Ái nữ, thiếu gia nhà đại gia Việt đầu tư lớn vào sân chơi nóng

Google News

Chỉ trong thời gian ngắn nhiều thiếu gia, ái nữ nhà đại gia Việt đã chi từ vài chục đến cả nghìn tỷ đồng để tham gia vào sân chơi nóng nhất Việt Nam hiện nay.

Mới nhất bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) đã đăng ký mua tiếp 4 triệu cổ phiếu HAG. Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, thời gian từ ngày 27/9 - 26/10/2021.

Đây không phải lần đầu tiên bà Đoàn Hoàng Anh đầu tư vào công ty của cha mình. Trước đó, từ ngày 11-20/8, bà Anh cũng đã chi gần 21 tỷ đồng để mua khớp lệnh 4 triệu cổ phiếu HAG.

Con gái Bầu Đức liên tục tăng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai trong bối cảnh cổ phiếu ở vùng giá tương đối thấp. HAG chốt phiên 22/9 tăng 6,82% lên mức 5.480 đồng. Tạm tính theo mức giá này, ước tính bà Anh cần chi hơn 21,9 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Bà Đoàn Hoàng Anh không phải ái nữ hay thiếu gia duy nhất của các đại gia Việt tham gia vào sân chơi nóng nhất Việt Nam hiện nay trong thời gian gần đây.

Trước đó, trong nửa cuối tháng 7/2021, bà Hồ Thuỷ Anh, con gái Chủ tịch HĐQT Techcombank (TCB), Hồ Hùng Anh thậm chí đã chi hơn 1.000 tỷ đồng để mua gần 22,5 triệu cổ phiếu TCB từ 12/7- 16/7 theo giao dịch thoả thuận. Qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại Techcombank lên 0,64%.

Hiện nay ông Hùng Anh đang nắm 39,31 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 1,12% vốn điều lệ của Techcombank. Tổng cộng, hai cha con ông Hùng Anh sở hữu gần 61,8 triệu cổ phiếu TCB.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ ông Hùng Anh và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm đều sở hữu hơn 4% vốn. Cá nhân Hồ Anh Minh, con trai ông Hùng Anh cũng giữ gần 4% vốn. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank và người có liên quan đang sở hữu gần 15% vốn ngân hàng này.

Ông Đỗ Vinh Quang – con trai thứ của bầu Hiển sở hữu khối tài sản nghìn tỷ trên thị trường chứng khoán

Đến cuối tháng 8/2021, ông Trần Vũ Minh là con trai của tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát đã mua thêm 5 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức thỏa thuận từ một cá nhân khác.

Trước đó, năm 2020, con trai Chủ tịch Trần Đình Long đã hai lần mua vào tổng cộng 40 triệu đơn vị HPG. Sau hai lần Hòa Phát trả cổ tức, số cổ phiếu trên tăng lên thành 64,8 triệu đơn vị, tương đương 1,56% vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát.

Cha của ông Minh là Chủ tịch Trần Đình Long đang sở hữu xấp xỉ 1,17 tỷ cổ phiếu HPG, mẹ ông Minh là bà Vũ Thị Hiền cũng đang nắm giữ hơn 328 triệu đơn vị. Tổng cộng, gia đình Chủ tịch Long đang kiểm soát hơn 35% vốn của Hòa Phát.

Trước đó, vào cuối tháng 6, ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả của Chủ tịch HĐQT ngân hàng là Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) cũng đã chi hơn 13 tỷ đồng để mua 500.000 cổ phiếu ngân hàng SHB (tỷ lệ 0,03% vốn).

Cùng với người anh trai của mình, vào đầu năm 2020, ông Đỗ Vinh Quang – con trai thứ của bầu Hiển thậm chí đã chi khoảng 230 tỷ đồng để mua thành công 35,9 triệu cổ phiếu SHB theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Hiện nay ông Đỗ Vinh Quang nắm giữ trực tiếp hơn 57 triệu cổ phiếu của SHB.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 được SHB công bố, đến ngày 30/6, bầu Hiển và hai con trai là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang đang nắm giữ trực tiếp hơn 110,5 triệu cổ phiếu SHB, tương đương giá trị cả nghìn tỷ đồng.

Không chỉ những ái nữ, thiếu gia nhà đại gia Việt chi tiền tỷ đầu tư vào thị trường chứng khoán. Sân chơi nóng nhất Việt Nam đã thu hút hơn 3 triệu người tham gia.

Cụ thể, tháng 8/2021, nhà đầu tư trong nước mở mới 120.506 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 19.000 tài khoản so với tháng trước đó. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 120.379 tài khoản và 127 tài khoản đến từ nhà đầu tư tổ chức.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 842.405 tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 3 năm 2018-2020 cộng lại là 837.345 tài khoản.

Tính tới cuối tháng 8, tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt gần 3,6 triệu, tương đương khoảng 3,8% dân số. Sự tham gia tích cực của những nhà đầu tư đã giúp thị trường khoán Việt Nam ghi nhận những phiên giao dịch lên tới cả tỷ USD.

Theo Trung Kiên / Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)