“Cụ” cá hồi đỏ U90 lập kỷ lục già nhất thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học khẳng định con cá hồi đỏ tìm thấy ngoài khơi Australia sinh năm 1929, liệu đó có phải con cá hồi đỏ già nhất thế giới?

Các nhà khoa học vừa công bố con cá hồi đỏ được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Tây Australia hồi tháng 10/2013 xác lập kỷ lục mới, là con cá sống thọ nhất từ trước đến nay, sống đến tuổi 84, và sinh vào năm 1929.
cu ca u90 lap ky luc con ca gia nhat hinh anh
 Con cá hồi đỏ này sinh vào năm 1929.
Đó là một con cá hồi Centroberyx gerrardi, có chiều dài lên tới 60cm (trong khi chiều dài tối đa của loài cá này thường là 46cm. Các nhà khoa học mất hơn 1 năm để xác định tuổi của con cá, căn cứ vào cấu trúc xương của nó dưới kính hiển vi.
cu ca u90 lap ky luc con ca gia nhat hinh anh 1
Các nhà nghiên cứu sẽ xác định số vòng tăng trưởng của xương tai trong để tìm tuổi của loài cá.
Tuổi của loài cá được xác định bằng số vòng tăng trưởng của xương tai trong, được gọi là sỏi tai. Quá trình xác định tuổi của cá gần tương tự như quá trình xác định các mặt cắt ngang thân cây để tìm ra tuổi của cây.
Con cá hồi đỏ U90 này đã đánh bại hai kỷ lục loài cá sống lâu nhất trước đó do hai con cá 78 tuổi là cá Bodianus frenchii và cá Polyprion americanus nắm giữ.
Lưu Thoa (theo DM)

Bình luận(0)