Chuyển SIM 11 số về 10 số: Người dùng “méo mặt” vì bất tiện

Google News

(Kiến Thức) - Không ít người tiêu dùng cho rằng việc chuyển SIM 11 số về 10 số của 60 triệu thuê bao này sẽ nảy sinh rất nhiều bất tiện, thậm chí gây tốn kém chi phí cũng như thời gian cho khách hàng.

Liên quan đến việc chuyển đổi mã mạng từ ngày 15/9, theo số liệu từ các nhà mạng, có khoảng 60 triệu thuê bao di động 11 số và 700 thuê bao VSAT bị tác động khi chuyển SIM 11 số về 10 số. Tuy các cơ quan chức năng đã chuẩn bị lộ trình khá dài (đến 30/6/2019) nhưng vẫn có rất nhiều người tiêu dùng cho rằng họ sẽ gặp khá nhiều bất tiện, thậm chí là tốn kém về thời gian cũng như tiền bạc.
Chia sẻ với Kiến Thức, anh Trà Khánh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh đang dùng thuê bao 11 số của mạng Vinaphone để đăng ký SMS Banking, nhận mã OTP của ngân hàng. "Nếu chuyển SIM 11 số về 10 số thì tôi bắt buộc phải đến các nhà băng để cập nhật lại hết số mới, sẽ rất mất công. Đó là chưa kể sẽ diễn ra tình trạng quá tải tại các ngân hàng”, anh Khánh nói.
Còn theo chị Tuyết Mai - một người kinh doanh online (Nam Từ Liêm, Hà Nội), việc rút gọn SIM 11 số về 10 số tuy có gọn nhưng ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của chị, bởi hầu hết khách hàng quen của chị đều giao dịch qua SIM 11 số hiện nay.
“Hơn nữa, các quảng cáo trên mạng, ảnh chụp mỗi sản phẩm mình đều in kèm số điện thoại này để liên hệ, giờ nếu thay đổi sẽ phải gỡ xuống chỉnh lại cả trăm ảnh, rất phiền phức và mất công”, chị Mai bày tỏ.
Chuyen SIM 11 so ve 10 so: Nguoi dung “meo mat” vi bat tien
 Ảnh minh họa: Internet.
Đồng quan diểm với chị Mai, chị Nguyễn Thị Vân (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng: "Số điện thoại cố định đang dùng lâu năm để liên lạc bạn bè, người thân và khách hàng, giờ cứ bị đổi đến đổi lui lại phải mất công gọi cho mọi người để báo đổi đầu số thì mệt quá. Đã thế, lại còn phải chỉnh sửa số điện thoại của người thân quen mỗi khi liên lạc. Thực sự rất mất thời gian”.
Còn theo chị Thu Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) băn khoăn, việc rút gọn số thuê bao này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới những người dùng sim 11 số đang sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber hay Google.
Không chỉ than phiền vì những ảnh hưởng trên, việc rút gọn đầu số còn khiến nhiều SIM 11 số được mua vì quan niệm số đẹp, số mang nhiều ý nghĩa...bỗng dưng trở nên mất giá trị.
Điển hình như thuê bao số đẹp 01668.666.666 (lục quý) được trang muasim.com.vn rao bán với giá 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu chuyển sang đầu số mới là 0368.666.666 thì trông sẽ giống như số điện thoại bàn của một cơ quan, doanh nghiệp nào đó chứ không còn là một SIM di động Vip trước dó. Và đương nhiên, giá của chiếc SIM này cũng sẽ khó có thể giống như ban đầu đã rao.
Tương tự, anh Tú Anh ở Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: "Mình sinh năm 1991 nên mua SIM 0167xxx1991 về sử dụng nhưng sắp tới sẽ bị chuyển thành 037***1991, như vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa".
Cùng chung tâm trạng, anh T. (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nôi) cũng đang sở hữu một sim tứ quý dạng 0123781**** thì sắp tới SIM này sẽ được rút về dạng 083781****.
Nhưng có lẽ, những khách hàng là dân kinh doanh bị cho là sẽ tốn kém chi phí nhiều nhất. Chia sẻ với Kiến Thức, anh Tuấn Anh - chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái ở Hà Nội - đắn đo: "Quy định mới này sẽ khiến tôi phải in lại khá nhiều card visit để khách hàng liên lạc, chưa kể mọi số điện thoại tôi đã in trên giấy tờ, bảng giá...cũng phải thay đổi".
Theo thông báo của Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), thuê bao 11 số của mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.
Thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển lần lượt thành 070, 079, 077, 076, 078.
Còn thuê bao 11 số của mạng VinaPhone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081, 082.
Thuê bao 11 số 0188, 0186 của Vietnamobile được đổi sang đầu số 056, 058. Thuê bao 11 số 0199 của Gtel sẽ đổi sang đầu số 059.
Việc chuyển đổi bắt đầu từ ngày 15/9/2018 và kết thúc vào ngày 30/6/2019. Khi tiến hành chuyển đổi, các nhà mạng sẽ phải quay số song song (duy trì cả số cũ và số mới) từ ngày 15/9/2018 đến ngày 14/11/2018 và duy trì âm báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Hồng Liên

>> xem thêm

Bình luận(0)