Kịch tính đến câu hỏi cuối cùng, so kè từng điểm số tại Olympia của 4 nam sinh trường Chuyên nổi tiếng

Từ top sau trong đoàn leo núi, “tấm vé vớt” Bách Hiệp đã bứt phá ngoạn mục, giành chiến thắng với 195 điểm. Đức Minh cũng có lối chơi an toàn, cùng Bách Hiệp vào cuộc thi quý.

Đúng 13h ngày 17/8, bốn gương mặt xuất sắc nhất tháng 1 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã tham gia tranh tài. Đó là: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội), Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng), Lê Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội). Các thí sinh đều mang đến cuộc thi chiến thuật riêng cùng quyết tâm cao độ để giành tấm vé đi tiếp, hứa hẹn một trận đấu gay cấn.

4 thí sinh của cuộc thi tháng 1 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia 2025 đều đến từ các trường THPT Chuyên nổi tiếng 

Ngay ở phần thi Khởi động, cả trường quay đã nóng lên với những giây phút thi đấu hồi hộp. Người nhanh nhất và trả lời đúng nhiều nhất là Đức Minh với 85 điểm, tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Sau 2 lượt Khởi động riêng và chung, Văn Hiếu giành được 45 điểm, đứng thứ 2. Thiên Tuấn và Bách Hiệp cùng có 40 điểm. 

Từ khóa Vượt chướng ngại vật đã làm khó các thí sinh, khi phải sau gợi ý thứ 3 của chương trình mới có tiếng chuông vang lên. Người nhanh nhất là Bách Hiệp với câu trả lời đúng về từ khóa “Mỏ Bạch Hổ”, từ top sau vươn lên vị trí thứ 2 cùng 80 điểm. Đức Minh vẫn bảo vệ được ngôi vị dẫn đầu với 85 điểm, Văn Hiếu và Thiên Tuấn mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm sau khi Vượt chướng ngại vật. 

Các thí sinh đã Tăng tốc thành công khi điểm số liên tục thay đổi. Sau những phút giây gay cấn, thứ tự đoàn leo núi cũng đã có sự khác biệt và điểm số của các thí sinh bám khá sát nhau. Đức Minh đã bảo vệ tốt ngôi vị dẫn đầu với 185 điểm. Bách Hiệp tiếp tục thể hiện phong độ vững vàng cùng 160 điểm, củng cố vị trí thứ 2 và bám sát người dẫn đầu. Văn Hiếu có 95 điểm và Thiên Tuấn cùng có 90 điểm.

Với cách biệt điểm số không quá lớn, cơ hội chiến thắng được chia đều cho các thí sinh. Đoàn leo núi bước vào phần thi Về đích với tinh thần quyết chiến cùng những pha ghi điểm ấn tượng, đặc biệt là màn lội ngược dòng ngoạn mục của Bách Hiệp.

Đức Minh là người Về đích đầu tiên với 1 câu trả lời chính xác. Bách Hiệp lần lượt đưa ra 1 đáp án đúng và 1 đáp án sai trong lượt thi của Đức Minh. Đức Minh kết thúc lượt thi của mình với số điểm giữ nguyên. 

Bách Hiệp bước vào lượt thi Về đích với 2 câu trả lời đúng, nâng tổng số điểm lên 210. Văn Hiếu 1 lần đưa ra đáp án sai và bị trừ 10 điểm. 

Ngay sau câu hỏi đầu tiên ở lượt thi của mình, Bách Hiệp đã ghi điểm và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Bách Hiệp tiếp tục củng cố vị trí số 1 với khoảng cách 25 điểm so với Đức Minh. 

Thiên Tuấn đã có phần thi Về đích hoàn hảo với 3 câu trả lời đúng, nâng tổng số điểm lên 150. 

Văn Hiếu là người Về đích cuối cùng, rất tiếc không có đáp án chính xác nào. Thiên Tuấn và Bách Hiệp lần lượt bấm chuông nhưng trả lời sai và bị trừ điểm. 

Kết quả chung cuộc, thí sinh đến cuộc thi tháng với tư cách người có điểm nhì cao nhất - Bách Hiệp đã có chiến thắng ấn tượng cùng điểm số 195. Về nhì là Đức Minh với 185 điểm, Thiên Tuấn có 140 điểm và 85 là điểm số cuối cùng của Văn Hiếu. 

Bách Hiệp giành chiến thắng chung cuộc với 195 điểm

Điều đặc biệt trong cuộc thi tháng 1 quý 4 Olympia 2025 vừa diễn ra là Ban tổ chức đã quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh (THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) tham dự cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này.

Lý do là bởi trong lượt thi Về đích của Đức Minh tại cuộc thi tháng vừa diễn ra, có một câu hỏi mà Bách Hiệp đã đưa ra đáp án và được ban cố vấn cho điểm. Tuy nhiên sau khi cuộc thi kết thúc, cố vấn chương trình nhận thấy đây là một quyết định không chính xác. Quyết định của ban cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi quý của thí sinh Đức Minh.

Câu hỏi trong lượt thi của Đức Minh và ban cố vấn đã cho điểm Bách Hiệp

Theo “Quy chế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia”, sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi. Để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, Ban tổ chức và Ban cố vấn quyết định dành một tấm vé vào thi quý 4 cho Đức Minh.

Như vậy, cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia 2025 tới đây sẽ có 5 thí sinh tham dự, 2 gương mặt đầu tiên lộ diện, đó là: Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội) và Lê Đức Minh (THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội).

Những trận đấu tiếp theo để tìm ra chủ nhân xứng đáng của 3 tấm vé vào thi quý 4 sẽ được phát sóng trên VTV3 lúc 13h chủ nhật hàng tuần. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.