Tiết lộ những bí mật kinh ngạc về nhóm người giàu nhất nước Mỹ

Google News

Một số người giàu nhất nước Mỹ đã tăng lượng tài sản lên hàng tỷ đô la vào năm 2020 dù đại dịch COVID-19 đang lan rộng, theo một báo cáo mới của Institute for Policy Studies.

Khối tài sản kếch xù đáng kinh ngạc của các tỷ phú nước Mỹ vẫn tiếp tục tăng lên. Trên thực tế, một số người giàu nhất nước Mỹ đã bổ sung thêm hàng tỷ đô la vào khối tài sản của họ ngay cả trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp.

Dưới đây là 9 sự thật đáng kinh ngạc về những người giàu nhất nước Mỹ.

1. 614 tỷ phú của Mỹ có tổng tài sản ròng hơn 3 nghìn tỷ đô la

Tiet lo nhung bi mat kinh ngac ve nhom nguoi giau nhat nuoc My

Các tỷ phú của Mỹ sở hữu khối tài sản tập thể trị giá 2,9 nghìn tỷ đô la, theo danh sách gần đây nhất của Forbes. Đến ngày 10/4/2020, báo cáo cho thấy giá trị tài sản ròng của những tỷ phú này đã tăng lên tới 3,2 nghìn tỷ đô la.

2. Trong số 170 tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ, 34 người đã chứng kiến tổng giá trị tài sản ròng của họ tăng hàng chục triệu đô la trong năm 2020.

Tiet lo nhung bi mat kinh ngac ve nhom nguoi giau nhat nuoc My-Hinh-2

3. Từ đầu năm đến nay, có 8 tỷ phú Mỹ chứng kiến mức tăng tài sản hơn 1 tỷ USD.

Tiet lo nhung bi mat kinh ngac ve nhom nguoi giau nhat nuoc My-Hinh-3

Một số tỷ phú từng bị suy giảm đáng kể trước đó nhưng đã lấy lại được khối tài sản nhờ sự nổi tiếng của công ty trong đại dịch corona hoặc bằng cách đưa các công ty của họ tham gia vào các nỗ lực liên quan đến đại dịch.

Cụ thể, các tỷ phú có mối quan hệ với các công ty hội nghị truyền hình (như người sáng lập Zoom Eric Yuan) đã kiếm được rất nhiều tiền khi nhiều người sử dụng các công cụ truyền thông như vậy để làm việc.

4. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump ngồi vào Phòng Bầu dục năm 2017, các tỷ phú của Mỹ đã trở nên giàu hơn 10,6%.

Tiet lo nhung bi mat kinh ngac ve nhom nguoi giau nhat nuoc My-Hinh-4

Tài sản kết hợp của 565 tỷ phú Mỹ năm 2017 ở mức 2,7 nghìn tỷ đô la, theo danh sách Tỷ phú toàn cầu của Forbes 2017, so với khối tài sản 2,9 nghìn tỷ đô la vào tháng 3/2020.

5. Từ năm 1990 đến 2020, tài sản của tỷ phú Mỹ đã tăng 1.130% trong tỷ giá đồng đô la năm 2020 - nhanh hơn 210 lần so với mức tăng trưởng 5,37% của toàn bộ người Mỹ trong cùng khung thời gian.

Tiet lo nhung bi mat kinh ngac ve nhom nguoi giau nhat nuoc My-Hinh-5

6. Chỉ riêng trong thập kỷ qua, tài sản của các tỷ phú Mỹ đã tăng gần gấp đôi, tăng 80,6% trong năm 2020.

Tiet lo nhung bi mat kinh ngac ve nhom nguoi giau nhat nuoc My-Hinh-6

7. 400 người Mỹ giàu nhất sở hữu nhiều tài sản hơn 64% người Mỹ ở nhóm dưới, chiếm gần hai phần ba tài sản hộ gia đình của toàn bộ quốc gia.

8. Ba người giàu nhất nước Mỹ bao gồm Jeff Bezos, Bill Gates, và Warren Buffett sở hữu khối tài sản ngang bằng với nhóm 50% hộ gia đình Mỹ có ít tài sản nhất.

Tiet lo nhung bi mat kinh ngac ve nhom nguoi giau nhat nuoc My-Hinh-7

9. Từ năm 2006 đến năm 2018, tài sản của 400 hộ gia đình giàu nhất nước Mỹ tăng đến 7% (theo tỷ lệ lạm phát).

Tiet lo nhung bi mat kinh ngac ve nhom nguoi giau nhat nuoc My-Hinh-8

Theo Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)