Từ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, bệnh nhân nữ 76 tuổi đã hồi sinh nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục tại khoa Hồi sức cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam.
Bệnh nhân tiền sử suy tim, suy thận, vào khoa Hồi sức cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam trong tình trạng suy hô hấp, trụy mạch (tụt huyết áp), rối loạn nhịp tim, vô niệu. Được các bác sĩ chẩn đoán: sốc, suy hô hấp, tràn dịch phổi, toan chuyển hóa, tăng kali máu, suy thận, suy tim.
Sau khi tiếp cận bệnh nhân, ThS.BS Trần Xuân Dũng, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiến hành ổn định chức năng hô hấp, ổn định huyết áp, tiến hành siêu lọc máu liên tục qua đường tĩnh mạch cho bệnh nhân.
Đây là kỹ thuật lọc máu cho phép đào thải ra khỏi máu người bệnh một cách liên tục (> 12 giờ/ ngày) nước và các chất hòa tan có trọng lượng phân dưới 50.000 dalton, đặc biệt với thể tích dịch thay thế lớn (≥ 35ml/kg/giờ) thông qua cơ chế đối lưu giúp đào thải tốt các chất hòa tan có trọng lượng phân tử trung bình tương tự với trọng lượng của các chất tiền viêm.
Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh các rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan kiềm và an toàn cho người bệnh có huyết động không ổn định thông qua cơ chế đối lưu và siêu lọc. Sau 2 lần lọc máu, đến nay bệnh nhân đã ổn định, giao tiếp tốt, thở khí phòng, các chức năng tim mạch, thận đã cải thiện và bệnh nhân được ra viện.
>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Lãi suất tăng vọt, dòng tiền đổ vào tiết kiệm, bất động sản chững lại