Chân dung Chủ tịch tập đoàn LG vừa qua đời

Google News

(Kiến Thức) - Chủ  tập đoàn LG Koo Bon-moo vừa qua đời ở tuổi 73 chính thức tiếp quản vị trí cao nhất của tập đoàn từ người cha năm 1995. Theo Forbes, ông Bon-moo hiện sở hữu khối tài sản trị giá 2,1 tỷ USD.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, ông Koo Bon-moo, Chủ tịch tập đoàn LG đã qua đời ở tuổi 73 vào sáng 20/5 (giờ Seoul) sau một năm lâm bệnh nặng.
Ông Koo Bon-moo sinh ngày 10/2/1945 tại Jinju, Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh tại đại học Ashland, Ohio, Mỹ, năm 1975, ông trở về Hàn Quốc và đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng kế hoạch của LG Chemical.
 Chủ tịch tập đoàn LG Koo Bon-moo qua đời ở tuổi 73. Ảnh: Bloomberg.
Thành công trong việc quản lý và hoạch định chính sách đã dẫn dắt ông Koo đến chiếc ghế giám đốc điều hành vào năm 1980.
Từ năm 1980 - 1984, ông được bổ nhiệm làm việc tại LG Electronics, chịu trách nhiệm điều hành một số thị trường trọng điểm như châu Âu, Đông Nam Á, Nhật Bản cũng như quản lý Văn phòng đại diện LG Electronics ở Tokyo.
Sau khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành LG Electronics vào năm1984, Koo trở thành Giám đốc quản lý cấp cao của Văn phòng chủ tịch LG trong những năm tiếp theo.
Năm 1995, ông Koo Bon-moo chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch tập đoàn LG từ người cha. Ông là thế hệ thứ ba của gia đình họ Koo điều hành tập đoàn LG.
Lên nắm chính quyền, chủ tịch Koo Bon-moo lập tức đảm bảo sự tăng trưởng và mở rộng tính cởi mở và minh bạch trong các hoạt động kinh doanh của LG.
Mời độc giả xem video: Chủ tịch Tập đoàn LG qua đời ở tuổi 73. Nguồn: VTC1.
Dưới sự điều hành của mình, ông Koo Bon-moo đã đưa tổng doanh thu tại LG Group tăng hơn năm lần, từ 30.000 tỷ won vào cuối năm 1994 lên đến 160.000 tỷ won (148 tỷ USD) vào năm 2017. Doanh số bán hàng ở nước ngoài của LG cũng tăng gấp 10 lần lên 110.000 tỷ won giai đoạn 1994-2017.
Ông cũng là người đưa LG từ một nhà sản xuất thiết bị gia dụng Hàn Quốc - sản xuất radio đầu tiên vào năm 1959 - trở thành một trong năm thương hiệu điện thoại hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp LCD của LD hiện đang là đối thủ của Samsung Electronics.
Hiện, LG đứng thứ 4 trong số các tập đoàn do gia đình quản lý ở Hàn Quốc với giá trị tài sản lên đến 123.000 tỷ won, gồm 70 chi nhánh.
Theo thống kê của Forbes, chủ tịch LG Koo Bon-moo hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 2,1 tỷ USD.
Ông Koo Bon-moo sở hữu khối tài sản trị giá 2,1 tỷ USD. Ảnh: Forbes. 
Ông Koo Bon-moo có hai con gái và con trai Kwang-mo - người được nhận nuôi vào năm 2004.
Sau khi ông Koo Bon-moo qua đời, vị trí của ông tại tập đoàn dự kiến sẽ trao lại cho con trai nuôi - Koo Kwang-mo.
Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)