Dị vật đường thở là tai nạn không hiếm gặp ở trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Người trưởng thành cũng có thể gặp phải nếu ăn vội, nói chuyện hoặc cười trong lúc ăn.
Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi có các triệu chứng ho kéo dài, viêm phổi tái phát nhiều lần, đặc biệt sau khi từng bị hóc, sặc hoặc ăn uống bất cẩn.
Khi phát hiện bệnh nhân có những dấu hiệu nguy hiểm sau ăn như khó thở, ho nhiều, cần cho bệnh nhân ngồi hoặc nằm nghiêng vỗ mạnh dứt khoát vào lưng...
Trẻ ho sốt gia đình đưa đi khám phát hiện mảnh hạt lạc nằm trong phế quản trẻ. Đây là 1 trường hợp dị vật đường thở rất dễ bỏ sót gây nguy hiểm tính mạng trẻ.
Dị vật đường thở có thể gây một số biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, tràn khí màng phổi, viêm trung thất,.. thậm chí có thể tử vong nếu không xử trí kịp thời để đưa dị vật ra ngoài.
Dị vật đường thở nằm lâu trong lòng phế quản có thể gây tổn thương thùy phổi, biến chứng nặng đe dọa sức khỏe, tính mạng như áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, thủng phế quản, tràn khí màng phổi hoặc tắc nghẽn đường thở...