Lỗ đen trong Milky Way đang tạo ra những vật thể lạ

(Kiến Thức) - Các lỗ đen ở trung tâm thiên hà Milky Way đang tạo ra những vật thể lạ khi cong vênh và kết hợp các ngôi sao khác.

Hình minh họa này cho thấy sáu vật thể lạ (được đặt tên từ G1 đến G6) mà các nhà thiên văn học đã phát hiện tại vùng xoáy xung quanh lỗ đen trung tâm của thiên hà Milky Way. Các đốm màu bí ẩn quay quanh lỗ đen cứ sau 100 đến 1.000 năm, trải dài hơn khi chúng đến gần lỗ đen.
Giống như hầu hết các thiên hà lớn, thiên hà Milky Way có một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm của nó, chôn sâu trong chòm sao Nhân Mã. Lỗ đen siêu lớn được gọi là Sagittarius A * (hay Sgr A *), liên tục kéo các ngôi sao, bụi và các vật chất khác vào bên trong, tạo thành một vùng sao băng dày hơn 1 tỷ lần so với góc còn lại của thiên hà.
Lo den trong Milky Way dang tao ra nhung vat the la

Nguồn ảnh: ESA. 

Đôi khi, những ngôi sao gần lỗ đen nhất phải tranh giành không gian và đôi khi chúng phải chịu những màn kết hợp kỳ lạ và dữ dội.
Trong nghiên cứu mới được công bố vào 15/1 trên tạp chí Nature, các nhà thiên văn học mô tả sáu vật thể bí ẩn xoay quanh lỗ đen trung tâm thiên hà Milky Way.
Theo các tác giả, những vật thể dị thường này (được đặt tên là G1 đến G6) trông giống như những đốm khí thuôn dài gấp nhiều lần so với Trái đất. Tuy nhiên, chúng cư xử như những ngôi sao nhỏ có khả năng đi sát vào mép lỗ đen mà không bị xé toạc.
Theo các tác giả nghiên cứu, các đốm màu có thể là một sự lai tạp kỳ lạ của các ngôi sao nhỏ. Dựa trên hình dạng, quỹ đạo và tương tác của sáu vật thể với Sgr A *, các nhà nghiên cứu cho rằng mỗi vật thể G là một cặp sao nhị phân (hai ngôi sao xoay quanh nhau) bị phá hủy bởi lực hấp dẫn của lỗ đen hàng triệu năm trước đây, và chúng vẫn đang tràn ra những đám mây khí và bụi.
"Lỗ đen có thể đang thúc đẩy các ngôi sao nhị phân hợp nhất", đồng tác giả nghiên cứu Andrea Ghez, giáo sư vật lý thiên văn tại Đại học California, Los Angeles cho biết trong một tuyên bố.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Choáng váng thác nước chống trọng lực, nước chảy ngược từ dưới lên trời

(Kiến Thức) - Theo Samy, vào thời điểm đó, anh đang đi bộ trên vách đá để ngắm cảnh thì đột nhiên nhìn thấy hiện tượng là lùng. Trên vách đá cách nơi anh đứng không xa, có một thác nước chảy ngược dòng.

Dailymail đưa tin, mới đây, anh Samy Jacobsen, 41 tuổi, trong khi đi du lịch đến Suðuroy, quần đảo Faroe, Đan Mạch bắt gặp hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.
Theo Samy, vào thời điểm đó, anh đang đi bộ trên vách đá để ngắm cảnh thì đột nhiên nhìn thấy hiện tượng lạ lùng. Trên vách đá cách nơi anh đứng không xa, có một thác nước chảy ngược dòng, hay nói cách khác là thác nước này chống lại mọi trọng lực vốn có của Trái đất.
Có thể thấy, nước biển chảy ngược từ dưới lên trên vách đá cao khoảng 470m, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục.

Mời quý vị xem video: Choáng váng cảnh thác nước chống trọng lực, nước chảy ngược từ dưới lên trời.

Kỳ quái siêu vật chất ở trạng thái lạ trong lõi sao neutron

(Kiến Thức) - Đài quan sát tia X Chandra của NASA phát hiện bằng chứng trực tiếp đầu tiên về một siêu vật chất ở một trạng thái kỳ lạ, không có ma sát, ở lõi sao neutron, tìm thấy sự giảm nhiệt độ nhanh chóng của ngôi sao. 

Sao neutron chứa vật chất dày đặc nhất có thể quan sát trực tiếp. Một muỗng cà phê vật liệu sao neutron nặng sáu tỷ tấn trong thực tế.
Áp suất trong lõi sao neutron cao đến mức hầu hết các hạt tích điện, electron và proton, hợp nhất dẫn đến một ngôi sao chứa đầy các hạt không tích điện gọi là neutron.

Lý thuyết mới về cách lỗ đen to nhanh gấp 1000 lần gây "sốc"

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học đưa ra một lý thuyết mới về lý do tại sao các lỗ đen trở nên cực kỳ to lớn trong vũ trụ sơ khai. Họ cho rằng các dòng chảy khí hỗn loạn là cách rất dễ nuôi sống lỗ đen.

Các nhà nghiên cứu từ Anh và Úc nghiên cứu cách một số lỗ đen phát triển nhanh đến mức chúng nặng hơn hàng tỷ lần so với Mặt trời, trả lời câu hỏi xem làm thế nào các lỗ đen trở nên lớn quá nhanh.
Giáo sư Andrew King từ Khoa Vật lý và Thiên văn học, Đại học Leicester cho biết: "Hầu hết mọi thiên hà đều có một lỗ đen cực lớn ở trung tâm của nó. Thiên hà Milky Way của chúng ta có một lỗ đen nặng gấp bốn triệu lần so với Mặt trời. Nhưng một số thiên hà có lỗ đen nặng hơn gấp ngàn lần. Chúng tôi biết rằng chúng phát triển rất nhanh sau Vụ nổ Big Bang'.

Đọc nhiều nhất

Tin mới