CEO Vietjet tiếp tục trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Google News

Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes xếp hạng thứ 44 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2018.

Forbes vừa chính thức công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2018 hôm 4/12. CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách năm nay.
Bà Thảo được Forbes xếp hạng 44, tăng 11 bậc so với năm 2017. Forbes ước tính khối tài sản ròng của bà Thảo hiện tại là 2,6 tỷ USD.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970, hiện được biết đến nhiều nhất với vai trò Tổng giám đốc Vietjet Air. Ngoài ra, bà Thảo còn giữ vị trí Phó chủ tịch HD Bank và chủ tịch Sovico Holdings.
Năm 2017, bà Thảo lần đầu tiên lọt top tỷ phú USD của Forbes và cũng là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.
Vietjet Air đang nắm giữ hơn 40% thị phần hàng không nội địa và có kết quả kinh doanh rất tốt. Cụ thể, trong quý III vừa qua, Vietjet báo cáo doanh thu 12.712 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.706 tỷ đồng. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Vietjet là Vietnam Airlines chỉ ghi nhân lợi nhuận trước thuế 571 tỷ đồng dù doanh thu đạt 25.300 tỷ đồng trong cùng kỳ.
CEO Vietjet tiep tuc trong danh sach phu nu quyen luc nhat the gioi
 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục lọt top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Hải An.
Tuy nhiên, trong hơn 1 tháng trở lại đây, Vietjet Air liên tiếp gặp các sự cố khiến nhiều khách hàng lo ngại. Ngày 30/10, một chuyến bay của Vietjet từ Hà Nội đi Busan phải hạ cánh khẩn cấp ở Hong Kong. Ngày 19/11, một chuyến bay của Vietjet từ TP.HCM đi Hà Nội phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất sau 10 phút cất cánh. Cả 2 trường hợp này, Vietjet đều thông báo máy bay gặp phải báo động giả.
Đến ngày 29/11, sự cố đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại sân bay Buôn Ma Thuột khi chuyến bay Vietjet mang số hiệu VJ356 chở 207 khách tiếp đất trong tình trạng mất cân bằng, tạo ra tiếng động lớn. Phi hành đoàn lập tức phát thông báo khẩn cấp yêu cầu toàn bộ hành khách bỏ lại hành lý, thoát ra ngoài qua cửa thoát hiểm và phao trượt. Sự việc khiến 6 hành khách chấn thương phải nhập viện. Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết bánh trước của máy bay văng ra cách đường băng 100 m. 2 phi công Vietjet điều khiển chuyến bay đã bị thu bằng lái.
Đây là năm thứ 15 Forbes công bố danh sách thường niên 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Năm nay, đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp bà Merkel giữ vị trí này. Các vị trí ngay phía sau thuộc về Thủ tướng Anh Theresa May, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde và CEO General Motors Mary Barra, người vừa tuyên bố sẽ đóng cửa 5 nhà máy sản xuất ôtô tại Bắc Mỹ, khiến 14.000 công nhân dự kiến sẽ thất nghiệp.
Theo Việt Đức/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)