Khởi tố chủ cơ sở sử dụng chất cấm để sản xuất giò chả ở Lào Cai

Trong quá trình sản xuất, chế biến giò, chả, xúc xích, mọc viên, Hoàng Cao Khải đã cho "hàn the" vào trong toàn bộ thực phẩm...

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải, sinh năm 1978, trú tại số 113, đường Mường Than, phường Lào Cai về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

5-4712.jpg
Đối tượng Hoàng Cao Khải.

Trước đó, vào khoảng 08h30 ngày 22/08/2025, Đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai thực hiện kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Hoàng Cao Khải, sinh năm 1978, trú tại số 113, đường Mường Than, tổ 13, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai và quầy hàng tại khu vực vỉa hè trước số nhà 001A đường Kim Hà, chợ Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát hiện ông Hoàng Cao Khải đang sử dụng các loại phụ gia thực phẩm để sản xuất các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến.

Ngày 25/8/2025 lực lượng chức năng nhận được kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai xác định các sản phẩm thực phẩm do hộ kinh doanh Hoàng Cao Khải sản xuất, buôn bán có chứa chất acid boric/natri borat (hàn the) là phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm của hộ kinh doanh ông Hoàng Cao Khải là trên 20 triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác định hộ kinh doanh Hoàng Cao Khải bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm là giò, chả, xúc xích, mọc viên từ tháng 3/2021. Hàng ngày, Hoàng Cao Khải là người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm trên, sau đó đưa cho vợ mang ra tại quầy hàng cửa số nhà 001A, đường Kim Hà, khu vực chợ Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để bán cho người tiêu dùng.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.

Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi về hình ảnh sử dụng chất cấm

Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh, video sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Tối 11/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

766.jpg
‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an.

Cấm quảng cáo sai sự thật về chất lượng, nguồn gốc hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa bổ sung thêm 3 hành vi bị cấm, trong đó có việc cấm quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối về chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều 18/6, với 408/420 đại biểu tán thành (chiếm 87,87%), Quốc hội chính thức thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

202506181427170540-gen-h-z6717563984901-3d6c083c9c3cd77bf27ab069299af6b1.jpg

Cấm tặng, gửi, thuê, cầm cố trái pháp luật về hóa chất

Luật Hoá chất (sửa đổi) cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người.

Sáng 14/6, với 442/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,47%) Quốc hội chính thức thông qua Luật Hóa chất (sửa đổi).

Các hành vi bị cấm trong Luật Hóa chất

Đọc nhiều nhất

Tin mới