Tò mò mạch khí nóng chảy ra từ một ngôi sao

(Kiến Thức) - Kính thiên văn vũ trụ Hubble của NASA / ESA chụp được hình ảnh mới của Herbig-Haro 110- một mạch khí nóng chảy ra từ một ngôi sao mới sinh, được cung cấp nhiên liệu bởi khí rơi xuống ngôi sao trẻ.

Mặc dù các đối tượng Herbig-Haro (HH) có rất nhiều hình dạng, nhưng cấu trúc cơ bản thường giống nhau. Các tia kép khí nóng được đẩy ra theo hướng ngược lại từ một ngôi sao đang hình thành, chảy qua không gian giữa các vì sao.

Những dòng chảy này được cung cấp nhiên liệu bởi khí rơi xuống ngôi sao trẻ, được bao quanh bởi một vành đĩa bụi và khí. Nếu vành đĩa là bình nhiên liệu thì ngôi sao là động cơ hấp thụ rồi phát khí thải.

To mo mach khi nong chay ra tu mot ngoi sao

Nguồn ảnh: Inverse. 

Trong hình ảnh HH 110 của Hubble, có thể thấy rõ một luồng khí hỗn loạn như vậy xuất hiện theo vệt.

Cấu trúc của HH 110 hoạt động như một cuộn băng, ghi lại hoạt động của ngôi sao là nguồn gốc của các dòng phản lực.

Sự bùng nổ thất thường từ ngôi sao xảy ra vào những thời điểm có nhiều vật chất rơi vào và chúng, được ghi nhận là những nút thắt hoặc đốm sáng hơn trong vật thể Herbig-Haro, di chuyển dọc theo các dòng phản lực trong nhiều năm.

Bằng cách đo tốc độ hiện tại và vị trí của các đốm màu trong một vật thể Herbig-Haro, các nhà thiên văn học có thể tua lại thời gian, chiếu chuyển động của các nút thắt ngược năng lượng về thời điểm chúng được phát ra. 

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Khối lượng gây "sốc" của Milky Way, gấp 890 tỷ lần Mặt trời

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã sử dụng các mô hình tinh vi để tính toán khối lượng của thiên hà Milky Way. 

Nghiên cứu trước đây đã ước tính về kích thước thiên hà Milky Way, hiện tại nó được cho là dài khoảng 256.000 năm ánh sáng.

Giờ đây, trong nỗ lực mới này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện công việc ước tính khối lượng của thiên hà Milky Way, cho thấy nó nặng gấp 890 tỷ lần so với khối lượng Mặt trời.

Phát hiện điều bất ngờ từ hai ngôi sau cực nghèo kim loại

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà khoa học do Avrajit Bandyopadhyay thuộc Viện Vật lý thiên văn Ấn Độ, Bangalore đã tiến hành phân tích thành phần hóa học của hai ngôi sao sáng, cực kỳ nghèo kim loại. 

Các ngôi sao được nghiên cứu chỉ định là SDSS J082625.70 + 612515.10 và SDSS J134144.60 + 474128.90.

Sửng sốt sao neutron có cấu trúc từ trường bất thường

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học từ Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, Viện Nghiên cứu Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (IKI) và Đài thiên văn Pulkovo phát hiện một ngôi sao neutron độc đáo, có nhiều thông tin thú vị.

Trước đây, tất cả sao neutron có thể được nhóm lại thành hai họ lớn: nhóm đầu tiên bao gồm các vật thể mà từ trường biểu hiện trong toàn bộ chu kỳ quay và nhóm ngôi sao khác bao gồm các vật thể mà từ trường không thể đo được.

Ngôi sao neutron GRO J2058 + 42 được các nhà nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc bên trong của từ trường sao neutron chỉ ở một giai đoạn nhất định trong chu kỳ quay của nó. Công trình này được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal Letters.

Đọc nhiều nhất

Tin mới