Phong thủy: Hướng nhà cho người sinh năm 1979

Google News

(Kiến Thức) -  Người Đông tứ mệnh hợp với Đông tứ hướng là các hướng sau: Đông, Nam, Bắc, Đông Nam.

Một bản vẽ thiết kế dành cho người sinh năm 1979. 

Bạn Nguyễn Thùy Trang (Hải Dương) hỏi, chồng tôi sinh năm 1979, cổng nhà đâm ra hướng Bắc, tuy nhiên cửa phòng khách (tức cửa chính của căn nhà) lại mở ra hướng Đông. Xin hỏi, trường hợp này nên lấy hướng Bắc hay Đông làm hướng chính của căn nhà? Hướng này có hợp với chồng tôi không?

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân tư vấn: Đối với người sinh năm 1979 cần suy ra hai cách tính phụ thuộc vào ngày tháng sinh để có sự chính xác. Cụ thể, nếu sinh trước ngày 28/1/1979 thì tính là tuổi Mậu Ngọ phi cung Tốn, còn sau ngày này lại tính là tuổi Kỷ Mùi, phi cung Chấn. Cả hai trường hợp này đều coi là người Đông tứ mệnh hợp với Đông tứ hướng là các hướng sau: Đông, Nam, Bắc, Đông Nam.

Riêng trường hợp tuổi Kỷ Mùi, theo Phong thủy Bát trạch, hướng Bắc là hướng Thiên Y, hướng Đông là hướng Phục Vị. Đây đều là những hướng tốt của chồng bạn, vì vậy, nếu không vì nhu cầu sử dụng, bạn có thể giữ nguyên hướng nhà hiện tại.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Vân Đài

Bình luận(0)