Ngắm rạn san hô vũ trụ siêu tuyệt đẹp

Google News

(Kiến Thức) - Hai vùng hình thành sao tuyệt đẹp tỏa sáng trong hình ảnh kính viễn vọng không gian Hubble.

Bức ảnh mới chụp từ Kính Hubble cho thấy NGC 2014 (phải) và NGC 2020. Những tinh vân này là một phần của khu phức hợp hình sao lớn hơn nhiều nằm trong Đám mây Magellan lớn. Cấu trúc này thường được gọi là Rạn san hô vũ trụ, đại diện cho một vẻ ngoài phức tạp, đặc thù.

Ngam ran san ho vu tru sieu tuyet dep

Nguồn ảnh: ESA 

Trong vùng đầy màu sắc là một nhóm các ngôi sao trẻ sáng chói của NGC 2014, mỗi sao có khối lượng gấp 10 lần khối lượng Mặt trời của chúng ta trở lên. Những ngôi sao khổng lồ này đang thổi bay khí và bụi từ nơi chúng hình thành.

Màu đỏ của khu vực này đến từ khí hydro và khí nitơ phát sáng, trong khi màu xanh hơn cho thấy khí oxy được cung cấp năng lượng bởi ánh sáng cực tím của các ngôi sao.

Gần đó, NGC 2020 màu xanh lam được tạo ra bởi một ngôi sao Wolf-Rayet duy nhất nặng gấp 15 lần khối lượng Mặt trời và phát sáng gấp 200.000 lần. Màu của NGC 2020 cũng đến từ khí oxy được thổi ra từ ngôi sao trung tâm và được làm nóng đến khoảng 19.800 độ F (11.000 độ C).

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực


Huỳnh Dũng (theo Universe Today)

>> xem thêm

Bình luận(0)