Hé lộ những dự án "khủng" gắn liền với tên tuổi đại gia “Dũng lò vôi”

Google News

  Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, đại gia Dũng “lò vôi” sở hữu nhiều dự án bất động sản như Khu du lịch Đại Nam, khu nhà ở Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 3...

Đại gia Dũng lò vôi (tên thật Huỳnh Uy Dũng) quê gốc ở Bình Định và khởi nghiệp bắt đầu từ nghề làm lò vôi. Sau đó, ông bán xí nghiệp lò vôi và dần hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, bất động sản...
Khu du lịch Đại Nam
Dự án khu du lịch Đại Nam mới là công trình mang tên tuổi của ông Dũng “lò vôi” được nhiều người biết đến. Dự án được xây dựng tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một có tổng diện tích hơn 700ha, với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng được khởi công xây dựng từ năm 1999, đến năm 2008 mới chính thức mở cửa đón khách.
He lo nhung du an
 Khu du lịch Đại Nam. Ảnh: Đại Nam
Dự án này bao gồm rất nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, như Trường đua Đại Nam, vườn bách thú, đền thờ, biển nhân tạo, nông trại. Trong đó, trường đua phức hợp "5 trong 1", nơi có thể tổ chức được cả đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn lẫn đua xe F1. Được biết, Trường đua Đại Nam là ý tưởng xây dựng từ vợ ông Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 60ha.
Dự án Khu nhà ở Đại Nam
Dự án Khu nhà ở Đại Nam (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có quy mô 105,8 ha, do Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đại Nam tiền thân là Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ, được thành lập tháng 3/1996 do ông Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
He lo nhung du an
Ảnh phối cảnh khu dân cư Đại Nam. Ảnh: Binhduongland. 
Diện tích đất ở tại dự án khoảng 763.000 m2, đất công trình công cộng là 19.566 m2, đất trồng cây xanh 40.400 m2 và đất giao thông là 235.000 m2. Dự kiến, dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 20.000 người với hơn 3.300 căn hộ.
Dự án được Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 số 2717/QĐ-UBND ngày 9/10/2017, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2862/ QĐ-UBND ngày 12/10/2018. 
Ông chủ của các khu công nghiệp
Tên tuổi của đại gia Huỳnh Uy Dũng gắn liền với sự thành công của hàng loạt khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Ông được xem là người tiên phong xây dựng mô hình khu công nghiệp hiện đại, góp phần mang lại diện mạo mới cho tỉnh Bình Dương với khu công nghiệp Bình Đường. Tiếp sau đó là lần lượt các khu công nghiệp Sóng thần 1, Sóng thần 2 và Sóng thần 3.
Trong đó khu công nghiệp Sóng Thần 1 có diện tích 178,01ha, khu công nghiệp Sóng Thần 2 có diện tích 279,27ha với tổng vốn đầu tư 423,28 tỷ đồng; khu công nghiệp Sóng Thần 3 có tổng vốn đầu tư 935,945 tỷ đồng, diện tích 533,846ha.
Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)