Thuê máy bay chở cả đoàn sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

Google News

Các công ty lữ hành đang tấp nập chốt khách để kịp xin visa, chuẩn bị cho tour đi Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hầu hết các tour đã kín khách. Một số công ty lữ hành thuê nguyên chuyến bay chở du khách đi xem bóng đá.

Tour cổ vũ bóng đá hết sạch chỗ
Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết AFC Cup, số lượng người có nhu cầu mua tour đi cổ vũ bóng đá tăng đột biến. Nhiều người đến các công ty du lịch tìm hiểu về tour này từ sáng sớm 24/1.
Anh Châu Phú, một cổ động viên yêu bóng đá, từ tối qua (23/1) đến giờ đã lên mạng, gọi điện tìm hiểu cách xin visa, book vé máy bay để sang Trung Quốc cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, việc xin visa cá nhân trong thời gian quá gấp nên anh không kịp chuẩn bị thủ tục.
Bình thường, lệ phí xin visa sang Trung Quốc là 60 USD/người (trong trường hợp khẩn có bên nhận làm dịch vụ với giá 390 USD), hôm nay nộp 26/1 có visa, song anh Châu Phú lại không book được vé máy bay. Vì thế, anh chuyển qua hỏi các công ty du lịch để ghép tour vì xin visa đoàn dễ hơn, lại không phải lo về vé.
Một đơn vị lữ hành quảng cáo bán tour đi Trung Quốc cổ vũ bóng đá. 
Song, việc hỏi mua tour tại các công ty lữ hành cũng không hề dễ. Rất nhiều nơi mời chào tour Trung Quốc xem bóng đá, nhưng vì ít tên tuổi nên anh Châu Phú không tin tưởng.
Chẳng hạn, công ty A. Travel tổ chức chương trình tour xem bóng đá, cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam khởi hành sáng 26/1 từ Hà Nội đi đường bộ sang Nam Ninh, sau đó bay đi Nam Kinh và có xe đưa đến Thường Châu. Giá tour là 12,9 triệu đồng/khách, đi về 4 ngày. Công ty N. Travel thì quảng cáo tour đi Trung Quốc cũng bằng cách trên, giá 11,9 triệu đồng/khách, đi về 3 ngày.
Tại công ty lữ hành Hanoitourist, 7h sáng nay đã có người đến trụ sở công ty để làm thủ tục, mua tour đi xem bóng đá.
Vì khó xin visa, có đại lý bán vé máy bay gợi ý cách bay vòng sang nước khác. Cụ thể, nếu mua vé với hành trình Hà Nội - Thượng Hải - Bangkok/Kuala Lumpur/Singapore - Hà Nội, transit 72 tiếng. Chẳng hạn, khách bay thẳng sang Thượng Hải, ở đó 3 ngày không cần visa (thời gian này có thể đi cổ động bóng đá), sau đó bay qua Thái Lan hoặc Singapore hoặc Malaysia chơi rồi về.
Giá tour ban đầu là 12,9 triệu đồng/khách, nhưng do số lượng khách đăng ký quá đông, nên hết vé máy bay giá thấp, giờ giá tour đội lên 18 triệu đồng. Khách khởi hành ngày 26/1, về 28/1, vừa xem bóng đá vừa kết hợp đi du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hiện có rất nhiều khách vẫn đang làm thủ tục ở công ty.
Trao đổi với PV.VietNamNet, Giám đốc Phùng Quang Thắng cho hay, Hanoitourist tổ chức tour đường bộ Hà Nội - Nam Ninh, sau đó bay nội địa máy bay Trung Quốc đến Nam Kinh.
Ông Thắng lưu ý, để chắc chắn giữ chỗ, khách vui lòng chuyển khoản tiền tour trước 12h sáng 24/1.
Hầu hết các đại lý bán vé máy bay, công ty lữ hành đều chốt book vé, nhận đăng ký của khách trước 10h sáng, cùng lắm là 12h trưa nay (24/1).
Thuê cả chuyến bay chở cổ động viên
Vì đăng ký mua tour cũng khó, anh Châu Phú đang lựa chọn các tour bay nguyên chuyến (bay charter), do các công ty lữ hành phối hợp với hãng hàng không tổ chức, chỉ chở khách đi xem bóng đá.
Điển hình, công ty H. Tours (Hà Nội) đang gom khách để thuê nguyên chuyến bay của Vietnam Airlines đưa các cổ động viên sang Trung Quốc.
Nhân viên sale tên Nhung tại đây tiết lộ, khách phải chốt trước 12h trưa 24/1, khi đến đăng ký cần mang hộ chiếu, ảnh chụp 4/6 trên nền trắng và thanh toán toàn bộ số tiền tour là 18,9 triệu đồng/người.
Đây là chuyến bay thẳng Hà Nội - Thường Châu - Hà Nội, đi về trong ngày 27/1, bay 8h05’ sáng đến nơi là 12h15’ trưa, 21h15’ đáp chuyến bay về lại Hà Nội lúc 23h35’. Giá trên đã bao gồm vé máy bay, vé vào cửa xem chung kết bóng đá, xe đưa đón đến sân vận động, chi phí visa, băng rôn cờ đỏ sao vàng,…
Hiện khách đăng ký đã rất đông, gần kín chỗ, nhân viên tên Nhung tiết lộ.
Du khách đến làm thủ tục mua tour tại một công ty lữ hành ở Hà Nội (ảnh Phùng Quang Thắng) 
Đại diện Vietravel cũng cho biết, sau trận chiến thắng U23 Việt Nam trước U23 Qatar, Vietravel đã tổ chức ngay ngay tour cho cổ động viên Việt Nam đi cổ vũ cho đội tuyển U23 trong trận chung kết, giá dao động từ 19,99 triệu/khách. Nhưng đến 17h ngày 23/1, số chỗ đã bán hết trong buổi tối.
Vì thế, Vietravel phối hợp cùng Vietnam Airlines và Vietjet Air thuê bao chuyến bay bay thẳng đến Thường Châu từ hai đầu Hà Nội và TP.HCM, đi về trong ngày 27/1. Tổng số chỗ Vietravel dự kiến phục vụ hiện lên đến 850 khách, với giá từ 23,99 triệu đồng/khách đi từ đầu Hà Nội và 24,99 triệu đồng/khách bay từ đầu TP.HCM.
Số lượng đăng ký dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên vì Vietravel vẫn đang đàm phán để tăng cường charter phục vụ khách. Tuy nhiên, khách cũng cần đăng ký trong ngày hôm nay để phía lữ hành lo thủ tục hộ chiếu.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc công ty lữ hành Transviet, cũng tiết lộ, đến nay, công ty có hơn 100 khách (cả đầu Hà Nội và TP.HCM) mua tour cổ động bóng đá. Chuyến bay khởi hành từ 25-27/1, bay hãng China Southern Airlines, giá dao động từ 18,9-19,9 triệu đồng/khách.
Do nhu cầu khách đăng ký vẫn rất đông, lên tới vài trăm người, nên công ty này đang tính chuyện thuê nguyên chuyến bay của Jetstar Pacific để chở các cổ động viên sang Trung Quốc xem bóng đá.
Ông Phùng Quang Thắng cũng cho biết trước lượng khách đăng ký tăng đột biến, Hanoitourist đang làm việc với Vietnam Airlines để tổ chức tour charter cho fan hâm mộ của Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ đội nhà.
Tại HanoiRedtours, số lượng 50 chỗ của Vietnam Airlines bay đi Trung Quốc xem bóng đá đã kín. Thông tin mới nhất cho 400 khách đã đăng ký chờ, Vietnam Airlines đã quyết định bổ sung một chuyến charter cho HanoiRedtours. Tour đi về trong ngày 27/1, giá trọn gói là 24,9 triệu đồng. Đặc biệt, đối với du khách có hộ chiếu công vụ, có visa, thẻ doanh nhân APEC, phía lữ hành sẽ giảm chi phí làm visa gấp.
Doanh nghiệp này cũng làm việc với hãng hàng không China Southern Airlines để đặt thêm hơn 100 chỗ cho du khách bay đi cổ động bóng đá.
Theo Ngọc Hà/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)