cho rằng, máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines bay thêm 4 giờ nhưng radar dân sự không giám sát được trước khi biến mất.

Thông tin trên được tờ Wall Street Journal của Mỹ đăng tải làm dấy lên khả năng chiếc máy bay có thể đã bay thêm hàng trăm km trước khi nó tới địa điểm được xác định cuối cùng và biến mất khỏi màn hình radar.
Theo báo này, các thanh tra viên hàng không và quan chức an ninh quốc gia Mỹ tin rằng, chiếc máy bay Malaysia mất tích đã bay tổng cộng khoảng 5 giờ dựa vào những số liệu tự động được tải về và gửi cho mặt đất từ các động cơ của chiếc Boeing 777 như một phần trong chương trình bảo dưỡng và giám sát định kỳ.
Điều này làm nảy sinh một loạt câu hỏi và khả năng mới về chuyện gì đã thực sự xảy ra với chiếc Boeing 777 chở 239 người, biến mất khỏi màn hình radar của cơ quan kiểm soát không lưu dân sự, sau khi rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur khoảng 1 giờ.
Các nhà điều tra Mỹ cho rằng, máy bay Boeing 777 của Malaysia đã bay thêm 4 giờ mà không bị phát hiện trước khi biến mất bí ẩn.
 Các nhà điều tra Mỹ cho rằng, máy bay Boeing 777 của Malaysia đã bay thêm 4 giờ mà không bị phát hiện trước khi biến mất bí ẩn.
Các quan chức chống khủng bố Mỹ cũng đang theo đuổi khả năng phi công hoặc một ai đó trên máy bay có thể đã chuyển hướng đến một địa điểm chưa xác định sau khi tắt hết các hệ thống tiếp sóng và quay đầu máy bay để tránh bị radar phát hiện. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn chưa mang lại kết quả nào. Đồng thời, nghi vấn về việc máy bay bị khủng bố hoặc hoạt động gián điệp phá hoại được đặt ra ngay sau khi chiếc máy bay biến mất bí ẩn cũng chưa tìm được chứng cứ để xác nhận.
Trong khi đó, một quan chức hàng không Malaysia cũng vừa khẳng định không tìm thấy bất cứ vật gì tại địa điểm mà vệ tinh của Trung Quốc đã chụp được một số hình ảnh về các vật thể nổi nghi là của máy bay Boeing 777 đang mất tích. Tài khoản Twitter của hãng tin AP thông báo, Giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman xác nhận này.
Trước đó, Malaysia cho biết đã triển khai một máy bay tới điều tra tại khu vực các vệ tinh Trung Quốc chụp được ảnh ba "vật thể trôi nổi tình nghi" của chiếc máy bay bị mất tích hôm 8/3 vừa qua.
Tất cả những điểm này càng khiến sự biến mất của chiếc Boeing 777 của Malaysia trở nên bí hiểm hơn bởi sau những nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi huy động lực lượng từ 12 quốc gia trong suốt 5 ngày qua, vẫn không có dấu vết nào về chiếc máy bay này được phát hiện.

Quân đội Malaysia lại nghi máy bay mất tích ở Ấn Độ Dương

(Kiến Thức) - Quân đội Malaysia lần đầu xác nhận bắt được tín hiệu của chiếc máy bay mất tích tại eo biển Malacca và nghi ngờ nó lạc tới tận biển Andaman của Ấn Độ.

Sau một loạt các tuyên bố mâu thuẫn, lộn xộn, trong cuộc họp báo chiều nay, Malaysia chính thức xác nhận việc radar của quân đội nước này bắt được tín hiệu một chiếc máy bay tại cùng thời điểm Boeing 777 mất tích. Tư lệnh lực lượng Không quân Malaysia Tan Sri Rodzali Daud tuyên bố, một chiếc máy bay xuất hiện trên màn hình radar lúc 2h15 ngày 8/3 ở ngoài khơi bờ biển phía tây của Malaysia, cách khu vực tây bắc Penang 320km. Thời điểm này cách thời điểm chiếc Boeing 777 mất liên lạc với trung tâm khoảng 45 phút.
Tư lệnh Không quân Malaysia Tan Sri Rodzali Daud.
Tư lệnh Không quân Malaysia Tan Sri Rodzali Daud.
Tuy nhiên Tướng Rodzali nhấn mạnh, thông tin máy bay quay trở lại eo biển Malacca mới chỉ là khả năng và không chắc chắn tín hiệu máy bay quân đội bắt được có phải là chiếc Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines hay không.
Theo ông, nếu chiếc máy bay nói trên chính xác là Boeing 777 đang mất tích, nó đã bay 45 phút và mất tích ở độ cao 1.500 m. Ngoài ra, nếu vị trí cuối cùng của chiếc máy bay mất tích được xác nhận là ở cách khu vực tây bắc Penang 320km thì hiện nó sẽ có thể nằm ở đâu đó gần phía nam của đảo Phuket (Thái Lan) và mũi phía đông của tỉnh Aceh của Indonesia cũng như chuỗi đảo Nicobar của Ấn Độ.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein (phải) và Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Malaysia trong cuộc họp báo chiều nay.
 Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein (phải) và Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Malaysia trong cuộc họp báo chiều nay.

Malaysia bị chỉ trích vì tìm kiếm máy bay mất tích lung tung

(Kiến Thức) - Malaysia hôm nay hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề về những thông tin mâu thuẫn và hỗn loạn liên quan đến vụ tìm kiếm máy bay mất tích Boeing 777 chở 239 hành khách.

Các lực lượng Hải quân và Không quân của 10 quốc gia nhiều ngày qua tập trung ở bờ biển phía Nam của Việt Nam nỗ lực hết sức để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích Boeing 777 quanh khu vực Malaysia tuyên bố bắt được tín hiệu của nó lần cuối cùng (vị trí cách Thổ Chu, Phú Quốc của Việt Nam khoảng 300km).

Crimea cấm tất cả chuyến bay xuất phát từ Kiev?

(Kiến Thức) - Nhóm vũ trang ủng hộ Nga đã cấm tất cả chuyến bay tới và đi từ sân bay chính của Crimea tại Simferopol, ngoại trừ một số chuyến bay liên quan tới Moscow.

Vào hôm 11/3, nhóm người có vũ trang đã chiếm trung tâm kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế ở Simferopol (thủ phủ khu tự trị Crimea). Một máy bay, xuất phát từ thủ đô Kiev đã buộc phải quay trở lại điểm khởi hành sau khi nhận lệnh không được phép hạ cánh.
Cùng trong cảnh ngộ tương tự, Trợ lý Tổng thư ký LHQ phụ trách về nhân quyền Ivan Simonovic cũng buộc phải hủy bỏ chuyến đi tới Crimea. Thay vào đó, khả năng ông Simonovic sẽ tới Moscow để bắt chuyến bay tới khu vực này.
Những binh lính vũ trang phong tỏa sân bay ở Simferopol.
 Những binh lính vũ trang phong tỏa sân bay ở Simferopol.

Đọc nhiều nhất

Tin mới